Đảng bộ phường Bàn Cờ: Từ dấu ấn vượt khó đến khát vọng đô thị xanh - hiện đại

20/08/2025 - 14:22

PNO - Ngày 20/8, Đảng bộ phường Bàn Cờ, TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là dấu mốc chính trị đặc biệt, khi phường Bàn Cờ vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường 1, 2, 3, 5 và một phần phường 4 (quận 3 trước đây).

Dấu ấn nhiệm kỳ 2020-2025: Vượt dịch bệnh, ổn định bộ máy

Ông Nguyễn Thành Nam - Bí thư Đảng ủy phường Bàn Cờ - cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ bám sát nghị quyết các cấp, đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, thích ứng kịp thời với “bình thường mới”, khôi phục tăng trưởng đúng định hướng dịch vụ, công nghệ, tài chính - ngân hàng. Công tác chỉnh trang đô thị có chuyển biến, nhiều tuyến hẻm xanh - sạch - đẹp được hình thành, tạo diện mạo văn minh đô thị.

Ông Nguyễn Thành Nam - Bí thư Đảng ủy phường Bàn Cờ phát biểu khai mạc Đại hội
Ông Nguyễn Thành Nam - Bí thư Đảng ủy phường Bàn Cờ - phát biểu khai mạc Đại hội

Theo báo cáo của Đảng bộ phường Bàn Cờ, về kinh tế, giai đoạn 2020-2024, giá trị sản xuất bình quân tăng 10,2%/năm, cơ cấu dịch vụ - thương mại từ 75,82% lên 78,61%, phản ánh quá trình dịch chuyển đúng hướng. Các chỉ tiêu kinh tế chủ lực đạt và vượt kế hoạch; thu ngân sách vượt 5-10% dự toán hằng năm; giải ngân đầu tư công đạt trên 95%, tạo nguồn lực cho hạ tầng dân sinh và nâng chất lượng sống người dân.

Trong cải cách hành chính, Trung tâm Hành chính công phường vận hành ổn định, là “điểm sáng” trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Kinh nghiệm rút ra: quy trình minh bạch, dữ liệu liền mạch, phối hợp liên thông chặt chẽ thì hiệu quả phục vụ càng cao, được đo bằng sự hài lòng thực tế của nhân dân.

An sinh xã hội và sức khỏe cộng đồng được coi là ưu tiên xuyên suốt. Phường tăng cường dự phòng, ứng phó dịch bệnh, phối hợp Bệnh viện Bình Dân và Trạm Y tế phường trong chăm sóc sức khỏe, quản lý an toàn thực phẩm; triển khai BHYT hướng tới bao phủ toàn dân; chăm lo chính sách, hỗ trợ nghề và việc làm cho nhóm yếu thế, hộ nghèo, người khuyết tật, với mục tiêu thoát nghèo bền vững.

Trong quản lý đô thị - môi trường, phường huy động xã hội hóa để nâng cấp hạ tầng hẻm, thoát nước, lắp đặt điểm chữa cháy, mở mảng xanh - sân chơi cộng đồng; vận động hiến đất mở hẻm, giữ mỹ quan. Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch” gắn với phong trào “nói không với rác thải nhựa”, phân loại rác tại nguồn được đẩy mạnh, tạo thói quen mới bền bỉ, nâng chất lượng sống đô thị…

Ban chấp hành Đảng bộ phường Bàn Cờ nhiệm kỳ 2025-2030
Ban chấp hành Đảng bộ phường Bàn Cờ nhiệm kỳ 2025-2030

Khát vọng vươn lên, hướng tới đô thị bền vững

Tại Đại hội, đại biểu đã thống nhất thông qua 25 chỉ tiêu với 5 lĩnh vực trọng tâm gồm: xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa - xã hội, đô thị - môi trường, quốc phòng - an ninh. Đây là những mục tiêu cụ thể, có tính định lượng rõ ràng, làm cơ sở để hệ thống chính trị và nhân dân cùng giám sát, tổ chức thực hiện.

Trong đó, ở lĩnh vực kinh tế, Đại hội đề ra mục tiêu tổng thu ngân sách hằng năm phải hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh; tỉ lệ giải ngân đầu tư công đạt từ 95% trở lên; tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm bình quân đạt 10%/năm. Đến năm 2030, dịch vụ - thương mại chiếm trên 80% cơ cấu giá trị sản phẩm.

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, hàng loạt mốc cần đạt cũng được “định lượng hóa”. Cụ thể: chỉ số cải cách hành chính duy trì từ mức “tốt” trở lên, tỉ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 96%; thu nhập bình quân đầu người tăng 40% so với năm 2025; 95% khu phố đạt chuẩn văn hóa; đến cuối nhiệm kỳ, xóa bỏ hoàn toàn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của thành phố…

Đối với đô thị - môi trường, phường đặt ra 3 mục tiêu mang tính trực quan, “sờ thấy được” gồm: cải tạo và mở rộng 14 “hẻm an toàn” để đảm bảo PCCC và giảm tình trạng hẻm nhỏ, hẹp; xử lý triệt để 100% công trình xây dựng không phép, sai phép; hoàn chỉnh đồ án Quy hoạch phân khu 1/2000 cho khu dân cư cụm II (nay là phường Bàn Cờ và một phần Xuân Hòa).

Về quốc phòng - an ninh, Đại hội thống nhất chỉ tiêu giảm 5% phạm pháp hình sự hằng năm; nâng tỉ lệ khám phá án đạt 75%; kéo giảm 5% số người chết do tai nạn giao thông…

Trong công tác xây dựng Đảng, mục tiêu xuyên suốt là xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật. Phường chú trọng phát triển đảng viên theo hướng “chắc về chất, mạnh về lượng”; 100% cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, kỹ năng số, gắn kỷ luật công vụ - nêu gương như một “mệnh lệnh”.

Đại hội cũng khẳng định phụ nữ là trụ cột của phát triển cộng đồng. Phường đặt mục tiêu phụ nữ tham gia cấp ủy đạt từ 30% trở lên, 100% cán bộ nữ trong quy hoạch được đào tạo, bồi dưỡng. Các mô hình “5 không 3 sạch” tiếp tục được duy trì, đồng thời tăng cường quản lý nhà nước về trẻ em, bảo đảm quyền học tập, vui chơi, hưởng thụ văn hóa - xây nền tảng cho cộng đồng “mạnh từ gốc”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Công Vinh - Giám đốc Sở Tài chính TPHCM - ghi nhận tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của Đảng bộ phường Bàn Cờ dù mới thành lập chưa đầy 2 tháng. Ông đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, chăm lo đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - dịch vụ, nâng cấp hạ tầng và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hướng tới nhiệm kỳ 2025–2030, ông đề nghị phường tập trung vào 5 nhiệm vụ: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đẩy mạnh học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương; phát huy tiềm năng kinh tế dịch vụ - thương mại gắn với chuyển đổi số, cải cách hành chính; tiếp tục chỉnh trang đô thị, mở rộng hẻm, xây dựng phường xanh - sạch - đẹp; và củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu quả PCCC, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Ông nhấn mạnh, đây là dấu mốc quan trọng để phường xác định rõ mục tiêu phát triển 5 năm tới; đồng thời tin tưởng với sự đoàn kết, đồng thuận của toàn hệ thống chính trị và nhân dân, phường Bàn Cờ sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, góp phần vào sự phát triển chung của TPHCM.

Phường Bàn Cờ chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025, với 36 khu phố, dân số khoảng 67,6 nghìn người. Là địa bàn trung tâm, hạ tầng khá đồng bộ, nhịp sống sôi động, phường có nhiều tiềm năng phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch đô thị.

Về tổ chức, Đảng bộ phường hiện có 70 tổ chức cơ sở đảng (8 đảng bộ, 62 chi bộ trực thuộc) với 2.161 đảng viên, lực lượng nòng cốt bảo đảm sức chiến đấu, duy trì tính liên tục của hệ thống chính trị tại khu vực trung tâm, nơi mật độ dân cư cao, hoạt động kinh tế - văn hóa sôi động.

Mai Ca

 
TIN MỚI