Hoàng cung xứ Huế hạ nêu, khai ấn

23/02/2026 - 14:44

PNO - Sáng 23/2, tức mồng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức Lễ Hạ Tiêu (Hạ nêu), khai ấn.

Buổi lễ được thực hiện trang trọng theo nghi thức cung đình triều Nguyễn, đánh dấu thời khắc khép lại Tết Nguyên đán và mở ra nhịp sinh hoạt thường nhật trong không gian di sản Huế
Buổi lễ được thực hiện trang trọng theo nghi thức cung đình triều Nguyễn, đánh dấu thời khắc khép lại Tết Nguyên đán và mở ra nhịp sinh hoạt thường nhật trong không gian di sản Huế.
Các nghi thức Lễ Hạ Tiêu được tái hiện dựa trên cơ sở nghiên cứu tư liệu và kế thừa chất liệu nghi lễ cung đình truyền thống.
Các nghi thức Lễ Hạ Tiêu được tái hiện dựa trên cơ sở nghiên cứu tư liệu và kế thừa chất liệu nghi lễ cung đình truyền thống.
Lễ Hạ Tiêu (Hạ nêu) tại Triệu Miếu và Thế Miếu, Đại Nội Huế thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước cùng tham gia
Lễ Hạ Tiêu (Hạ nêu) tại Triệu Miếu và Thế Miếu, Đại Nội Huế thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia.
Cùng với Lễ Thướng Tiêu diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp, Lễ Hạ Tiêu được tổ chức thường niên vào mồng 7 tháng Giêng nhằm góp phần tạo điểm nhấn sinh hoạt văn hóa đầu năm và mang đến không khí rộn ràng, tươi mới cho người dân và du khách khi đến với di sản Huế.
Cùng với Lễ Thượng Tiêu diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp, Lễ Hạ Tiêu được tổ chức thường niên vào mồng 7 tháng Giêng nhằm góp phần tạo điểm nhấn sinh hoạt văn hóa đầu năm và mang đến không khí rộn ràng, tươi mới cho người dân và du khách khi đến với di sản Huế.
Theo sử liệu triều Nguyễn, nghi thức khai ấn diễn ra vào đầu năm mới âm lịch, đánh dấu thời điểm triều đình chính thức trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.
Theo sử liệu triều Nguyễn, nghi thức hạ nêu khai ấn diễn ra vào đầu năm mới âm lịch, đánh dấu thời điểm triều đình chính thức trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết.
Sau nghi lễ Hạ Tiêu, hoạt động Khai ấn tân niên được tổ chức trong không khí rộn ràng và phấn khởi. Ban Tổ chức chuẩn bị sẵn giấy mực để các thư pháp gia viết những chữ Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Tâm…
Sau nghi lễ Hạ Tiêu, hoạt động khai ấn tân niên được tổ chức trong không khí rộn ràng và phấn khởi. Ban Tổ chức chuẩn bị sẵn giấy mực để các thư pháp gia viết những chữ Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Tâm…
Chiếc ấn với mặt khắc bốn chữ Hán thể triện “Phú, Thọ, Khang, Ninh” được hạ từ cây nêu và đóng lên từng bức thư pháp gửi tặng du khách. Bốn chữ mang ý nghĩa chúc phúc về thịnh vượng, trường thọ, sức khỏe và bình an trong những ngày đầu xuân.
Chiếc ấn với mặt khắc bốn chữ Hán thể triện “Phú, Thọ, Khang, Ninh” được hạ từ cây nêu và đóng lên từng bức thư pháp gửi tặng du khách. Bốn chữ mang ý nghĩa chúc phúc về thịnh vượng, trường thọ, sức khỏe và bình an trong những ngày đầu xuân.
Lễ hội Khai Ấn Cung đình Huế là một nghi thức tái hiện nét đẹp văn hóa cung đình triều Nguyễn, gắn với không gian linh thiêng của Đại Nội Huế. Được phục dựng trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa – du lịch của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, lễ khai ấn không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn góp phần quảng bá giá trị di sản của Quần thể di tích Cố đô Huế – Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận.
Lễ hội Khai Ấn Cung đình Huế là một nghi thức tái hiện nét đẹp văn hóa cung đình triều Nguyễn, gắn với không gian linh thiêng của Đại Nội Huế. Được phục dựng trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa – du lịch của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, lễ Khai Ấn không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn góp phần quảng bá giá trị di sản của Quần thể di tích Cố đô Huế – Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận.

Dưới thời các vua như Gia Long hay Minh Mạng, việc đóng và mở ấn tín là nghi lễ hệ trọng, thể hiện quyền uy của hoàng đế và tính chính danh của vương triều. Ấn được xem là biểu tượng tối cao của quyền lực nhà nước; mỗi khi khai ấn là một lần khởi đầu cho guồng máy hành chính vận hành trở lại, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.
Dưới thời các vua như Gia Long hay Minh Mạng, việc đóng và mở ấn tín là nghi lễ hệ trọng, thể hiện quyền uy của hoàng đế và tính chính danh của vương triều. Ấn được xem là biểu tượng tối cao của quyền lực nhà nước, mỗi khi khai ấn là một lần khởi đầu cho guồng máy hành chính vận hành trở lại, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.
Ngày nay, lễ hội được tổ chức trang trọng trong không gian cổ kính của Đại Nội, với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên tái hiện nghi thức cung đình xưa.
Ngày nay, lễ hội được tổ chức trang trọng trong không gian cổ kính của Đại Nội, với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên tái hiện nghi thức cung đình xưa.
Những năm gần đây, lễ hội thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước khi đến với Huế – thành phố di sản bên dòng Hương Giang. Việc phục dựng lễ khai ấn không chỉ làm phong phú thêm sản phẩm du lịch văn hóa mà còn góp phần khẳng định thương hiệu Huế là trung tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản cung đình Việt Nam.
Những năm gần đây, lễ hội thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước khi đến với Huế – thành phố di sản bên dòng Hương Giang.
Du khác thích thú khi được tặng chữ đầu năm mới
Du khách thích thú khi được tặng chữ đầu năm mới
Nghi thức mở ấn đầu xuân không đơn thuần là hoạt động trình diễn, mà còn là lời nhắc nhớ về truyền thống trọng lễ nghĩa, đề cao kỷ cương của cha ông
Nghi thức mở ấn đầu xuân không đơn thuần là hoạt động trình diễn, mà còn là lời nhắc nhớ về truyền thống trọng lễ nghĩa, đề cao kỷ cương của cha ông.
Những năm gần đây, lễ hội thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước khi đến với Huế – thành phố di sản bên dòng Hương Giang. Việc phục dựng lễ khai ấn không chỉ làm phong phú thêm sản phẩm du lịch văn hóa mà còn góp phần khẳng định thương hiệu Huế là trung tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản cung đình Việt Nam.
Những năm gần đây, lễ hội này thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước khi đến với Huế .
Những năm gần đây, lễ hội thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước khi đến với Huế – thành phố di sản bên dòng Hương Giang. Việc phục dựng lễ khai ấn không chỉ làm phong phú thêm sản phẩm du lịch văn hóa mà còn góp phần khẳng định thương hiệu Huế là trung tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản cung đình Việt Nam.
Việc phục dựng lễ Khai Ấn không chỉ làm phong phú thêm sản phẩm du lịch văn hóa mà còn góp phần khẳng định thương hiệu Huế là trung tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản cung đình Việt Nam.

Thuận Hóa

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=