Xây dựng văn hóa Việt Nam chưa được chú trọng bằng kinh tế

12/02/2019 - 17:59

PNO - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, xây dựng văn hóa đã được chú trọng hơn, tuy nhiên không bằng kinh tế. Do đó, báo chí cần phải cùng Chính phủ tập trung để tạo những chuyến biến như từ văn hóa xếp hàng nơi công cộng...

Ngày 12/2, tại cuộc giao ban báo chí đầu xuân Kỷ Hợi 2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao sự đóng góp của báo chí trong năm 2018.

Theo Phó Thủ tướng, báo chí Việt Nam hoạt động kỷ cương, chuyên nghiệp hơn với hình thức thể hiện phong phú, sinh động. Nhiều câu chuyện trên báo chí đã đi vào lòng người, khơi dậy được nhiều ý nghĩa tốt đẹp trong xã hội. Bên cạnh đó, ý thức chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp được quan tâm hơn.

Trong năm 2019, Phó Thủ tướng đề nghị báo chí cùng tiếp tục đồng hành, sát cánh với Chính phủ để góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Báo chí cần thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

Xay dung van hoa Viet Nam chua duoc chu trong bang kinh te
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh nhiều sứ mệnh của báo chí trong năm mới. Ảnh TTXVN

Liên quan tới vấn đề cải cách hành chính, tư pháp, cải thiện môi trường kinh doanh, trong năm qua, báo chí đã phản ánh kịp thời. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, cần cố gắng nhiều hơn vì vẫn còn nhiều trở ngại cho người dân, doanh nghiệp.

Năm 2019 là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh vào vấn đề văn hóa – đây cũng là vấn đề được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc tới nhiều lần trong thời gian qua. Theo Phó thủ tướng, hiện nay, chúng ta khẳng định phải phát triển bền vững, văn hóa là nền tảng nhưng đâu đó vẫn thấy đạo đức xã hội xuống cấp.

“Xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần, xây dựng con người Việt Nam đã được chú trọng nhưng chưa chú trọng bằng kinh tế, vì thế báo chí cần chú trọng, tập trung vào vấn đề này”, ông Đam nhấn mạnh. Trong năm 2019, báo chí cùng Chính phủ tập trung để tạo những chuyến biến cụ thể ngay từ những việc nhỏ, từ văn hóa xếp hàng nơi công cộng cho tới văn hóa giao thông, thậm chí là việc vứt rác thải sinh hoạt.

Tại buổi giao ban báo chí đầu xuân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong thời gian tới, báo chí tập trung, tuyên truyền các chương trình, nhiệm vụ, hành động năm 2019. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Báo chí cũng cần tiếp tục tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí một cách kịp thời, đầy đủ và không có vùng cấm. Bên cạnh đó, cần biểu dương các tấm gương người tốt, việc tốt; thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 7 khóa VIII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (1979-2019)…

Minh Quang

 
TIN MỚI