Mưu sinh ở "chảo lửa"

06/05/2023 - 08:23

PNO - Nhiệt độ được ghi nhận cao nhất tại Nghệ An ngày 5/5 là trên 43 độ C, cao nhất từ trước tới nay. Nắng nóng đến bỏng rát mặt, nhiều lao động nghèo ở Nghệ An vẫn phải căng mình mưu sinh ngoài trời.

 

Clip: Lao động nghèo cực nhọc mưu sinh giữa cái nắng bỏng rát xứ Nghệ
Ngày 5/5, Nghệ An bắt đầu đợt nắng nóng trên diện rộng, với nền nhiệt phổ biến 37 - 42 độ C. Ngay từ 8g sáng, người dân đã cảm nhận được đợt nắng nóng khắc nghiệt đầu mùa. Đỉnh điểm khoảng thời gian từ 11g đến 15g, nền nhiệt ngoài trời đo được vượt ngưỡng 40 độ C.

Sáng 6/5, ông Nguyễn Xuân Tiến - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ cho biết, hôm nay (6/5) được dự đoán là ngày nhiệt độ “đạt đỉnh” trong đợt nắng nóng đầu mùa tại Nghệ An. Từ ngày 5/5, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh bắt đầu xuất hiện đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-41 độ C.

Gần 12g trưa 5/5, hơi nóng phả hầm hập trên mặt đường khiến các tuyến phố ở TP Vinh (Nghệ An) hầu như vắng bóng người qua lại. Những người điều khiến xe máy đi trên đường phần lớn đều tìm cách bịt kín mít từ khẩu trang, đeo kiếng đến mặc nhiều lớp áo chống nắng…

Trong ngày 5/5, nhiều nơi ở Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 41 độ C. "Trong đó, nhiệt độ cao nhất tại Nghệ An là 43,1 độ C được ghi nhận tại huyện Tương Dương, đây cũng là nhiệt độ cao nhất ghi nhận được tại Nghệ An từ trước đến nay" - ông Tiến nói.

Hơn 8g sáng, nhiều người dân đã cảm nhận rõ rệt cái nắng khốc liệt đầu mùa. Xe máy, ô tô đậu ngoài đường đều được chủ xe phủ kín bằng nhiều lớp vải, bìa cát tông để tránh nóng.
Hơn 8g sáng, nhiều người dân đã cảm nhận rõ rệt cái nắng khốc liệt đầu mùa. Xe máy, ô tô đậu ngoài đường đều được chủ xe phủ kín bằng nhiều lớp vải, bìa cát tông để tránh nóng.
Nắng nóng, nhiều công viên ở TP Vinh trở thành địa điểm tránh nóng lý tưởng của nhiều người dân, người lao động.
Nắng nóng, nhiều công viên ở TP Vinh trở thành địa điểm tránh nóng lý tưởng của nhiều người dân, người lao động.
Nhiều người mang theo võng ra mắc dưới các gốc cây để ngủ trưa.
Nhiều người mang theo võng ra mắc ở gốc cây để ngủ trưa.
Với nhiều người lao động nghèo như công nhân xây dựng, bác xe ôm, chị bán hàng rong… vì tính chất công việc nên họ vẫn phải oằn lưng bất chấp với cái nóng bỏng rát trên 40 độ C giữa trưa để mưu sinh.
Với nhiều người lao động nghèo như công nhân xây dựng, người làm nghề xe ôm, bán hàng rong… vì tính chất công việc nên họ vẫn phải oằn lưng bất chấp với cái nóng bỏng rát trên 40 độ C giữa trưa để mưu sinh.
Gần 13g chiều 5/5, Bến xe chợ Vinh vẫn nhộn nhịp cảnh lao động.
Gần 13g ngày 5/5, bến xe chợ Vinh vẫn nhộn nhịp cảnh lao động.
Phần lớn người lao động ở đây đều là những người bốc vác hoặc chở hàng thuê, họ phải tranh thủ làm xuyên trưa để kịp vận chuyển hàng hóa cho khách hàng.
Phần lớn người lao động ở đây đều là những người bốc vác hoặc chở hàng thuê, họ phải tranh thủ làm xuyên trưa để kịp vận chuyển hàng hóa cho khách hàng.
“Hàng về thì mình phải tranh thủ làm thôi. Nắng thế này cực lắm, nhưng không làm thì họ thuê người khác, mai mốt lại không có việc mà làm”, ông Đức - một người bốc vác thuê ở Bến xe chợ Vinh nói.
“Hàng về thì mình phải tranh thủ làm thôi. Nắng thế này cực lắm, nhưng không làm thì họ thuê người khác, mai mốt lại không có việc mà làm” - ông Đức - một người bốc vác thuê ở bến xe chợ Vinh - bày tỏ.
Những người phải lao động ngoài trời cảm nhận rõ rệt nhất cái nắng như “chảo lửa”.
Những người phải lao động ngoài trời cảm nhận rõ rệt nhất cái nắng như “chảo lửa”.
Hàng ngày, chị Phượng bắt đầu công việc tập kết hàng từ khoảng 9g sáng đến 14g chiều ở chợ Vinh. Hơi nóng hầm hập phả vào người từ thùng xe tải, chị Phượng phải mặc kín mít từ đầu đến chân, luôn trên tay bình nước mát để “giải nhiệt”.
Hàng ngày, chị Phượng bắt đầu công việc tập kết hàng từ khoảng 9g sáng đến 14g chiều ở chợ Vinh. Hơi nóng hầm hập phả vào người từ thùng xe tải, chị Phượng phải mặc kín mít từ đầu đến chân, luôn trên tay bình nước mát để “giải nhiệt”.
Những giấc ngủ vội ngay trên thùng xe tải trong lúc chờ đợi hàng.
Những giấc ngủ vội ngay trên thùng xe tải trong lúc chờ đợi hàng.
Ông Nguyễn Xuân Tiến - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ cho biết, nhiệt độ trung bình ở Nghệ An trong ngày 5/5 giao động 37 - 42 độ C. Trong đó, nhiệt độ được ghi nhận cao nhất là tại huyện Tương Dương với 41,9 độ C. Dự báo thời tiết nắng nóng gay gắt tại Nghệ An sẽ còn kéo dài đến ngày 7/5.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. “Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao nên người dân cần hạn chế ra ngoài trời” - ông Nguyễn Xuân Tiến lưu ý và cho hay, thời tiết nắng nóng gay gắt tại Nghệ An sẽ còn kéo dài đến ngày 7/5.

Ngày 5/5, Hà Nội và một số tỉnh của khu vực Bắc bộ bước vào đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu năm. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ Hà Nội cao nhất 35-37 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ đo tại mặt đường ở khu vực ngoài trời vào đầu giờ chiều lên tới 52 độ C.

Nhiệt độ đo tại mặt đường ở bến xe Mỹ vào lúc 13 giờ ngày 5/5 lên tới 52 độ C
Nhiệt độ đo tại mặt đường ở bến xe Mỹ Đình vào lúc 13g ngày 5/5 lên tới 52 độ C

 

Đường phố Hà Nội vắng vẻ hơn trong ngày nắng gắt. Hầu hết người dân khi ra đường đều phải mặc áo chống nắng và đeo khẩu trang

Đường phố Hà Nội vắng vẻ hơn trong ngày nắng gắt. Hầu hết người dân khi ra đường đều phải mặc áo chống nắng và đeo khẩu trang để đối phó với cái nóng.

 

Dù nắng

Dù đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng và che dù song phải ra ngoài đường vào thời điểm giữa trưa hè vẫn là một "cực hình".

 

Người dân, xe ôm công nghệ tranh thủ

Xe ôm công nghệ tranh thủ trú ở bóng râm trong lúc chờ, nhận khách.

 

Dù nắng nóng tại khu vực ngoài trời lên tới hơn 50 độ C song nhiều người dân vẫn vất vả mưu sinh vì miếng cơm manh áo

Dù nắng nóng tại khu vực ngoài trời lên tới hơn 50 độ C song nhiều người dân vẫn vất vả mưu sinh vì miếng cơm manh áo.

 

Hình ảnh người lao động tại Bến xe Mỹ Đình dưới nắng nóng trưa hè khắc nghiệt

Hình ảnh người lao động tại bến xe Mỹ Đình dưới nắng nóng trưa hè khắc nghiệt.

 

Người
Người dân phải té nước vào mặt để giúp "hạ nhiệt", tránh say nắng.

 

Các chuyên gia

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt, đặc biệt từ 10-16g trong ngày. Nếu ra ngoài, cần sử dụng các vật dụng chống nắng như áo khoác, mũ, dù... để bảo vệ sức khỏe của mình.

Thu Trang

Thời tiết tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (6/5), phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 41 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 25-45%; ngày 7/5 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 35-55%.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày hôm nay (6/5) có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-55%. Từ ngày 7/5 nắng nóng giảm dần.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-60%. Từ ngày 7/5 nắng nóng ở Tây Nguyên giảm dần.

Nắng nóng ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và Nam Bộ từ ngày 8/5 giảm dần.  Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

An Sinh

Phan Ngọc 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI