Những loại hoa và cây cảnh không nên đặt trong bếp

26/11/2025 - 14:22

PNO - Hoa tươi và cây cảnh luôn làm cho gian bếp trở nên ấm cúng và đầy sức sống. Chúng mang lại màu sắc và cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên, một số loài hoa và cây cảnh có thể gây nguy hiểm khi đặt trong không gian hẹp nơi bạn chế biến thức ăn.

Caitlin King - giám đốc điều hành Wrap Your Kitchen và là một gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực thiết kế nội thất và nhà ở (Vương quốc Anh) - cho biết, một số loại thực vật có thể ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm, đồng thời chia sẻ những loại hoa và cây tuyệt đối không nên đặt trong bếp.

Lily

Lily rất đẹp khi cắm trong bình, nhưng phấn hoa của chúng rụng khá nhiều và có thể bám vào thức ăn hoặc chén dĩa gần đó. Không chỉ để lại vết bẩn, phấn hoa còn dễ gây dị ứng.

“Không chỉ gây bừa bộn, phấn hoa lily có thể khiến một số người hắt hơi, chảy nước mắt hoặc kích ứng đường hô hấp, đây là những điều bạn không hề muốn xảy ra ngay khi đang nấu ăn” - King nói.

Ngoài ra, mọi bộ phận của hoa lily đều cực kỳ độc với mèo, chỉ một ít phấn hoặc nước trong bình cũng có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng.

Thủy tiên

Mùa thủy tiên mang đến những bông hoa tuyệt đẹp, nhưng không nên đặt chúng trong bếp. Củ, thân và hoa thủy tiên đều chứa độc tố có thể gây buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy nếu vô tình nuốt phải. King cho biết nhựa cây thủy tiên cũng gây kích ứng và có thể làm bẩn bề mặt bếp. “Nếu nhựa này dính vào tay bạn rồi bạn chạm vào thức ăn hay dụng cụ nấu, bạn có thể vô tình phát tán độc tố khắp căn bếp”.

Trúc đào

Trúc đào là loài hoa vô cùng đẹp mắt, nhưng cũng là một trong những cây độc nhất bạn có thể mang vào nhà, theo King. Mọi phần của cây, lá, hoa, thân và thậm chí cả mật hoa đều chứa độc tố. King cảnh báo: “Chỉ cần chạm vào cây rồi đưa tay lên mặt hoặc đụng vào thức ăn cũng có thể gây vấn đề. Trong bếp, nơi bạn liên tục dùng tay để chuẩn bị món ăn, đó là rủi ro không thể chấp nhận”.

Trạng nguyên

Khi lá hoặc thân bị gãy, cây tiết ra nhựa trắng có thể gây kích ứng da và rối loạn tiêu hóa nếu nuốt phải. Nếu có khả năng lá rơi vào thức ăn hoặc trẻ em hay thú cưng chạm vào, tốt hơn nên để cây ở một phòng khác, tránh xa khu vực chế biến thực phẩm.

Đỗ quyên

Đỗ quyên chứa độc tố grayanotoxin, có thể gây nôn mửa, chảy nước dãi quá nhiều, hôn mê, hoặc thậm chí tử vong ở cả người và thú cưng. Do đó, tuyệt đối không đặt hoa đỗ quyên trong bếp. Nếu trồng đỗ quyên ở những không gian khác trong nhà, hãy cẩn thận và không để thú cưng đến gần.

Du Yên (theo marthastewart, housebeautiful)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI