90 năm một chữ ân tình

30/01/2020 - 06:04

PNO - Cho đến ngày non sông liền một dải, những người phụ nữ khắp mọi miền đã nắm tay nhau về chung mái nhà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

“Ðảng phải tổ chức ra các đoàn thể phụ nữ, phụ nữ hiệp hội mục đích là mưu quyền cho phụ nữ, làm cho phụ nữ triệt để giải phóng”, đó là một trong những chỉ thị quan trọng đã được viết vào tháng 10/1930, tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ðảng Cộng sản Ðông Dương.

Ngày 25/11/1965, bà Nguyễn Thị Thập vinh dự được cùng Bác Hồ tiếp đại biểu phụ nữ các dân tộc về thăm Hà Nội. Ảnh: tư liệu
Ngày 25/11/1965, bà Nguyễn Thị Thập vinh dự được cùng Bác Hồ tiếp đại biểu phụ nữ các dân tộc về thăm Hà Nội - Ảnh: tư liệu

 

Bà Nguyễn Thị Ðịnh (phải), vị nữ tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam và nhà ngoại giao mẫn tiệp, bà Nguyễn Thị Bình trong thời kháng chiến chống Mỹ - Ảnh: tư liệu
Bà Nguyễn Thị Ðịnh (phải), vị nữ tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhà ngoại giao mẫn tiệp và bà Nguyễn Thị Bình trong thời kháng chiến chống Mỹ - Ảnh: tư liệu

 

Chị em phụ nữ huyện Củ Chi hóa thân thành nữ du kích và tham gia hội thi tháo ráp súng
Chị em phụ nữ huyện Củ Chi hóa thân thành nữ du kích và tham gia hội thi tháo ráp súng

90 năm qua, trong mọi thời điểm lịch sử, dù với tên gọi nào thì sự tồn tại, phát triển của tổ chức Phụ nữ Dân chủ, Phụ nữ Phản đế, Phụ nữ Cứu quốc… cũng gắn liền với vận mệnh dân tộc, đồng hành với trưởng thành và biểu thị sức mạnh dưới ngọn cờ giải phóng dân tộc, tự do nhân dân, thống nhất đất nước.

“Thấy là xé” - việc làm thiết thực của hội viên, phụ nữ quận 11 trong phong trào “Nói không với tín dụng đen”
“Thấy là xé” - việc làm thiết thực của hội viên, phụ nữ quận 11 trong phong trào “Nói không với tín dụng đen”

 

Cán bộ hội viên phụ nữ quận 6 với các sản phẩm từ cỏ, lát tại ngày hội “Phụ nữ phòng, chống rác thải nhựa”
Cán bộ hội viên phụ nữ quận 6 với các sản phẩm từ cỏ, lát tại ngày hội “Phụ nữ phòng, chống rác thải nhựa”

 

Chương trình Diễu hành với áo dài trong lễ hội Áo dài TP.HCM năm 2019 - ảnh: NVHTN
Chương trình Diễu hành với áo dài trong lễ hội Áo dài TP.HCM năm 2019 - ảnh: NVHTN

 

Phong trào “Mang cơm cho phụ nữ nghèo và người già neo đơn” đã lan tỏa từ quận 8 ra nhiều quận, huyện toàn thành phố
Phong trào “Mang cơm cho phụ nữ nghèo và người già neo đơn” đã lan tỏa từ quận 8 ra nhiều quận, huyện toàn thành phố

 

Học bổng “Nữ sinh hiếu học, vượt khó” của Báo Phụ Nữ TP.HCM đã tiếp sức cho các bạn nhỏ viết trọn ước mơ
Học bổng “Nữ sinh hiếu học, vượt khó” của Báo Phụ Nữ TP.HCM đã tiếp sức cho các bạn nhỏ viết trọn ước mơ

Cho đến ngày non sông liền một dải, những người phụ nữ khắp mọi miền đã nắm tay nhau về chung mái nhà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Từ đây, sức sống Hội, một lần nữa được tôi luyện và thử thách, được khai phóng và tự chủ qua những chặng đường kiến thiết, xây dựng đất nước, từng bước hội nhập, phát triển. Mà thẳm sâu, giá trị cốt lõi và bền vững nhất, cũng chính là “thiên chức” của người phụ nữ, của tổ chức giới 90 năm tuổi này lại là cốt cách nhân hậu, đức bao dung, là tình yêu thương kết tinh từ trái tim những người mẹ, người vợ, sưởi ấm từ bếp nhà ra cộng đồng, lan tỏa khắp xã hội.

Lớp học trực tuyến dành cho cán bộ hội viên Hội LHPN Q.Tân Bình
Lớp học trực tuyến dành cho cán bộ hội viên Hội LHPN Q.Tân Bình

 

Bữa cơm ngon, dinh dưỡng cho người già - một mô hình đầy tính nhân văn của Hội LHPN các cấp tại TP.HCM
Bữa cơm ngon, dinh dưỡng cho người già - một mô hình đầy tính nhân văn của Hội LHPN các cấp tại TP.HCM

 

Các em nhỏ cùng bà và mẹ đến với “Ngày hội 0 đồng” do Hội LHPN TP.HCM kết nối nhà hảo tâm tổ chức tại huyện Nhà Bè
Các em nhỏ cùng bà và mẹ đến với “Ngày hội 0 đồng” do Hội LHPN TP.HCM kết nối nhà hảo tâm tổ chức tại huyện Nhà Bè

 

Cán bộ, phụ nữ huyện Cần Giờ trải nghiệm một ngày làm diêm dân và chia sẻ bí quyết làm kinh tế
Cán bộ, phụ nữ huyện Cần Giờ trải nghiệm một ngày làm diêm dân và chia sẻ bí quyết làm kinh tế

Sau những thành quả đóng góp chung vào sự phát triển của xã hội, là sức sống vươn cao cùng đất nước và thành phố thân yêu, là một chút lưu giữ trong ân tình, nhớ và biết ơn những thế hệ người-đi-trước, nguyện sống tiếp cho thật hữu ích và xứng đáng với phẩm cách “Phấn son tô điểm sơn hà/ Làm cho tỏ mặt đàn bà nước Nam”.

Ái Trân

Ảnh: Hạnh Chi, Diễm Trang, Phùng Huy

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=