Công nhân “đội nắng” chạy đua tiến độ đào hầm xuyên núi ngàn tỷ

20/08/2022 - 10:07

PNO - Nắng nóng càng trở nên khắc nghiệt trong điều kiện phải làm việc trên núi, song hàng trăm công nhân vẫn tất bật chạy đua với thời gian để kịp tiến độ đào hầm Thần Vũ trên cao tốc Bắc - Nam.

Đại công trường hầm đường bộ Thần Vũ (thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt) nhộn nhịp công nhân, phương tiện máy móc những ngày trung tuần tháng 8. Hầm Thần Vũ xuyên qua núi Thần Vũ với chiều dài 1.280m, kết nối xã Diễn Phú (huyện Diễn Châu, Nghệ An) và xã Nghi Đồng (huyện Nghi Lộc, Nghệ An).
Đại công trường hầm đường bộ Thần Vũ (thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt) nhộn nhịp công nhân, phương tiện máy móc những ngày trung tuần tháng 8. Hầm Thần Vũ xuyên qua núi Thần Vũ với chiều dài 1.280m, kết nối xã Diễn Phú (huyện Diễn Châu, Nghệ An) và xã Nghi Đồng (huyện Nghi Lộc, Nghệ An).
Giữa tháng 8, nắng nóng quay trở lại Nghệ An, nắng nóng càng trở nên khắc nhiệt với công nhân trong điều kiện phải làm việc trên núi. Bao quanh đại công trường là núi đồi cao chót vót, bởi thế nơi đây vẫn chưa có điện lưới, sóng điện thoại…
Giữa tháng 8, nắng nóng quay trở lại Nghệ An, nắng nóng càng trở nên khắc nghiệt với công nhân trong điều kiện phải làm việc trên núi. Bao quanh đại công trường là núi đồi cao chót vót, bởi thế nơi đây vẫn chưa có điện lưới, sóng điện thoại…
Tuy nhiên, bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết, những công nhân lao động trên công trường vẫn căng mình làm việc để đảm bảo tiến độ cho dự án.
Tuy nhiên, bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết, những công nhân lao động trên công trường vẫn căng mình làm việc để đảm bảo tiến độ cho dự án.
Để tránh nắng nóng, công nhân phải chia làm việc ban đêm và làm từ 5g sáng để trưa được nghỉ ngơi.
Để tránh nắng nóng, công nhân phải chia làm việc ban đêm và làm từ 5g sáng để trưa được nghỉ ngơi.
Trong cái nắng bỏng rát, nhiều nữ công nhân đành phải dựng tạm những tấm bạt để tìm bóng râm, giảm bớt sức nóng khi làm việc.
Trong cái nắng bỏng rát, nhiều nữ công nhân đành phải dựng tạm những tấm bạt để tìm bóng râm, giảm bớt sức nóng khi làm việc.
Đối với những công nhân cắt, đan thép, phải liên tục di chuyển thì việc chống nắng chỉ có thể trang bị những lớp áo dày cộm, thêm lớp khăn đội trên đầu…
Đối với những công nhân cắt, đan thép, phải liên tục di chuyển thì việc chống nắng chỉ có thể trang bị những lớp áo dày cộm, thêm lớp khăn đội trên đầu…
Hay lắp thêm quạt gió trước mặt.
Hay lắp thêm quạt gió trước mặt.
“Làm việc mùa này rất vất vả, nhất là công việc hàn xì. Nhưng anh em vẫn phải gắng hết mình để đảm bảo tiến độ cho dự án”, anh Nguyễn Văn Đức - một công nhân hàn xì tại công trường cho biết.
“Làm việc mùa này rất vất vả, nhất là công việc hàn xì. Nhưng anh em vẫn phải gắng hết mình để đảm bảo tiến độ cho dự án”, anh Nguyễn Văn Đức - một công nhân hàn xì tại công trường cho biết.
Làm việc ngoài trời, không một bóng râm nên phần lớn công nhân đều tự trang bị các lớp áo bảo hộ tránh nắng cho mình kín mít từ đầu đến chân.
Làm việc ngoài trời, không một bóng râm nên phần lớn công nhân đều tự trang bị các lớp áo bảo hộ tránh nắng kín mít từ đầu đến chân.
Sau nhiều tháng khởi công, đến nay cửa hầm Thần Vũ đã bắt đầu lộ diện. Một cán bộ kỹ thuật phụ trách công trình cho biết, để đảm bảo tiến độ, hầm Thần Vũ sẽ được đào từ cả hai phía (Diễn Châu và Nghi Lộc). Dự kiến phải mất một năm đường hầm này mới có thể thông tuyến.
Sau nhiều tháng khởi công, đến nay cửa hầm Thần Vũ đã bắt đầu lộ diện. Một cán bộ kỹ thuật phụ trách công trình cho biết, để đảm bảo tiến độ, hầm Thần Vũ sẽ được đào từ cả hai phía (Diễn Châu và Nghi Lộc). Dự kiến phải mất một năm đường hầm này mới có thể thông tuyến.
Khi mặt trời đã đứng bóng, những tốp công nhân lần lượt được xe tải đón về lán trại để ăn trưa, nghỉ ngơi.
Khi mặt trời đã đứng bóng, những tốp công nhân lần lượt được xe tải đón về lán trại để ăn trưa, nghỉ ngơi.
Bữa cơm trưa vội bên lán tạm ở bìa rừng của một tốp công nhân.
Bữa cơm trưa vội bên lán tạm ở bìa rừng của một tốp công nhân.
Anh Lộc Văn Sơn (30 tuổi, trú xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, nắng nóng nên mọi người đều tranh thủ ăn trưa nhanh gọn ngay tại lán để dành thời gian nghỉ trưa. “Không điện, không sóng điện thoại nên ăn xong anh em cũng không biết làm gì. Đành mang chiếu, võng lên tìm bóng mát dưới gốc cây để ngủ trưa lấy sức thôi”, anh Sơn nói.
Anh Lộc Văn Sơn (30 tuổi, trú xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, nắng nóng nên mọi người đều tranh thủ ăn trưa nhanh gọn ngay tại lán để dành thời gian nghỉ trưa. “Không điện, không sóng điện thoại nên ăn xong anh em cũng không biết làm gì. Đành mang chiếu, võng lên tìm bóng mát dưới gốc cây để ngủ trưa lấy sức thôi”, anh Sơn nói.

Dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt là một trong 3 dự án thành phần cao tốc xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư đối tác công tư (PPP). Dự án có chiều dài 49km (từ Diễn Châu, Nghệ An sang Đức Thọ, Hà Tĩnh). Tổng vốn đầu tư dự án hơn 11.157 tỷ đồng, trong đó Nhà nước đầu tư hơn 6.067 tỷ đồng, nguồn vốn huy động hơn 5.090 tỷ đồng.

Ngoài hầm xuyên núi Thần Vũ, trên tuyến còn đầu tư một số công trình cầu lớn, đặc biệt cầu Hưng Đức với chiều dài hơn 4km.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI