Ngán ngẩm con đường trước trạm trung chuyển rác Tân Hóa

18/04/2022 - 08:15

PNO - Khi lưu thông qua con đường Tân Hóa, người dân ngán ngẩm bởi thường xuyên gặp cảnh xe rác đậu chiếm lòng đường và mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường.

 

Trạm trung chuyển rác Tân Hóa nằm trên đường Tân Hóa (phường 3, quận 11, TPHCM) đã hoạt động trong khu dân cư khoảng 20 năm qua. Do trạm trung chuyển nằm trong khu dân cư nên gây mùi hôi, ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương.
Trạm trung chuyển rác Tân Hóa nằm trên đường Tân Hóa (phường 3, quận 11, TPHCM) đã hoạt động trong khu dân cư khoảng 20 năm qua. Do trạm trung chuyển nằm trong khu dân cư nên gây mùi hôi, ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương.
Chị Trần Thị Tình, ngụ phường 3, quận 11 – chia sẻ: “Ngoài chịu cảnh ngày đêm hít mùi hôi thì ngán nhất là cảnh xe rác hay đậu kín hai bên đường Tân Hóa. Việc xe rác đậu chiếm lòng đường khiến các phương tiện lưu thông qua đây rất khó khăn và dễ xảy ra tai nạn giao thông”.
Chị Trần Thị Tình, ngụ phường 3, quận 11 chia sẻ: “Ngoài chịu cảnh ngày đêm chịu đựng mùi hôi thì ngán nhất là cảnh xe rác hay đậu kín hai bên đường Tân Hóa. Việc xe rác đậu chiếm lòng đường khiến các phương tiện lưu thông qua đây rất khó khăn và dễ xảy ra tai nạn giao thông”.
Xe rác đậu xếp hàng dài chiếm hết lòng đường nên xe máy phải chạy ra làn đường chung với xe ô tô.
Xe rác đậu xếp hàng dài chiếm hết lòng đường nên xe máy phải chạy ra làn đường chung với xe ô tô.
Những chiếc xe tự chế chở theo rác không được che đậy kỹ càng là nỗi ám ảnh của người dân sống ở khu vực đường Tân Hóa.
Những chiếc xe tự chế chở theo rác không được che đậy kỹ là nỗi ám ảnh của người dân sống ở khu vực đường Tân Hóa.
Nước bẩn đọng lại trên đường Tân Hóa sau khi xe rác rời đi. Theo người dân, họ đã nhiều lần phản ánh thực trạng này lên cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết.
Nước bẩn đọng lại trên đường Tân Hóa sau khi xe rác rời đi. Theo người dân, họ đã nhiều lần phản ánh thực trạng này lên cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết.
Gần trạm trung chuyển rác Tân Hóa, nhiều điểm tập kết ve chai “mọc” ra trên lề đường.
Gần trạm trung chuyển rác Tân Hóa, nhiều điểm tập kết ve chai “mọc” ra trên lề đường.
Bà Lê Hoa Mai, người dân phường 3, quận 11 – cho hay: “Cứ mỗi lần xe tự chế chở rác chạy ngang qua nhà là tôi như ngộp thở. Nước bẩn từ xe này chảy chảy ra đường nên mùi hôi cứ bám mãi không thôi. Chúng tôi mong chính quyền sẽ sớm có giải pháp di dời trạm trung chuyển này”.
Bà Lê Hoa Mai, người dân phường 3, quận 11 cho hay: “Cứ mỗi lần xe tự chế chở rác chạy ngang qua nhà là tôi như ngộp thở. Nước bẩn từ xe này chảy ra đường nên mùi hôi cứ bám mãi không thôi. Chúng tôi mong chính quyền sớm có giải pháp di dời trạm trung chuyển này”.
UBND quận 11 cho biết, đơn vị đã có văn bản đề xuất dừng hoạt động trạm trung chuyển rác Tân Hóa theo lộ trình. Đến năm 2026, trạm trung chuyển này sẽ dừng hoạt động hoàn toàn. Khi trạm trung chuyển dừng hoạt động, quận sẽ xây trường học trên khu đất này. Đề xuất nói trên đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất và đã trình UBND TPHCM xem xét.
UBND quận 11 cho biết, đơn vị đã có văn bản đề xuất dừng hoạt động trạm trung chuyển rác Tân Hóa theo lộ trình. Đến năm 2026, trạm trung chuyển này sẽ dừng hoạt động hoàn toàn. Khi trạm trung chuyển dừng hoạt động, quận sẽ xây trường học trên khu đất này. Đề xuất nói trên đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất và đã trình UBND TPHCM xem xét.

Hoàng Lâm

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 
TIN MỚI

news_is_not_ads=