Về Bến Tre xem người dân "biến" cây quao nước thành nhang sinh học

26/09/2020 - 20:10

PNO - Từ cây quao nước, chị Đào đã khéo léo sáng tạo ra sản phẩm nhang sinh học thân thiện môi trường.

 

Video: Sản xuất nhang sinh học từ cây quao nước

Về Bến Tre vào một ngày cuối tháng 9, chúng tôi ghé thăm nhà chị Song Đào và bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ đang cặm cụi phơi nhang giữa trời nắng. Những cây nhang làm từ cây quao nước được xếp đều đặn trên giá, tỏa ra không gian một hương thảo dược nhẹ nhàng.

Chị Ngô Song Đào phơi những lứa nhang mới se xong cho kịp con nắng
Chị Ngô Song Đào phơi những lứa nhang mới xe xong cho kịp nắng

Sinh ra trong gia đình 3 thế hệ làm nghề giáo, sau khi tốt nghiệp phổ thông, chị Đào thi vào Trường Cao đẳng Sư phạm Bến Tre, chuyên ngành Sinh - Hóa. Năm 1991, ra trường, chị về dạy tại trường THCS Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam (nay là Trường Tiểu học - Trung học sơ sở Phước Hiệp).

Lớn lên ở vùng sông nước, thấy người dân quê đi làm ruộng thường dùng lá cây quao vò nát bôi lên da để không bị con bù mắt (một loại côn trùng đốt giống như muỗi) cắn, chị nghĩ đến việc dùng lá quao làm nguyên liệu sản xuất nhang, vừa xua côn trùng, vừa không gây hại cho sức khỏe.

Cây quao nước được tìm thấy rất nhiều ở kênh, rạch miền Tây. Nó giúp xua đuổi côn trùng gây hại
Cây quao nước được tìm thấy rất nhiều ở kênh, rạch miền Tây, có tác dụng giúp xua đuổi côn trùng gây hại
Lá quao sau khi phơi khô
Lá quao sau khi phơi khô

Đầu năm 2015, chị Đào bắt tay nghiên cứu. Một thời gian sau, những bó nhang đầu tiên thành phẩm nhưng hiệu quả chưa cao. 

Nhang làm từ lá quao nước không dùng phẩm màu, có màu sắc tự nhiên
Nhang làm từ lá quao nước không dùng phẩm màu, có màu sắc tự nhiên

Chị Đào tiếp tục mày mò nghiên cứu để hoàn thiện sản phẩm của mình. Đến nay, trải qua 16 lần thay đổi công thức, những bó nhang "lành" của chị đã được đến tay người tiêu dùng. 

Vừa qua, sản phẩm nhang quao nước của chị Đào đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp bằng sáng chế độc quyền công thức. Năm 2020, sản phẩm nhang sinh học của chị được UBND tỉnh Bến Tre cấp chứng nhận sản phẩm OCOP, hạng 4 sao.

Năm 2020: sản phẩm nhang sinh học Thiên Phúc được UBND tỉnh Bến Tre cấp Chứng nhận sản phẩm OCOP, hạng 4 sao.
Sản phẩm nhang sinh học của chị Đào được chứng nhận sản phẩm OCOP, hạng 4 sao

Không những vậy, hiện sản phẩm nhang sinh học của chị Đào còn giúp nhiều người dân nơi đây “khởi nghiệp”, có thêm việc làm và thu nhập.

“Mục tiêu của tôi là mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm nhang tốt, hạn chế những loại nhang sử dụng hóa chất”, chị Đào tâm sự.

Hiện cơ sở của chị cũng đang bao tiêu sản phẩm lá quao cho 50 hộ nghèo trong vùng. 

Vừa tạo ra sản phẩm nhang sạch chị Đào còn tạo thêm việc làm cho các chị em phụ nữ hết tuổi lao động trong địa bàn
Nhang làm từ cây quao nước của chị Đào đã tạo thêm nhiều việc làm cho người dân ở đây 
Chị Đào (áo đen) hướng dẫn chị em phụ nữ cách pha trộn nguyen liệu
Chị Đào (áo đen) hướng dẫn cách pha trộn nguyên liệu
Cơ sở hiện tại đang nhận việc cho 12 chị em phụ nữ trên địa bàn huyện
Cơ sở sản xuất nhang của chị Đào tạo việc làm cho nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn 
u''
Chị Ngô Song Đào vẫn miệt mài nghiên cứu để mang lại sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng
Nhang sinh học từ cây quao nước sau khi thành phẩm
Nhang sinh học từ cây quao nước sau khi thành phẩm


Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Lễ hội kén rể ngàn năm tuổi ở Hà Nội

    Lễ hội kén rể ngàn năm tuổi ở Hà Nội 

    12-03-2024 06:21

    Lễ hội kén rể được người dân thôn Đường Yên, xã Xuân Nội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội tổ chức nhằm tưởng nhớ công ơn của nữ tướng Lê Hoa.

  • Nhọc nhằn nghề chà nhám đồ mộc

    Nhọc nhằn nghề chà nhám đồ mộc

    10-03-2024 06:16

    Vất vả, thường xuyên tiếp xúc với bụi, hóa chất song nhiều phụ nữ ở xã Quỳnh Hưng vẫn chọn làm thợ chà nhám đồ mộc vì chủ động được thời gian.