Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM - Cần lời cam kết của hội trong thúc đẩy phụ nữ làm chủ công nghệ

10/11/2025 - 11:10

PNO - Việc lồng ghép các tiêu chí về trí tuệ, sáng tạo, số, xanh khẳng định cam kết của hội trong việc thúc đẩy phụ nữ làm chủ công nghệ, tham gia sâu rộng vào quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Sau khi hợp nhất 3 tổ chức hội của 3 địa phương, Hội LHPN TPHCM hiện có quy mô lớn nhất cả nước với hơn 2 triệu hội viên, địa bàn hoạt động trải rộng từ các đô thị đặc biệt, khu công nghiệp, dịch vụ đến vùng kinh tế biển, du lịch… Trong bối cảnh chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, việc hoàn thiện báo cáo chính trị và các chỉ tiêu phấn đấu đòi hỏi phải đảm bảo tính đột phá, thiết thực và phù hợp với xu thế phát triển đất nước.

Hội cần tập trung vào phong trào thi đua với nội hàm rõ ràng, bám sát chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam. Cụ thể, đối với phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cần cụ thể hóa bằng các tiêu chí mang tính định lượng và thời đại, gồm: yêu nước, tự chủ, bản lĩnh, nhân ái, trí tuệ, sáng tạo, trách nhiệm, số, xanh.

Việc lồng ghép các tiêu chí về trí tuệ, sáng tạo, số, xanh khẳng định cam kết của hội trong việc thúc đẩy phụ nữ làm chủ công nghệ, tham gia sâu rộng vào quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh, bền vững. Đồng thời, tiếp tục phát động phong trào thi đua “Phụ nữ Việt Nam khát vọng, trí tuệ, nhân ái, sáng tạo, bền vững và hạnh phúc” để nhấn mạnh vào giá trị tinh thần, sự bền vững trong cuộc sống cá nhân, gia đình, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện.

Bên cạnh phong trào thi đua, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” cần được nâng cấp thành “5 không, 3 có và 3 an” theo định hướng của Tổng bí thư, với nội hàm “3 an” là “an toàn, an tâm, an sinh”. Trong đó, “an toàn” là không bạo lực, không xâm hại; “an tâm” là trường học, bệnh viện, không gian số thân thiện với phụ nữ và trẻ em; “an sinh” là dịch vụ trông giữ trẻ, chăm sóc người cao tuổi, bảo hiểm vi mô, tín dụng nhân ái.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội LHPN TPHCM có thể chọn khẩu hiệu hành động kết hợp truyền thống và hiện đại, gắn liền với mục tiêu phát triển của thành phố, đó là “Phát huy truyền thống, làm chủ công nghệ, xây dựng tổ chức vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Để các phong trào không dừng lại ở khẩu hiệu, các chỉ tiêu định lượng cần được bổ sung vào dự thảo báo cáo. Đối với nhóm nội dung phát triển kinh tế, đề nghị mỗi xã có ít nhất 1 sản phẩm OCOP của phụ nữ đạt chuẩn nhằm khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp và tham gia chuỗi giá trị. Về nội dung Xây dựng gia đình an toàn, cần đặt mục tiêu xây dựng “Ngôi nhà an toàn” kết nối với đường dây nóng 24/7; mỗi xã, phường có 1 mô hình dịch vụ chăm sóc cộng đồng do phụ nữ làm nòng cốt. Đối với chuyển đổi số là chỉ tiêu “Một phụ nữ một kỹ năng số cơ bản” và “Mỗi cơ sở hội, một dịch vụ số thiết thực”, đảm bảo phụ nữ không bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Liên quan đến điều lệ hội, các cấp hội cần thống nhất mở rộng đối tượng công nhận hội viên đương nhiên đối với nữ hội viên các tổ chức chính trị - xã hội thuộc khối mặt trận, không thu hội phí nhóm này. Trung ương hội cần có chỉ đạo thành lập chi hội phụ nữ trong các cơ quan hành chính, cơ quan Đảng để phát huy vai trò của cán bộ, công chức nữ, lực lượng trí thức trong bộ máy nhà nước. Hội LHPN Việt Nam tiếp tục giữ nguyên mức thu hội phí 2.000 đồng/tháng. Thực tế, việc thu hội phí ở cộng đồng rất khó khăn, việc tăng mức thu sẽ cản trở việc vận động hội viên.

Lại Thị Mai Hương - Chủ tịch Hội LHPN xã Nhà Bè

Trang Nguyễn (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI