Hạ thân nhiệt để cứu bé gái sơ sinh

17/05/2022 - 18:43

PNO - Ngày 17/5, Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ cho biết vừa ứng dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chủ động nhằm cứu sống thành công một bé gái sơ sinh mắc bệnh não thiếu oxy...

Trước đó, một bé gái sơ sinh, con của sản phụ Nguyễn Thị T.N. (ngụ tỉnh Vĩnh Long) được chuyển cấp cứu nhập Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ với chẩn đoán bệnh não thiếu máu cục bộ do giảm ôxy.

Được biết, chị N. vừa sanh thường, bé gái nặng 2.700gram.  

Bác sĩ khoa Nhi Sơ sinh thăm khám đánh giá sức khỏe con của sản phụ Nguyễn Thị T.N, ngụ tỉnh Vĩnh Long trước khi xuất viện
Bác sĩ thăm khám, kiểm tra sức khỏe bé gái trước khi xuất viện - Ảnh: Quỳnh Anh

Tại khoa Nhi sơ sinh, ê-kíp y bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và quyết định thực hiện kỹ thuật hạ thân nhiệt chủ động bằng phương pháp làm lạnh bề mặt liên tục toàn thân bé gái trong khoảng 72 giờ. Cũng trong thời gian này, bé tiếp tục được hỗ trợ hô hấp bằng thông khí áp lực dương, nuôi ăn tĩnh mạch hoàn toàn.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của bé gái diễn tiến tốt, tứ chi cử động, mạch rõ, thở đều.

Hiện sức khỏe của bé được cải thiện ổn định, bú giỏi, quá trình tăng cân tốt, không cần can thiệp về hô hấp và vừa được xuất viện.

BS. Nguyễn Thị Ngọc Hà - Trưởng khoa Nhi sơ sinh cho biết, cái hay của kỹ thuật hạ thân nhiệt chủ động điều trị cho các bé bị bệnh não thiếu oxy, thiếu máu cục bộ chính là việc cấp cứu kịp thời cho trẻ trong vòng 6 giờ đầu sau sinh. Nếu vượt qua thời gian vàng vừa nêu, trẻ sẽ đối mặt nguy cơ di chứng não nặng nề, tử vong bất kỳ lúc nào.

BS. Hà cũng thông tin thêm rằng, đến nay tại bệnh viện đã có hơn 100 trẻ sơ sinh được cứu sống, hoàn toàn khỏe mạnh, không gặp phải di chứng tâm thần, vận động. 

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI