Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM

Khi phụ nữ được tiếp sức, gia đình và xã hội đều phát triển

20/10/2025 - 16:15

PNO - Thành phố cần chú trọng hơn nữa đến các chương trình tư vấn tâm lý và hỗ trợ tinh thần, đồng thời mở rộng các lớp bồi dưỡng kỹ năng sống, nuôi dạy con cái. Bên cạnh đó, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, không gian sinh hoạt cộng đồng, sân chơi an toàn và lành mạnh cũng là yếu tố quan trọng

Đồng hành cùng phụ nữ ở cơ sở, tôi nhận thấy đời sống của một bộ phận chị em vẫn còn nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và thị trường lao động cạnh tranh gay gắt, phụ nữ trung niên, đặc biệt ở vùng ven thành phố, đang đối mặt với nhiều thách thức. Nhiều chị em thiếu vốn sản xuất, thiếu tay nghề, việc làm bấp bênh, thu nhập không ổn định và chủ yếu dựa vào lao động phổ thông. Bên cạnh đó, họ còn gánh vác trách nhiệm gia đình, chăm sóc con cái nên ít có thời gian học nghề hay mở rộng kinh doanh. Họ cũng chưa quen với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, dẫn đến khó tiếp cận thị trường trực tuyến. Những yếu tố này khiến cơ hội phát triển và hội nhập của chị em bị hạn chế.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng (bìa phải) - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Vĩnh Lộc  - giới thiệu các chính sách, mô hình khởi nghiệp đến hội viên phụ nữ
Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng (bìa phải) - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Vĩnh Lộc - giới thiệu các chính sách, mô hình khởi nghiệp đến hội viên phụ nữ

Từ thực tế đó, thời gian qua, Hội LHPN xã đã nỗ lực triển khai nhiều mô hình hỗ trợ cho hội viên như tổ tiết kiệm xoay vòng vốn, tổ hợp tác may gia công, tổ dịch vụ gia đình (may mặc, nấu ăn), liên kết với doanh nghiệp để tạo việc làm. Chúng tôi cũng tích cực vận động mạnh thường quân hỗ trợ phương tiện sinh kế như xe bán hàng, máy may… để chị em có thêm điều kiện tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Nhờ sự hỗ trợ đó, nhiều chị em đã vững tin làm việc vươn lên. Điều đó cho thấy, nếu hỗ trợ đúng nhu cầu và đối tượng sẽ tạo ra hiệu quả bền vững.

Tuy đã có nhiều nỗ lực từ địa phương, nhưng chúng tôi vẫn rất cần sự đồng hành mạnh mẽ từ thành phố. Tôi kỳ vọng Đại hội Đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I sẽ bàn bạc, thảo luận những chương trình, đề án nhằm triển khai hiệu quả, hiện thực hóa các quyết sách của đảng bộ, chính quyền thành phố. Đặc biệt là quan tâm đến phụ nữ trung niên, phụ nữ vùng ven, để họ có thêm nhiều việc làm ngay tại địa phương, có mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp rộng mở. Đồng thời, văn kiện của đại hội cần làm nổi bật, đưa ra chỉ tiêu cho nội dung này.

Tôi mong chính quyền và Hội LHPN TPHCM sẽ có các chính sách tín dụng ưu đãi riêng cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân và những chị em có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có điều kiện gầy dựng sinh kế. Cùng với đó, các lớp đào tạo nghề cần được tổ chức gắn với nhu cầu thực tế thị trường, hỗ trợ chị em ứng dụng công nghệ thông tin và tham gia các kênh kinh doanh trực tuyến vốn đã trở thành xu thế tất yếu trong thời đại số. Thành phố cũng cần quan tâm nhân rộng, tuyên truyền về các mô hình phụ nữ khởi nghiệp thành công ở cơ sở, kết hợp giữa hỗ trợ tài chính và tập huấn kỹ năng quản lý, kinh doanh để lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, khích lệ phụ nữ tự tin hội nhập, làm chủ kinh tế, từng bước cải thiện đời sống và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Ngoài mục tiêu phát triển kinh tế, điều tôi đặc biệt trăn trở chính là vấn đề an sinh xã hội dành cho phụ nữ. Bởi lẽ, phụ nữ hôm nay không chỉ cần vốn và nghề để mưu sinh, mà còn cần một môi trường sống xanh - sạch - an toàn, có sự đảm bảo về y tế, chăm sóc sức khỏe, cùng chính sách hỗ trợ giáo dục con em để yên tâm lao động.

Trong nhịp sống hiện đại, gánh nặng mưu sinh cùng trách nhiệm gia đình khiến nhiều phụ nữ phải đối diện với áp lực tâm lý, dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, mất cân bằng cuộc sống. Do đó, thành phố cần chú trọng hơn nữa đến các chương trình tư vấn tâm lý và hỗ trợ tinh thần, đồng thời mở rộng các lớp bồi dưỡng kỹ năng sống, nuôi dạy con cái. Bên cạnh đó, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, không gian sinh hoạt cộng đồng, sân chơi an toàn và lành mạnh cũng là yếu tố quan trọng, giúp phụ nữ cùng gia đình có điều kiện rèn luyện thể chất, chăm sóc tinh thần và gắn kết tình cảm.

Đại hội lần này không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là cơ hội xác định những định hướng trọng tâm cho giai đoạn tới. Tôi tin rằng, khi được quan tâm đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần, phụ nữ sẽ có nền tảng vững chắc để vừa làm tròn thiên chức người mẹ, người vợ, xây dựng gia đình hạnh phúc, vừa tự tin khẳng định vai trò trong lao động sản xuất và đời sống xã hội, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Nguyễn Thị Kim Hoàng
- Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Vĩnh Lộc

Ngọc Trăm (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI