Chiêm ngưỡng những tác phẩm bonsai "đỉnh" nhất của các nghệ nhân Nam bộ

22/11/2022 - 13:12

PNO - Hội thi sinh vật cảnh miền Nam mở rộng diễn ra từ nay đến ngày 28/11 tại Vĩnh Long, quy tụ trên 30 tỉnh, thành tham gia với gần 1.000 tác phẩm.

 

Hội thi sinh vật cảnh miền Nam mở rộng được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022).

Hội thi diễn ra từ ngày 21 đến 28/11 quy tụ trên 30 tỉnh, thành với gần 1.000 tác phẩm dự thi và trưng bày. Trong đó, với các bộ môn gồm: kiểng cổ, tiểu cảnh, non bộ, đá cảnh, bonsai, hoa phong lan, chim hót nghệ thuật… Mỗi bộ môn có giải vàng, bạc, đồng, khuyến khích dành cho các thể loại thi, giải độc lạ ấn tượng và giải kim cương dành cho bộ môn bonsai.

Qua kết quả chấm thi, Ban giám khảo đã xác định được chủ nhân của 180 giải; trong đó có 17 giải vàng, 49 giải bạc và các khuyến khích.

Đáng chú ý, giải kim cương (dành cho bộ môn bonsai) thuộc về nghệ nhân Đỗ Xuân Phong (quận Gò Vấp, TPHCM) và giải độc lạ (tiểu cảnh) thuộc về nghệ nhân Trần Cao Đệ (đơn vị tỉnh Vĩnh Long).

Dưới đây là một số tác phẩm độc lạ, ấn tượng tại hội thi: 

Tác phẩm hoa phong lan đạt giải đặc biệt tại hội thi
Tác phẩm hoa phong lan đoạt giải đặc biệt 
Tác phẩm bonsai đạt giải Kim cương tại hội thi.
Tác phẩm bonsai đoạt giải kim cương 
Tác phẩm bonsai đạt giải Bạc tại hội thi.
Tác phẩm bonsai đoạt giải bạc 
Một tiểu cảnh độc lạ đạt giải Vàng tại hội thi.
Một tiểu cảnh độc lạ đoạt giải vàng 
Tác phẩm đá cảnh “Đạt ma sư tổ” đạt giải Bạc tại hội thi
Tác phẩm đá cảnh “Đạt ma sư tổ” đoạt giải bạc
Tác phẩm đá cảnh đạt giải Đồng tại hội thi.
Tác phẩm đá cảnh đoạt giải đồng tại hội thi

Quốc An

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=