Nam ca sĩ Hàn Quốc bị tuyên 1 năm tù treo vì tội quay lén phụ nữ

27/03/2020 - 16:16

PNO - Sau án tù 5 năm vì tội hiếp dâm, Choi Jong Hoon tiếp tục lãnh án 1 năm tù treo trong 2 năm quản chế với các cáo buộc hối lộ và phát tán cảnh quay bất hợp pháp.

Chiều 27/3, Tòa án quận trung tâm Seoul đưa ra phán quyết Choi Jong Hoon - cựu thành viên nhóm FT Island, tiếp tục lãnh án 1 năm tù treo trong 2 năm quản chế, cùng 80 giờ tham gia khóa học điều trị bạo lực tình dục với các tội danh cố gắng hội lộ, truyền bá cảnh quay bất hợp pháp.

Điều này có nghĩa trong thời gian thử thách 2 năm, nếu nam ca sĩ vi phạm pháp luật sẽ phải ngồi tù 1 năm.

Choi Jong Hoon bị phán quyết 1 năm tù treo trong 2 năm quản chế.
Choi Jong Hoon bị phán quyết 1 năm tù treo trong 2 năm quản chế.

Tòa tuyên bố: “Choi Jong Hoon đã chụp ảnh khỏa thân 1 người phụ nữ bằng camera điện thoại di dộng và phân phát chúng trực tuyến. Ngoài ra, anh ta đã cố gắng mua chuộc một công chức để phục vụ lợi ích cá nhân trong vụ lái xe khi say rượu hồi năm 2016, làm tổn hại sự công bằng và suy yếu niềm tin trong xã hội”.

Tuy nhiên, sau khi xem xét thái độ hối hận, thành khẩn thừa nhận mọi lỗi lầm của Choi Jong Hoon, tòa án đưa ra phán quyết 1 năm tù treo trong 2 năm quản chế.

Trước đó, trong phiên xét xử đầu tiên vào ngày 18/3, công tố viên đã đề nghị mức án 1,5 tù cho Choi Jong Hoon. 

Cuối tháng 11/2019, nam ca sĩ từng bị tuyên án 5 năm tù vì tội hiếp dâm cùng nhiều hành vi sai trái liên quan đến nhóm chat sex với Jung Joon Young, từng gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc. Hiện, Choi Jong Hoon đang tiếp tục nộp đơn kháng cáo.

Chung Thu Hương (theo Yonhap News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI