Lãnh đạo Thành phố thăm các y, bác sĩ và đơn vị quân đội tham gia phòng, chống dịch

04/09/2021 - 17:23

PNO - Ngày 4/9, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng đoàn công tác của Thành ủy TPHCM đã đến thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TPHCM (xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi) – nơi đã được chuyển đổi công năng trở thành khu cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19.

 

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng đoàn công tác của Thành ủy TPHCM đã đến thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TPHCM
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TPHCM - Ảnh: Tường Lam.

Từ tháng 2/2021, nhà trường đã được Bộ Tư lệnh TPHCM giao quản lý Khu cách ly tập trung (khu C) và phối hợp quản lý Bệnh viện dã chiến Củ Chi (khu B). Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 10/7, Khu cách ly tập trung (khu C) cũng đã chuyển đổi công năng thành cơ sở 2 thuộc Bệnh viện dã chiến Củ Chi; và chuyển cơ sở điều trị tại Tiểu đoàn 2 - Trung đoàn Gia Định thành cơ sở 3 thuộc Bệnh viện dã chiến Củ Chi (khu D).

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đã cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TP tích cực phục vụ tuyến đầu chống dịch từ sớm; mong cán bộ, chiến sĩ trường tiếp tục phát huy tinh thần của người lính, làm tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục chung tay cùng TPHCM thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiểm soát được dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trước ngày 15/9.

Sư đoàn bộ binh 309 (Quân đoàn 4)
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao các phần quà cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn bộ binh 309 (Quân đoàn 4) - Ảnh: Tường Lam.

Cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn bộ binh 309 (Quân đoàn 4) đang tham gia phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn các quận 8, 11 và Tân Bình của TP. Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và biểu dương tinh thần tình nguyện của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn bộ binh 309 sẵn sàng xung phong vào tâm dịch giúp đỡ nhân dân, thể hiện được tinh thần “ở đâu khó khăn, ở đó có Bộ đội Cụ Hồ”. Bà Nguyễn Thị Lệ mong rằng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn bộ binh 309 tiếp tục đồng cam cộng khổ, đồng hành với TPHCM trong thực hiện mục tiêu kiểm soát được dịch COVID-19 trên địa bàn TP trước ngày 15/9, góp phần bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, sớm đưa TPHCM trở lại trạng thái bình thường mới.

 

Ngày 4/9, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã đến thăm hỏi, động viên lực lượng y bác sĩ đang đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận 11 (quy mô 200 giường, hiện đang điều trị cho 120 bệnh nhân) và Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Bình Chánh số 1 (quy mô 1.000 giường, hiện đang điều trị cho 500 trường hợp nhẹ và 50 trường hợp nặng phải thở máy).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi lực lượng y bác sĩ tại Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng tại quận 11. Ảnh: Dũng Phương.
Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi lực lượng y bác sĩ tại Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận 11 - Ảnh: Dũng Phương.

Tại các nơi, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã thăm hỏi, động viên và trao quà tặng cho đội ngũ y bác sĩ đang hết mình giữ gìn mạng sống, sức khỏe cho bệnh nhân. Ông Nguyễn Hồ Hải cũng lưu ý các địa phương khi TP mở rộng tầm soát xét nghiệm, số F0 phát hiện trong cộng đồng sẽ tăng lên, các địa phương phải chủ động chuẩn bị khu cách ly có đủ số giường để tiếp nhận, chăm sóc và điều trị cho người dân mắc COVID-19 không đủ điều kiện tự cách ly tại nhà. Quận 11 và huyện Bình Chánh có nhiều khu đông dân cư, khu nhà trọ, khu dân cư lụp xụp rất dễ lây nhiễm, cần phải có nơi giãn dân, đưa F0 đến cách ly và điều trị kịp thời hạn chế lây lan dịch bệnh.

Đại diện Thường trực Thành ủy, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã trao tặng 2 máy trị liệu oxy dòng cao HFNC cho Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID -19 đa tầng quận 11 và 4 máy trị liệu oxy dòng cao HFNC cho Bệnh viện dã chiến điều trị COVID -19 Bình Chánh số 1.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao tặng máy máy trị liệu oxy dòng cao HFNC cho Bệnh viện dã chiến điều trị COVID -19 Bình Chánh số 1
Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao tặng máy trị liệu oxy dòng cao HFNC cho Bệnh viện dã chiến điều trị COVID -19 Bình Chánh số 1 - Ảnh: Tường Lam.

Tam Bình

 
TIN MỚI