Chế độ ăn uống giúp nữ hoàng Elizabeth luôn khỏe đẹp dù sắp qua tuổi 92

27/02/2018 - 19:00

PNO - Nữ hoàng nước Anh - Elizabeth II sắp bước qua tuổi 92, dù thế giới có nhiều thay đổi trong thời gian bà trị vì nhưng thực đơn của vị nữ hoàng dường như không thay đổi nhiều.

Trà và bánh quy trước bữa sáng

Che do an uong giup nu hoang Elizabeth luon khoe dep du sap qua tuoi 92
 

Nữ hoàng bắt đầu ngày mới của mình bằng một bình trà Earl Grey được pha từ trà tươi, không có đường và vài cái bánh quy.

Bữa sáng với ngũ cốc và bánh mì nướng

Che do an uong giup nu hoang Elizabeth luon khoe dep du sap qua tuoi 92
 

Bữa sáng điển hình của nữ hoàng bao gồm trái cây và ngũ cốc. Đôi khi bà thưởng thức bánh mì nướng với mứt. Trong những dịp đặc biệt, có thêm trứng cá hồi hun khói và một số nấm cục.

Theo đầu bếp cũ của nữ hoàng nước Anh, bà chỉ thưởng thức nấm cục tươi trong dịp Giáng sinh.

Một ly gin trước bữa trưa

Che do an uong giup nu hoang Elizabeth luon khoe dep du sap qua tuoi 92
 

Nữ hoàng thích uống cocktail trước bữa ăn trưa: gin và Dubonnet với rất nhiều nước đá và một lát chanh.

Không có tinh bột vào bữa trưa (và bữa tối)

Che do an uong giup nu hoang Elizabeth luon khoe dep du sap qua tuoi 92
 

Bữa trưa của nữ hoàng thường bắt đầu từ 1g chiều với món như cá, rau bina, gà nướng hay đơn giản là salad. Nữ hoàng có xu hướng tránh thức ăn tinh bột trong hầu hết các ngày.

Trà chiều với bánh ngọt và bánh mì

Che do an uong giup nu hoang Elizabeth luon khoe dep du sap qua tuoi 92
 

Trà chiều thường có bánh kem, bánh quy chocolate mà Nữ hoàng yêu thích. Theo cựu đầu bếp McGrady, hai loại bánh mì là bắt buộc ở High Tea, như dưa leo, cá hồi hun khói, trứng với mayonnaise hoặc ham và mù tạt không có vỏ.

Thêm vào đó, nữ hoàng thích các loại mứt kẹo với những miếng bánh quy nhỏ xíu.

Bít tết cho bữa tối

Che do an uong giup nu hoang Elizabeth luon khoe dep du sap qua tuoi 92
 

Nữ hoàng Elizabeth II thích thịt từ các trang trại địa phương cho bữa tối. Món yêu thích của bà là bít tết kiểu Gaelic, kèm với sốt nấm, kem và whisky.

Bà cũng thỉnh thoảng ăn thịt cừu, thịt bò nướng,... Các món ăn tráng miệng thường là dâu tây hoặc đào, được trồng trong nhà kính của nữ hoàng tại Windsor Castle.

Một ly champagne sau bữa tối

Che do an uong giup nu hoang Elizabeth luon khoe dep du sap qua tuoi 92
 

Một số nguồn tin cho rằng Nữ hoàng Elizabeth II kết thúc một ngày với một ly champagne. Loại champagne này có thể lựa chọn từ tám nhãn hiệu đã được cấp giấy chứng nhận hoàng gia.

Chocolate như một niềm vui

Che do an uong giup nu hoang Elizabeth luon khoe dep du sap qua tuoi 92
 

McGrady, cựu đầu bếp hoàng gia, đề cập đến việc nữ hoàng yêu chocolate và thậm chí còn gọi là một người "chocoholic". Loại chocolate yêu thích của bà là chocolate đen (“càng đen càng tốt”).

Di Linh

Nguồn Brightside
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI