Ngày đêm xử lý các điểm sụt trượt trên cao tốc La Sơn - Tuý Loan

15/04/2022 - 14:08

PNO - Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang khẩn trương xử lý các điểm sụt trượt trên cao tốc La Sơn - Tuý Loan nhằm sớm đưa vào khai thác theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT).

 

Theo ghi nhận của PNO, trên dự án cao tốc La Sơn-Tuý Loan còn nhiều điểm sụt trượt mái taluy dương. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) đang rốt ráo chỉ đạo các nhà thầu hoàn thành việc xử lý.
Theo ghi nhận của Báo Phụ Nữ TPHCM, trên dự án cao tốc La Sơn - Tuý Loan còn nhiều điểm sụt trượt mái taluy dương. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) đang rốt ráo chỉ đạo các nhà thầu hoàn thành việc xử lý.

 

Trong các điểm sụt trượt, tại km25 là khu vực có khối lượng đất bị sạt lở nhiều nhất. Đại diện chủ đầu tư cho biết, vị trí này bị sạt lở trong đợt mưa bão năm trước với khối lượng khoảng 150.000 m3 đất đá.
Trong các điểm sụt trượt, tại km25 là khu vực có khối lượng đất bị sạt lở nhiều nhất. Đại diện chủ đầu tư cho biết, vị trí này bị sạt lở trong đợt mưa bão năm trước với khối lượng khoảng 150.000m3 đất đá.

 

Hiện tại, nhà thầu đang huy động hàng chục xe múc, xe ủi, xe ben, bổ sung nhân lực đẩy nhanh việc hót dọn điểm sụt trượt tại đây.
Hiện tại, nhà thầu đang huy động hàng chục xe múc, xe ủi, xe ben, bổ sung nhân lực đẩy nhanh việc dọn dẹp điểm sụt trượt tại đây.

 

Chiều 14/4, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cùng đoàn công tác kiểm tra hiện trường xử lý điểm sụt trượt tại Km25. Ông Lê Đình Thọ yêu cầu Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và đơn vị thi công phải bám sát công trường. Nếu cần thiết phải thắp đèn làm ban đêm để xử lý dứt điểm sụt trượt.
Chiều 14/4, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cùng đoàn công tác kiểm tra hiện trường xử lý điểm sụt trượt tại Km25. Ông Lê Đình Thọ yêu cầu Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và đơn vị thi công phải bám sát công trường. Nếu cần thiết phải thắp đèn làm ban đêm để xử lý dứt điểm sụt trượt.

 

Chủ đầu tư cho biết: Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày qua, công nhân đã cơ bản hoàn thành việc hốt dọn đất đá. Hiện còn khoảng 10.000 m3 đang được tích cực xử lý.
Chủ đầu tư cho biết: Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày qua, công nhân đã cơ bản hoàn thành việc hốt dọn đất đá. Hiện còn khoảng 10.000m3 đang được tích cực xử lý.

 

Đến thời điểm hiện tại, với việc chưa hoàn thiện xử lý các vị trí sụt trượt nên ngày thông xe khai thác chưa được ấn định.
Đến thời điểm hiện tại, với việc chưa hoàn thiện xử lý các vị trí sụt trượt nên ngày thông xe khai thác chưa được ấn định.

 

Một điểm sụt trượt tại Km43
Một điểm sụt trượt tại Km43

 

Nhiều vị trí sụt trượt khối lượng nhỏ đang được khắc phục
Nhiều vị trí sụt trượt khối lượng nhỏ đang được khắc phục

 

Theo ông Thọ, tinh thần của Bộ GTVT là đưa tuyến cao tốc này vào khai thác càng sớm càng tốt. Khi nào xử lý xong điểm sụt trượt, Cục Quản lý đường bộ II và Cục Quản lý đường bộ III đánh giá đủ điều kiện thì đưa vào khai thác ngay.
Theo ông Thọ, tinh thần của Bộ GTVT là đưa tuyến cao tốc này vào khai thác càng sớm càng tốt. Khi nào xử lý xong điểm sụt trượt, Cục Quản lý đường bộ II và Cục Quản lý đường bộ III đánh giá đủ điều kiện thì đưa vào khai thác ngay.

 

Sau khi đưa dự án vào vận hành hai tháng, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh mời các đơn vị chức năng họp đánh giá lại về tốc độ thiết kế, tốc độ khai thác, điều chỉnh những cái chưa phù hợp.
Sau khi đưa dự án vào vận hành hai tháng, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh mời các đơn vị chức năng họp đánh giá lại về tốc độ thiết kế, tốc độ khai thác, điều chỉnh những cái chưa phù hợp.

 

Hiện, dự án cao tốc La Sơn-Tuý Loan đang ở giai đoạn 1 (đường cấp 3), bề ngang mặt đường 11m, phân thành 2 làn xe chiều đi và chiều về, tốc độ quy định từ 60-80km/h. Đến giai đoạn tiếp theo, dự án sẽ được đầu tư mở rộng lên thành 4 làn xe với bề ngang 23-24m tương tự tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Hiện, dự án cao tốc La Sơn - Tuý Loan đang ở giai đoạn 1 (đường cấp 3), bề ngang mặt đường 11m, phân thành 2 làn xe chiều đi và chiều về, tốc độ quy định từ 60-80km/h. Đến giai đoạn tiếp theo, dự án sẽ được đầu tư mở rộng lên thành 4 làn xe với bề ngang 23-24m tương tự tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Lê Đình Dũng

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=