Cười nghiêng ngả với những trò chơi dân gian ở Festival Huế 2022

30/06/2022 - 16:45

PNO - Bịt mắt bắt heo, rước bóng... những trò chơi dân gian xưa đã khiến không gian công viên cầu ngói Thanh Toàn tràn ngập tiếng cười.

Niềm vui với trò bịt mắt bắt heo
Niềm vui với trò bịt mắt bắt heo

 “Chợ quê ngày hội” trong dịp Tuần lễ Festival Huế (từ ngày 26 đến 30/6) diễn ra cả trên bộ và dưới sông, thu hút người dân khắp các làng quê đến tham dự.

Trên con đường nhỏ gập ghềnh rợp bóng phi lao, chúng tôi tìm về cầu ngói Thanh Toàn, một địa danh nổi tiếng đã đi vào thơ ca. Nơi đây đang diễn ra “Chợ quê ngày hội” với nhiều sản phẩm nổi tiếng được bày bán như: Gạo nếp, bột lọc, rượu gạo, bánh tráng, đậu xanh, lạc, bắp ngô; bưởi, dưa gang; các mặt hàng tiểu thủ công mỹ nghệ tinh xảo như giày dép, sản phẩm đúc rèn, đồ gỗ mỹ nghệ, sành sứ... hay hàng lưu niệm, tranh ảnh, các vật dụng sinh hoạt trong đời sống thường ngày của người nông dân xưa như thúng, mủng, giần, sàng, rổ rá, lạc buộc, tò he...

Những trò chơi dân gian ở lễ hội gợi nhớ về một vùng quê yên bình
Những trò chơi dân gian ở lễ hội gợi nhớ về một vùng quê yên bình. Ảnh: Lê Đình Hoàng

Ngoài ra, du khách được thưởng thức các món ăn dân dã truyền thống nhưng rất hấp dẫn, nổi tiếng của xứ Huế như: Bánh lọc, bánh nậm, bánh bèo, bánh cuốn, bánh ram ít, bánh phu thê, xôi thịt hon, muối sả, muối mè, muối đậu; cơm mo, cơm lam, cơm nắm, bánh canh cá lóc, đậu hủ; các loại chè đậu xanh, đậu ván, bánh tráng chè kê; nước chè xanh, nước lá, kẹo cau, kẹo đậu phụng, kẹo gừng; khoai, sắn...

Sôi động nhất là những màn "cười bể bụng" vang lên trong hội Bài Chòi.

Người dân thôn quê chân chất, mộc mạc chính là chủ nhân của lễ hội cộng đồng đầy ý nghĩa
Người dân thôn quê chân chất, mộc mạc chính là chủ nhân của lễ hội cộng đồng đầy ý nghĩa

Là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ cao điểm Festival Huế 2022 theo định hướng bốn mùa nên lễ hội “Chợ quê ngày hội” ở cầu ngoái Thanh Toàn xã Thủy Thanh (Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) năm nay mang nhiều nét khác biệt với những trò chơi dân gian mới lạ được tổ chức, những hoạt động trình diễn, trải nghiệm cũng được hoàn thiện hơn, các không gian đặc trưng của nông thôn Huế được bố trí hài hòa, với nhiều hoa và các vật liệu thân thiện môi trường, giúp quang cảnh xanh - sạch - sáng, tạo được nét riêng so với nhiều nơi khác.

“Chợ quê ngày hội” đã trở thành một “thương hiệu” gắn liền với Festival Huế với hàng trăm ngàn lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Chợ quê ngày hội không thể thiếu Bài Chời
Chợ quê ngày hội không thể thiếu Bài Chòi. Ảnh: Đình Hoàng
Thanh niên, cùng phụ nữ tham gia hội thi 'rước bóng'
Thanh niên cùng phụ nữ tham gia hội thi "rước bóng"
Quảng diễn Bài Chòi thu hút đông đảo ngừoi dân, du khách
Quảng diễn Bài Chòi thu hút đông đảo người dân, du khách
Những trò chơi dân gian thuở xưa được chị em phụ nữ tái hiện trong không gian chợ quê ngày hội
Những trò chơi dân gian thuở xưa được chị em phụ nữ tái hiện trong không gian chợ quê ngày hội. Ảnh: Đình Hoàng
Cầu ngói Thanh Toàn sôi nổi các hoạt đoạng văn hóa đậm chất dân gian
Cầu ngói Thanh Toàn sôi nổi các hoạt động văn hóa đậm chất dân gian
Mệ cùng con xem triển lãm ảnh tại “Chợ quê ngày hội” tại cầu ngói Thanh Toàn
Mẹ cùng con xem triển lãm ảnh tại “Chợ quê ngày hội” tại cầu ngói Thanh Toàn
Những chú tò he đi cùng tuổi thơ cũng có mặt tại lễ hội
Những chú tò he đi cùng tuổi thơ cũng có mặt tại lễ hội

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI