Hơn 1.000 tăng ni, Phật tử cầu siêu cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

18/11/2018 - 13:31

PNO - Ngày 18/11, tại Việt Nam Quốc tự, Ban An toàn giao thông TP.HCM phối hợp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam T.PHCM tổ chức lễ tưởng niệm, cầu siêu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Hơn 1.000 tăng ni, Phật tử, cùng cầu nguyện với thông điệp “Tưởng nhớ người đi, vì người ở lại”.

Hon 1.000 tang ni, Phat tu cau sieu cho nan nhan tu vong do tai nan giao thong
 

Tại lễ cầu siêu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực của Ban An toàn giao thông TP đã giảm thiểu tai nạn giao thông, thăm hỏi, an ủi, động viên và có những hoạt động thiết thực đối với thân nhân các nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Hon 1.000 tang ni, Phat tu cau sieu cho nan nhan tu vong do tai nan giao thong
Toàn cảnh lễ cầu siêu

“Tai nạn giao thông đang là nỗi đau nhức nhối của toàn xã hội, nạn nhân rơi vào khủng hoảng về tinh thần lẫn vật chất, để lại những hậu quả không gì bù đắp được" - Phó Chủ tịch UBND TP xúc động nói.

Hon 1.000 tang ni, Phat tu cau sieu cho nan nhan tu vong do tai nan giao thong
Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực của Ban An toàn giao thông TP để giảm thiểu tai nạn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng gửi lời chia buồn đến những gia đình gánh chịu mất mát do tai nạn giao thông, đồng thời, kêu gọi cộng đồng chung tay chia sẻ, giúp đỡ và cảm thông sâu sắc đối với nạn nhân, người thân của họ… Từ đó, tác động đến người tham gia giao thông ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông…

Tại buổi lễ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã tổ chức cầu siêu cho các nạn nhân theo nghi thức tôn giáo, cầu nguyện cho những người đã mất đồng thời kêu gọi toàn xã hội nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, tạo ra một môi trường giao thông an toàn nhằm giảm thiểu những vụ tai nạn thương tâm.

Hon 1.000 tang ni, Phat tu cau sieu cho nan nhan tu vong do tai nan giao thong
Các đại biểu cùng tăng, ni, Phật tử thực hiện nghi thức cầu siêu tưởng niệm các nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày toàn thế giới tưởng niệm cho nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Ban tổ chức đã trao tiền hỗ trợ xây, sửa nhà tình thương và quà tặng đến các hộ có thân nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn sống trên địa bàn TP. 

Hon 1.000 tang ni, Phat tu cau sieu cho nan nhan tu vong do tai nan giao thong
 

Theo Ban An toàn giao thông TP, đến tháng 10/2018, trên địa bàn TP xảy ra gần 3.000 vụ tai nạn giao thông khiến 563 người chết và hơn 2.000 người bị thương. 75% số người bị tử vong trong các vụ tai nạn giao thông là người trẻ hoặc trụ cột kinh tế gia đình, khiến nỗi đau của người ở lại càng lớn hơn.

Trần Long

 
TIN MỚI