May túi đi chợ từ những tấm băng rôn cũ

13/01/2021 - 11:59

PNO - 200 chiếc túi đầu tiên được trao cho chị em hội viên và công nhân các khu nhà trọ.

Chiều 12/1, anh chị em ở trọ tại khu nhà trọ văn hóa của chị Võ Thị Trang (đường số 14, tổ 12, khu phố 2, phường Linh Chiểu, TP.Thủ Đức) và bà con xung quanh cảm thấy vui khi được tặng những chiếc túi đi chợ làm từ những tấm băng rôn cũ.

Qùa trao tay anh chị em ở trọ và các hộ dân sống tại đường số 14, phường Linh Chiểu.
Quà trao tay anh chị em ở trọ và các hộ dân sống tại đường số 14, phường Linh Chiểu.

Sản phẩm này là thành quả mà Hội LHPN và Đoàn Thanh niên phường Linh Chiểu đã cùng lên ý tưởng, bắt tay thực hiện trong hai ngày 11, 12/1.

Những tấm băng rôn cũ qua các công đoạn cắt, dán, vẽ tranh đã trở thành những chiếc túi bền, đẹp.
Những tấm băng rôn cũ qua các công đoạn cắt, dán, vẽ tranh đã trở thành những chiếc túi bền, đẹp.

Từ những tấm băng rôn đã cũ, hội viên phụ nữ và các bạn đoàn viên thanh niên đã cắt, dán keo, vẽ những bức tranh mang thông điệp bảo vệ môi trường trước khi may thành túi mang tặng chị em.

Qua hoạt động này, Hội LHPN và Đoàn Thanh niên phường Linh Chiểu hy vọng góp phần xây dựng thói quen xách giỏ đi chợ, hạn chế sử dụng túi ni ông.
Qua hoạt động này, Hội LHPN và Đoàn Thanh niên phường Linh Chiểu hy vọng góp phần tuyên truyền chị em nội trợ hình thành thói quen xách giỏ đi chợ và hạn chế sử dụng túi ni lông. 


Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI