Nhân dân có thể góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XIV qua VNeID

15/10/2025 - 21:02

PNO - Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIV được tổ chức từ ngày 15/10 - 15/11/2025.

Toàn cảnh họp báo quốc tế
Toàn cảnh họp báo quốc tế công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - ảnh: D.Nguyễn

Chiều 15/10, tại Hà Nội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn đã chủ trì Họp báo quốc tế công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến nhân dân.

Tại cuộc họp báo, đã công bố các dự thảo văn kiện lấy ý kiến nhân dân gồm:

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với chủ đề "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam

Dự thảo Báo cáo tổng kết về 5 năm thi hành Điều lệ Đảng giai đoạn 2021 đến 2025 và đề xuất những định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng

Việc lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân được tổ chức từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2025.

Theo Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, việc công bố lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước.

Đối tượng tham gia góp ý là cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài.

Hình thức lấy ý kiến thông qua 3 cách: tổ chức lấy ý kiến thông qua hội nghị hoặc hội thảo; thông qua ứng dụng VNeID; thông qua thư góp ý, báo cáo của các cơ quan, đại biểu.

Đối với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, việc lấy ý kiến được thực hiện theo hệ thống của mình.

Cấp ủy các cấp và các cơ quan báo chí ở Trung ương, địa phương tiếp nhận thư góp ý của nhân dân gửi về...

"Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ tổng hợp chung tất cả các ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Về cách thức tổng hợp, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã xây dựng các mẫu biểu và có hướng dẫn theo quy định" - đồng chí thông tin.

Trả lời câu hỏi của nhà báo quốc tế về lý do tổ chức họp báo quốc tế, công bố các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng - điều mà trước đây chưa từng làm, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lý giải: Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe thấu đáo để tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thứ hai, việc này nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng trong việc hoạch định các đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước.

"Mọi chủ trương, đường lối, chính sách, quyết sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đều vì dân, chăm lo đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp và cuộc sống của nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy, việc lấy ý kiến của nhân dân là cần thiết, và nhân dân có trách nhiệm tham gia xây dựng vào các chủ trương, đường lối, quyết sách quan trọng của đất nước" - đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh.

Như Diệp

 
TIN MỚI