Loạt thần tượng K-pop xuất thân là vận động viên thể thao

23/09/2022 - 19:14

PNO - Duy trì cường độ tập luyện đều đặn giúp các nam idol có được hình thể chuẩn, rắn chắc.

Khác với phần lớn các nam thần tượng K-pop có vóc dáng gầy, mảnh mai thì Jackson Wang, Leo…  lại gây ấn tượng với thân hình rắn chắc, nam tính. Mặc dù phải trải qua lịch trình làm việc mệt mỏi nhưng các thần tượng vẫn luôn sung sức và duy trì trạng thái tuyệt vời. Có lẽ nền tảng thể chất tốt, được trui rèn khi còn là vận động viên chuyên nghiệp đã giúp ích không nhỏ cho các nam idol.

Jackson Wang (GOT7) là một trong số những thần tượng sở hữu hình thể đẹp nhất. Trước khi lấn sân sang con đường nghệ thuật, Jackson từng là vận động viên đấu kiếm chuyên nghiệp, có tên trong danh sách đội tuyển Olympic trẻ của Hồng Kông. Sự đa năng khi thành công trong cả lĩnh vực ca hát và thể thao còn giúp Jackson vinh dự xuất hiện trong video quảng cáo cho Thế vận hội Tokyo năm 2021.
Jackson Wang (GOT7) là một trong số những thần tượng sở hữu hình thể đẹp nhất. Trước khi lấn sân sang con đường nghệ thuật, Jackson từng là vận động viên đấu kiếm chuyên nghiệp, có tên trong danh sách đội tuyển Olympic trẻ của Hồng Kông. Sự đa năng khi thành công trong cả lĩnh vực ca hát và thể thao còn giúp Jackson vinh dự xuất hiện trong video quảng cáo cho Thế vận hội Tokyo năm 2021.
Với gương mặt điển trai búng ra sữa của Leo (VIXX), ít ai biết rằng anh từng là vận động viên bóng đá. Mặc dù rất nhiều nam thần tượng khác cũng yêu thích và thực sự giỏi đá bong nhưng Leo là người được đào tạo chuyên nghiệp, anh từng khoác áo đội trẻ Hàn Quốc trong 3 năm từ 2004 - 2007. Leo cũng được vinh dự góp mặt trong bài hát cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc trong giải FIFA World Cup 2018. Khi xuất hiện tại bất kỳ sự kiện nào, anh luôn biết cách làm bản thân trở nên nổi bật nhờ vẻ ngoài nam thần của mình.
Với gương mặt điển trai búng ra sữa của Leo (VIXX), ít ai biết rằng anh từng là vận động viên bóng đá. Mặc dù rất nhiều nam thần tượng khác cũng yêu thích và thực sự giỏi đá bóng nhưng Leo là người được đào tạo chuyên nghiệp, anh từng khoác áo đội trẻ Hàn Quốc trong 3 năm từ 2004 - 2007. Leo còn góp mặt trong bài hát cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc trong giải FIFA World Cup 2018. Khi xuất hiện tại bất kỳ sự kiện nào, anh luôn biết cách làm bản thân trở nên nổi bật nhờ vẻ ngoài nam thần của mình.
Không sở hữu chiều cao vượt trội nhưng Kang Seung-yoon (Winner) luôn biết cách mê hoặc người hâm mộ nhờ cơ bụng 6 múi và phong cách thời trang nam tính của mình. Được biết, anh chàng từng là một cơ thủ bida chuyên nghiệp.
Không sở hữu chiều cao vượt trội nhưng Kang Seung-yoon (Winner) luôn biết cách mê hoặc người hâm mộ nhờ cơ bụng 6 múi và phong cách thời trang nam tính của mình. Được biết, anh chàng từng là một cơ thủ bida chuyên nghiệp.
Park Sunghoon (Enhypen) xuất thân là vận động viên trượt băng nghệ thuật nên không quá bất ngờ khi anh sở hữu gương mặt chuẩn nam thần. Nam idol được mệnh danh là Hoàng tử băng giá và gây choáng khi có hơn 1 thập kỷ kinh nghiệm trượt băng. Anh từng tham gia nhiều cuộc thi đấu trong và ngoài nước, giành huy chương bạc tại Giải vô địch trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc 2013 và huy chương vàng tại Cúp châu Á mở rộng 2015, trước khi rẽ hướng sang con đường nghệ thuật.
Park Sunghoon (Enhypen) xuất thân là vận động viên trượt băng nghệ thuật. Nam idol được mệnh danh là "Hoàng tử băng giá" và gây choáng khi có hơn 1 thập kỷ kinh nghiệm trượt băng. Anh từng tham gia nhiều cuộc thi đấu trong và ngoài nước, giành huy chương bạc tại Giải vô địch trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc 2013 và huy chương vàng tại Cúp châu Á mở rộng 2015, trước khi rẽ hướng sang con đường nghệ thuật.
Kim Yohan (WEi) từng là một võ sĩ taekwondo được đào tạo chuyên nghiệp trong suốt 13 năm. Đáng chú ý, anh còn giành chiến thắng hai lần tại Đại hội Thể thao Quốc gia Hàn Quốc. Tuy nhiên, hành trình võ thuật của anh đã chấm dứt sau  khi Yohan dính chấn thương ở chân trong quá trình luyện tập. Bước ngoặt này khiến anh chuyển hướng, quyết định theo đuổi ước mơ trở thành thần tượng của mình. Ngoại hình ngoại hình và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo giúp nam thần tượng được trao trọng trách đảm nhận vị trí center (thành viên trung tâm) của nhóm.
Kim Yohan (WEi) từng là một võ sĩ taekwondo được đào tạo chuyên nghiệp trong suốt 13 năm. Đáng chú ý, anh còn 2 lần giành chiến thắng tại Đại hội Thể thao quốc gia Hàn Quốc. Tuy nhiên, hành trình võ thuật của anh đã chấm dứt sau khi Yohan dính chấn thương ở chân trong quá trình luyện tập. Bước ngoặt này khiến anh chuyển hướng, quyết định theo đuổi ước mơ trở thành thần tượng của mình. Ngoại hình và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo giúp nam thần tượng được trao trọng trách đảm nhận vị trí center (thành viên trung tâm) của nhóm.
Seungyoun (Woodz) nhiều lần bị lầm tưởng là người mẫu khi sở hữu chiều cao nổi trội 1m83 và gu ăn mặc cực chất của mình. Trong quá khứ, anh từng học ở Brazil và chơi cho đội SC Corinthians – một đội bóng Brazil.
Seungyoun (Woodz) nhiều lần bị lầm tưởng là người mẫu khi sở hữu chiều cao nổi trội 1m83 và gu ăn mặc cực chất của mình. Trong quá khứ, anh từng học ở Brazil và chơi cho đội SC Corinthians – một đội bóng Brazil.

Minh Hương (theo Allkpop)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI