Hội LHPN Q.5: Phấn đấu thành lập văn phòng giới thiệu dịch vụ gia đình

05/08/2016 - 18:49

PNO - Ngày 5/8, Hội LHPN Q.5, TP.HCM tiến hành Đại hội Đại biểu Phụ nữ (PN) quận (phiên chính thức) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hoi LHPN Q.5: Phan dau thanh lap van phong gioi thieu dich vu gia dinh
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP.HCM (thứ 2, từ phải qua) tặng hoa chúc mừng bà Trần Thị Thu Hương (thứ 2, từ trái qua).

Đại hội đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Hội và phong trào PN Q.5 nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó, trong 5 năm qua, hoạt động hỗ trợ PN, đặc biệt là PN nghèo, PN đơn thân phát triển kinh tế được các cấp Hội quan tâm, đã trợ vốn cho 4.560 lượt PN, với tổng số tiền 4 tỷ 575 triệu đồng. Nguồn vốn của Hội được mở rộng và phát triển (trung bình tăng 5%/năm).

Ngoài ra, quận Hội và cơ sở cũng khai thác có hiệu quả nguồn vốn ủy thác của Ban chỉ đạo Giảm nghèo, tăng hộ khá quận, Ngân hàng chính sách xã hội. Duy trì tốt việc thực hiện cuộc vận động “Ngày tiết kiệm vì Phụ nữ nghèo” trong cán bộ, hội viên (CB, HV), PN, đến nay đã được 21 năm với số tiền huy động hàng năm là 320 triệu đồng. Chương trình Tín dụng tiết kiệm của Hội LHPN quận được các cơ sở Hội tập trung thực hiện có hiệu quả với 75 nhóm, 453 thành viên, thu hồi nợ đạt 98%.

Hoi LHPN Q.5: Phan dau thanh lap van phong gioi thieu dich vu gia dinh
Bà Trần Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN Q.5 (thứ 4, từ phải qua) tặng quà tri ân chủ tịch Hội LHPN Q.5 các thời kỳ.

Công tác giới thiệu và giải quyết việc làm được các cấp Hội tập trung nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Đề án 295 “Hỗ trợ học nghề cho lao động nữ giai đoạn 2010 – 2015”. Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Hội LHPN Q.5 đã phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động, Phòng Lao động-Thương binh xã hội, Trường Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương, Công ty đào tạo chăm sóc móng Kellypang tư vấn, giới thiệu việc làm cho 2.782 lao động nữ và đào tạo nghề cho 1675 chị

Kết quả thực hiện công trình trọng điểm nhiệm kỳ 2011-2016 đều đạt hoặc vượt chỉ tiêu. Cụ thể, các cấp Hội đã vận động sửa chữa, xây dựng 67 mái ấm tình thương (chỉ tiêu là 20 mái ấm tình thương) cho PN nghèo; trao tặng 3.553 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai (chỉ tiểu là 3.500 suất) cho học sinh, sinh viên hiếu học; 100% (454/454 PN, trẻ em khuyết tật nặng được hưởng chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng; 100% các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ sinh kế và chăm lo nhân các dịp lễ Tết.

Hoi LHPN Q.5: Phan dau thanh lap van phong gioi thieu dich vu gia dinh
Bà Võ Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN Q.5 tặng quà lưu niệm cho các ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2011-2016 không tái cử nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua nghị quyết, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2016-2021với ba công trình trọng điểm: Thành lập Văn phòng giới thiệu Dịch vụ gia đình; Vận động xây dựng, sửa chữa 30 mái ấm tình thương; Vận động trao tặng 1.850 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai

Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới gồm 31 ủy viên, bầu bà Trần Thị Thu Hương làm Chủ tịch, bà Võ Thị Thanh Thủy và bà Đoàn Diệu Tâm làm Phó Chủ tịch.

Bà Trần Thi Thu Hương sinh năm 1976. Quê quán: H.Củ Chi, TP.HCM. Hiện cư ngụ tại P.10, Q.6, TP.HCM. Cử nhân Đông Nam Á học; Cử nhân Chính trị. Từ tháng 1/2016, bà là chủ tịch Hội LHPN Q.5.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI