8 thói quen xấu của phái đẹp khiến làn da ‘khóc thét’

29/07/2017 - 07:00

PNO - Có những thói quen hàng ngày của chúng ta tưởng chừng vô hại nhưng lại đang khiến làn da từng ngày bị tổn thương nặng nề mà chính bạn cũng không hề hay biết.

Rửa mặt quá nhiều

8 thoi quen xau cua phai dep khien lan da ‘khoc thet’
Các chuyên gia khuyến cáo rằng chúng ta chỉ nên rửa mặt tối đa 2 lần/ ngày để đảm bảo làn da được làm sạch và chăm sóc đúng cách.

Tần suất làm sạch da hàng ngày cũng ảnh hưởng rất lớn đến làn da. Việc rửa mặt quá nhiều khiến làn da bị kích ứng và kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh mẽ hơn, làm tăng lượng dầu trên da và sinh mụn. 

Chống tay lên cằm

8 thoi quen xau cua phai dep khien lan da ‘khoc thet’
Việc tác động lực lên các vùng da này quá mạnh và thường xuyên còn khiến làn da bị mất đi độ đàn hồi tự nhiên, từ đó dễ dẫn đến tình trạng làn da bị chảy xệ hay lão hoá sớm.

Đây là thói quen mà hầu hết các cô gái thường mắc phải, việc tay chống cằm theo thời gian sẽ gây nên áp lực lên da, khiến da bị co giãn. 

Thức quá khuya

8 thoi quen xau cua phai dep khien lan da ‘khoc thet’
Buổi tối là thời điểm để cơ thể nghỉ ngơi và làn da tái tạo, sản sinh các tế bào mới, vì thế hãy điều chỉnh thời gian ngủ nghỉ hợp lý, tốt nhất là nên ngủ trước 11h nếu không muốn làn da của bạn già đi nhanh chóng.

Thức quá khuya chính là cách nhanh nhất khiến bạn đối diện với đôi mắt thâm quầng vào sáng sớm hôm sau và làn da bị lão hóa sớm. 

Ngồi máy tính thường xuyên

8 thoi quen xau cua phai dep khien lan da ‘khoc thet’
Nếu không vì công việc, hãy dành thời gian thư giãn bằng cách rời xa màn hình máy tính bạn nhé.

Thêm một thói quen khó bỏ ảnh hưởng không tốt đến làn da chính là ngồi trước máy tính, đặc biệt là những cô nàng công sở. Việc thường xuyên tiếp xúc hoặc ngồi quá lâu trước máy tính sẽ khiến làn da bị lão hóa nhanh không kém gì việc chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà không dùng bất cứ biện pháp nào che chắn. 

Chạm tay lên mặt

8 thoi quen xau cua phai dep khien lan da ‘khoc thet’
Đây là thói quen bạn nên từ bỏ ngay lập tức nếu không muốn “bổ sung” nếp nhăn và mụn cho làn da.

Bàn tay chúng ta hàng ngày tiếp xúc với muôn ngàn vi khuẩn có hại, vì thế việc đưa tay chạm lên mặt vô tình sẽ tạo điều kiện cho những vi khuẩn này xâm nhập lên làn da, tích tụ bụi bẩm, gây tắt nghẽn lỗ chân lông và gây mụn.

Không thường xuyên thay bông phấn

8 thoi quen xau cua phai dep khien lan da ‘khoc thet’
Nếu không thường xuyên vệ sinh hoặc thay mới bông phấn vô tình sẽ khiến làn da bạn xấu đi mà chính bạn cũng không hay biết.

Bông phấn là vật dụng quen thuộc với những cô gái có thói quen trang điểm mỗi khi ra đường. Tuy nhiên, việc tiếp xúc nhiều giữa bông phấn và bề mặt da ẩm ướt sẽ khiến cho bông lấm bẩn và là nơi trú ngụ của vi khuẩn. 

Đắp mặt nạ hàng ngày

8 thoi quen xau cua phai dep khien lan da ‘khoc thet’
Việc đắp mặt nạ mỗi ngày sẽ vô tình khiến cho làn da của bạn ngày càng mỏng và yếu đi, mất dần khả năng bảo vệ trước sự tác động của môi trường.

Đắp mặt nạ chăm sóc da là điều cần thiết để cung cấp dưỡng chất và chống lão hóa cho da. Tuy nhiên, việc quá lạm dụng việc này lại mang đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. 

Bôi kem chống nắng trước bước dưỡng ẩm

8 thoi quen xau cua phai dep khien lan da ‘khoc thet’
Thứ tự ưu tiên cho việc chăm sóc da buổi sáng chính là: rửa mặt – toner – kem dưỡng ẩm – kem chống nắng.

Bản chất của các loại kem chống nắng chính là bảo vệ và “khóa” bề mặt da. Vì thế, bất cứ sản phẩm dưỡng da nào được dùng sau bước chống nắng cũng đều mất tác dụng. Do đó, hãy thoa kem chống nắng cuối cùng, sau bước chăm sóc và dưỡng ẩm để làn da chúng ta được chăm sóc đúng cách nhé. 

Diệu Linh

Nguồn Tổng hợp
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI