Ông bí thư khu phố “sốt ruột” chuyện của chị em

13/09/2025 - 11:02

PNO - Giữa bộn bề công việc, ông đã tranh thủ hỗ trợ Hội Phụ nữ điều hành quỹ tín dụng tiết kiệm suốt 7 năm qua, giúp nhiều chị em khó khăn vươn lên. Ông là Nguyễn Vinh Ngọc - 75 tuổi, hiện là Bí thư chi bộ khu phố 18, phường Vĩnh Hội, TPHCM.

Trước khi sắp xếp bộ máy hành chính, ông Nguyễn Vinh Ngọc là Bí thư Chi bộ khu phố 8, phường 4, quận 4, trưởng nhóm tín dụng tiết kiệm của Hội LHPN quận 4. Bắt đầu từ năm 1996, đến nay, trải qua 29 năm thực hiện, chương trình tín dụng tiết kiệm của Hội Phụ nữ đã cho thấy tính thiết thực khi giúp hàng ngàn chị em có vốn làm ăn, cải thiện đời sống.

Tuy nhiên, việc tìm người đứng ra vận hành nguồn vốn là không dễ. Chị em dù nhiệt huyết với phong trào nhưng lại ngần ngại với những việc liên quan đến tiền. Họ sợ đi thu tiền vất vả, sợ thành viên vay vốn chậm trễ không xoay xở được đồng vốn, sợ va chạm gây mất lòng nhau…

Ông Nguyễn Vinh Ngọc (bìa phải) trao vốn tín dụng tiết kiệm cho phụ nữ khó khăn
Ông Nguyễn Vinh Ngọc (bìa phải) trao vốn tín dụng tiết kiệm cho phụ nữ khó khăn

Am hiểu phong trào, hoạt động của Hội Phụ nữ và nắm rõ từng hoàn cảnh, nhu cầu của người dân trong khu phố, ông Nguyễn Vinh Ngọc đã xung phong nhận nhiệm vụ này.

Ông nói: “Khu phố tôi có đặc thù là tập trung nhiều hộ buôn bán nhỏ. Thấy rõ các cháu làm ăn thiếu vốn, trong khi mình có nguồn vốn tín dụng tiết kiệm để cho vay mà không ai chịu đứng ra kết nối. Hội Phụ nữ phường nhiều lần vận động chị em đứng ra làm nhóm trưởng nhưng ai cũng ngại, không dám làm. Thấy vậy, tôi lấy uy tín của mình để nhận việc”.

Ông Ngọc tự hào vì từng có 16 năm làm kế toán trưởng nông trường khi còn trong thanh niên xung phong. Ông nói, cái khó nhất, vất vả nhất của nguồn vốn tín dụng tiết kiệm là phải đi thu hồi vốn hằng tuần. Nếu không chịu khó làm như vậy, chị em dễ tiêu xài thâm hụt vào số tiền tiết kiệm. Nhưng cái việc người ta cho là vất vả đó, đối với ông cũng không là vấn đề bởi hiện đã có công nghệ hỗ trợ rất tốt.

“Tôi không đi từng nhà thu nữa, mà cứ tới ngày, các thành viên nhóm chuyển khoản cho tôi. Cũng có tuần, có thành viên gặp khó khăn đột xuất, đóng trễ 1-2 ngày, tôi sẽ bỏ tiền túi đóng cho họ rồi thu sau để đảm bảo dòng vốn không bị gián đoạn, mà uy tín của nhóm cũng được giữ vững” - ông Ngọc chia sẻ.

Bà Đồng Thị Thanh Bình - Chủ tịch Hội LHPN phường 4, quận 4 trước đây - nói về vị trưởng nhóm đặc biệt này: “Cả địa bàn có 94 nhóm tín dụng tiết kiệm với 592 thành viên, nhưng chỉ có duy nhất chú ấy là đàn ông. Trong nhiều cuộc họp, thấy có mình chú “lạc” giữa “rừng hoa”, người ta không cười ồ thì cũng cười tủm tỉm. Vậy mà chú không để tâm, còn gầy được 2 nhóm và quản lý rất hiệu quả”.

Không chỉ “đặc biệt” ở vai trò nhóm trưởng tín dụng, là Bí thư chi bộ khu phố, ông Nguyễn Vinh Ngọc luôn là người đi đầu trong việc thúc đẩy các phong trào xã hội, đặc biệt là phong trào của Hội Phụ nữ. Trong rất nhiều cuộc họp, trao đổi, đề xuất giải pháp giúp cho hoạt động, phong trào hội tốt hơn, ông luôn thẳng thắn, thể hiện sự sốt ruột trước những hạn chế còn tồn tại ở hội.

Đối với những chi hội trưởng mới được bầu lên, ông sẵn lòng vạch ra kế hoạch cụ thể trong năm, từ việc cần tổ chức bao nhiêu cuộc truyền thông, tuyên truyền về pháp luật, bình đẳng giới; tổ chức hoạt động như thế nào để thu hút, hấp dẫn người dân. Nếu thiếu tiền, ông sẽ vận động mạnh thường quân.

Nguyệt Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI