Nhật Bản mong muốn tăng cường đầu tư vào TPHCM và các tỉnh phía Nam

24/05/2023 - 09:52

PNO - Trong buổi làm việc cùng Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên vào sáng 24/5, tân Tổng lãnh sự Nhật Bản Ono Masuo bày tỏ hy vọng phía Việt Nam tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào TPHCM và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chào đón tân Tổng Lãnh sự Nhật Bản Ono Masuo đén nhận nhiệm sở
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chào đón tân Tổng lãnh sự Nhật Bản Ono Masuo 

Mở đầu cuộc gặp, Bí thư Nguyễn Văn Nên cảm ơn những hỗ trợ của Nhật Bản cho Việt Nam trong giai đoạn bình thường cũng như lúc khó khăn, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19 vừa qua. Ông bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp tân Tổng lãnh sự Nhật Bản đến làm việc nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2023).

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, TPHCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, có nhiều mối quan hệ thân tình với các địa phương của Nhật Bản. TPHCM đang chuẩn bị trình Quốc hội phê duyệt nghị quyết về khả năng thí điểm các mô hình mới. Qua đó, đơn giản hóa các quy trình huy động nguồn lực đầu tư phát triển, bao gồm từ Nhật Bản để cải cách hành chính, đào tạo nhân lực, chuyển đổi số.

Hơn 40.000 sinh viên, học sinh Việt Nam hiện đang theo học tại Nhật Bản, trong khi đó số trường dạy tiếng Nhật ở Việt Nam cũng không ngừng tăng lên và thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.

Đáp lại, Tổng lãnh sự Nhật Bản Ono Masuo cảm ơn sự đón tiếp từ phía TPHCM. Ông nhận định, mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam chưa bao giờ tốt như hiện nay. Phía Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ, qua đó phát huy các giá trị mới trên nền tảng sẵn.

Về điểm yếu, Tổng lãnh sự Ono Masuo cho rằng việc xây dựng hạ tầng cơ sở bằng vốn ODA còn trì trệ, bao gồm tuyến Metro số 1. Ông thừa nhận phía Nhật Bản có một số khiếm khuyết về thiết kế, đồng thời tốc độ giải ngân của phía Việt Nam còn chậm. Ông hy vọng hai bên sẽ có thể cùng nhau giải quyết vấn đề trong thời gian tới.

Năm 2023 đánh dấu cột mốc quan trọng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 – 2023)
Năm 2023 đánh dấu cột mốc quan trọng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2023)

Bí thư Nguyễn Văn Nên đồng ý rằng dự án Metro số 1 mang tính biểu tượng của thành phố còn gặp nhiều khó khăn và cần tháo gỡ từng bước, bắt đầu bằng việc xin cơ chế giảm thủ tục. Sau Metro số 1, TPHCM và Nhật Bản sẽ rút kinh nghiệm để phát triển thêm các tuyến metro khác. Theo ông, việc Tổng lãnh sự Ono Masuo nhận nhiệm sở là một yếu tố thúc đẩy hai bên tìm cách tháo gỡ vướng mắc chung.

Đáp lại thiện chí từ phía Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Tổng lãnh sự Ono Masuo cũng kỳ vọng các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ được tạo điều kiện đến khu vực miền Nam để đầu tư, hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng cơ sở tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Tấn Vĩ

 
TIN MỚI