Ba chỉ số vàng định hình tương lai TPHCM

06/09/2025 - 18:37

PNO - Phụ nữ, thanh niên thành phố đóng góp ý kiến cho các chỉ số phát triển bền vững, phát triển con người toàn diện cũng như chỉ số cơ thể, góp phần hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố.

Thước đo cho sự phát triển toàn diện, bền vững

Ngày 6/9, Thành Đoàn và Hội LHPN TPHCM tổ chức buổi Tọa đàm cho ý kiến về các chỉ số phát triển bền vững (SDI), chỉ số phát triển con người toàn diện (HDI) và chỉ số khối cơ thể (BMI), nhằm góp phần hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố.

Tọa đàm cho ý kiến về các chỉ số phát triển bền vững (SDI), chỉ số phát triển con người toàn diện (HDI) và chỉ số khối cơ thể (BMI),
Tọa đàm cho ý kiến về các chỉ số phát triển bền vững (SDI), chỉ số phát triển con người toàn diện (HDI) và chỉ số khối cơ thể (BMI)

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải khẳng định: “3 chỉ số SDI, HDI, BMI, tuy ở ba khía cạnh khác nhau nhưng cùng hướng đến giá trị cốt lõi là sự phát triển toàn diện và bền vững của con người”.

Theo ông, những chỉ số này không chỉ phản ánh thành quả, mà còn dự báo những giới hạn và mở ra định hướng phát triển cho thành phố trong giai đoạn mới.

Việc đưa 3 chỉ số này vào Văn kiện Đại hội có ý nghĩa chiến lược, không chỉ là tài liệu tham khảo, mà còn là công cụ định hướng phát triển và thước đo hiệu quả quản trị xã hội của Đảng bộ thành phố. Khi các chỉ số này được tích hợp chặt chẽ vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 - 2030, thành phố sẽ có cơ sở vững chắc để xây dựng một hệ thống chính sách đồng bộ, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện thể chất, trí tuệ của người dân.

Cần chiến lược gì cho các chỉ số phát triển?

Tại buổi tọa đàm, nhiều đại biểu, chuyên gia đã đưa ra những ý kiến sâu sắc và thiết thực. Ông Lê Thanh Long - Giảng viên Trường Đại học Bách Khoa, Đại học quốc gia TPHCM, là Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2023 - tin rằng, TPHCM có đủ điều kiện để nâng tầm các chỉ số SDI, HDI và chỉ số về sức khỏe.

Để đạt được mục tiêu đó, ông đề xuất 3 “đòn bẩy" là dữ liệu và đo lường, thể chế và tài chính, khoa học - công nghệ và nhân lực. Cùng đó là “6 trụ cột" gồm: Y tế công cộng và BMI, Giáo dục và kỹ năng; Việc làm bền vững và thu nhập; Môi trường đô thị; Tăng mảng xanh, điểm tập luyện; Chuyển đổi số và quản trị mở; Liên kết vùng và quốc tế.

Đại biểu tham gia góp ý, đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện các chỉ số HDI, SDI, BMI
Đại biểu tham gia góp ý, đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện các chỉ số HDI, SDI, BMI

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp - Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Thực phẩm TPHCM - bày tỏ sự đồng tình khi đưa 3 tiêu chí này vào Văn kiện. Bà nhấn mạnh tầm việc duy trì chỉ số BMI hợp lý sẽ góp phần quan trọng giữ gìn sức khỏe, phòng ngừa nhiều bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống. Giải pháp can thiệp chính phải dựa vào cộng đồng, lấy phòng bệnh và con người làm trọng tâm.

Bà cũng khuyến cáo mỗi người dân cần chủ động kiểm soát BMI thông qua chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường hoạt động thể lực và thực hành các phương pháp kiểm soát cân nặng khoa học.

Các đại biểu tham gia chia sẻ góc nhìn, góp ý liên quan nhiều nội dung liên quan đến 3 chỉ số  phát triển
Các đại biểu chia sẻ góc nhìn, góp ý liên quan nhiều nội dung liên quan đến các chỉ số phát triển

Các đại biểu cũng bày tỏ nhiều ý kiến quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt là giới trẻ, học sinh và người cao tuổi; nhấn mạnh sự cần thiết của việc cải thiện sức khỏe thể chất gắn với sức khỏe tinh thần và dinh dưỡng.

Nhiều ý kiến đề xuất chuyển đổi nền y tế từ chữa bệnh sang phòng bệnh, kiến tạo các không gian sống xanh, lành mạnh, áp dụng chế độ làm việc linh hoạt để giảm áp lực cho người lao động. Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng cần quan tâm hơn đến công tác bình đẳng giới từ trong gia đình, nhà trường và cộng đồng; phát huy vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc định hình thói quen sinh hoạt gia đình, lan tỏa tri thức...

Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Võ Ngọc Thanh Trúc - gửi lời cảm ơn đến các ý kiến phát biểu cũng như các bài viết tham luận tại hội nghị
Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Võ Ngọc Thanh Trúc gửi lời cảm ơn đến các đại biểu, tác giả các tham luận tại hội nghị

Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Võ Ngọc Thanh Trúc khẳng định: Việc bổ sung các chỉ số này vào Văn kiện là yêu cầu tất yếu. Bà tin rằng các ý kiến và tham luận tại sự kiện đã phác họa một bức tranh đa chiều, giúp nhận diện cả những thành tựu lẫn những hạn chế, thách thức.

Những đóng góp sâu sắc này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các chuyên gia, đại biểu, mà còn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển văn minh, hiện đại của TPHCM trong giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo.

Chỉ số phát triển con người toàn diện (HDI) gắn liền với 3 trụ cột là tuổi thọ, tri thức và thu nhập: TPHCM luôn nằm trong nhóm địa phương có HDI cao nhất cả nước, đạt khoảng 0,811 vào năm 2023, xếp thứ 3 cả nước. Tuổi thọ trung bình của người dân thành phố hiện nay đạt 76,6 tuổi, cao hơn mức chung. Số năm đi học bình quân của thanh niên cũng như thu nhập bình quân cũng vượt trội so với nhiều địa phương khác.

Đối với chỉ số phát triển bền vững (SDI), thành phố đã nỗ lực triển khai nhiều chương trình hành động gắn với mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc. Trong đó, TPHCM là một trong những địa phương tiên phong về giảm nghèo, chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến...

Chỉ số khối cơ thể (BMI) phản ánh tình trạng dinh dưỡng và thể chất của cộng đồng. Nhiều số liệu cho thấy tỷ lệ thừa cân, béo phì ở trẻ em 6 - 11 tuổi tại TPHCM hiện đã trên 40%, trong khi cả nước vẫn còn gần 10% trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi và hơn 18% suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi vào năm 2023.

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI