Bệnh nhi háo hức phá cỗ trăng rằm ở bệnh viện

09/09/2022 - 15:37

PNO - Dù đang phải điều trị tại bệnh viện, nhiều em nhỏ vẫn háo hức, nhờ mẹ đẩy xe lăn xuống sảnh bệnh viện cùng các bạn phá cỗ trăng rằm.

Tối 8/9, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm” thu hút nhiều bệnh nhi đang điều trị tại đây tham gia.
Tối 8/9, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho bệnh nhi đang điều trị tại đây.
Mỗi ngày, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận hơn 1.000 trẻ em đến thăm khám và điều trị. Đêm hội được tổ chức sớm với mong muốn xoa dịu những nỗi đau về thể chất, động viên tinh thần của cả bệnh nhi và người nhà.
Mỗi ngày, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận hơn 1.000 trẻ em đến thăm khám và điều trị. Đêm hội được tổ chức sớm với mong muốn xoa dịu những nỗi đau về thể chất, động viên tinh thần cả bệnh nhi và người nhà.
Ngoài những phần quà nhỏ, bệnh viện cũng trao tặng suất quà cho 54 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài những phần quà nhỏ, bệnh viện cũng trao tặng suất quà cho 54 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Tối 2 ngày trước (7/9), khuôn viên Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cũng trở nên náo nhiệt bởi tiếng nhạc, tiếng cười đùa của các em nhỏ trong đêm hội trăm rằm do bệnh viện này tổ chức.
Tối 2 ngày trước (7/9), khuôn viên Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cũng trở nên náo nhiệt bởi tiếng nhạc, tiếng cười đùa của các em nhỏ trong đêm hội trăng rằm do bệnh viện tổ chức.
Những tiết mục múa lân, ca nhạc, trình diễn người mẫu nhí… tuy không được chuẩn bị công phu song vẫn liên tục nhận được những tràng pháo tay của khán giả.
Những tiết mục múa lân, ca nhạc, trình diễn người mẫu nhí… tuy không được chuẩn bị công phu song vẫn liên tục nhận được những tràng pháo tay của khán giả.
Các em nhỏ háo hức trả lời các câu hỏi vui trong chương trình.
Các em nhỏ háo hức trả lời các câu hỏi vui trong chương trình.
Dù chưa thể đi lại, bé Hoa (quê huyện Thanh Chương, Nghệ An) vẫn nhờ mẹ cho ngồi vào xe lăn, đẩy xuống sảnh bệnh viện từ sớm để chơi, xung phong trả lời câu hỏi của chương trình.
Dù chưa thể đi lại, bé Hoa (quê huyện Thanh Chương, Nghệ An) vẫn nhờ mẹ cho ngồi vào xe lăn, đẩy xuống sảnh bệnh viện từ sớm để chơi, xung phong trả lời câu hỏi của chương trình.

 

các bác sĩ Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An đã đến thăm hỏi, tặng quà, đèn Trung thu khích lệ tinh thần.Với một số bệnh nhi không thể tham gia chương trình do đang phải điều trị trên giường bệnh, c
Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An đến thăm hỏi, tặng quà, đèn Trung thu khích lệ tinh thần một số bệnh nhi không thể tham gia chương trình do đang phải điều trị trên giường bệnh.
Khoảnh khắc vui vẻ của các bệnh nhi khi được quây quần bên mâm cỗ Trung thu.
Khoảnh khắc vui vẻ của các bệnh nhi khi được quây quần bên mâm cỗ Trung thu.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI