Từ vụ phát ngôn của Lệ Quyên, Sở VH-TT TPHCM nói gì?

15/01/2026 - 16:27

PNO - Sở nêu quan điểm nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cần phải luôn trao dồi đạo đức từ vụ việc gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Ca sĩ Lệ Quyên khiến dư luận quan tâm mấy ngày qua về phát ngôn trên mạng xã hội
Ca sĩ Lệ Quyên khiến dư luận quan tâm mấy ngày qua về phát ngôn trên mạng xã hội

Sở VH-TT TPHCM đề nghị nghệ sĩ ứng xử văn minh, lịch sự với khán giả

Chiều 15/1, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn TPHCM, đại diện Sở Văn hoá Thể thao TPHCM tiếp tục thông tin về vụ việc đang được dư luận quan tâm – phát ngôn gây tranh cãi của ca sĩ Lệ Quyên trên mạng xã hội.

Bà Phạm Đắc Mỵ Trân - quyền trưởng phòng Phòng Thông tin điện tử, Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM nêu quan điểm của sở này: Đề nghị nghệ sĩ ứng xử văn minh, lịch sự với khán giả bởi khán giả chính là nguồn động lực cho nghệ sĩ thăng hoa.

Theo sở, bộ quy tắc ứng xử trên mạng đã được ban hành nhằm tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam; chuẩn mực đạo đức, hành vi trên mạng xã hội. Nguyên tắc về sự lành mạnh, trách nhiệm là quan trọng hàng đầu. Ở nguyên tắc lành mạnh thì việc ứng xử trên mạng xã hội phải phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Bà Phạm Đắc Mỵ Trân chia sẻ tại cuộc họp báo vào chiều 15/1 tại Trung tâm Báo chí TPHCM
Bà Phạm Đắc Mỵ Trân chia sẻ tại cuộc họp báo vào chiều 15/1 tại Trung tâm Báo chí TPHCM

Còn về nguyên tắc trách nhiệm thì việc đưa thông tin trên mạng thì cá nhân phải chịu trách nhiệm về hành vi ứng xử. Điều 4 cũng quy định không đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm; sử dụng ngôn ngữ, phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục.

Đồng thời cũng có bộ quy tắc ứng xử dành cho người hoạt động nghệ thuật nhằm xác định chuẩn mực trong hành vi ứng xử, nhận thức; nhằm khuyến khích, lan toả giá trị văn hoá tốt đẹp theo tinh thần nhân ái, nhân cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực…

Hai bộ quy tắc này có mối liên hệ lẫn nhau. Theo đó, người hoạt động nghệ thuật phải tuân thủ nguyên tắc ứng xử trên mạng; ứng xử chân thành, đúng mực, thân thiện, xây dựng hình ảnh đẹp với công chúng, khán giả. Bà Trân cho rằng mong những người hoạt động nghệ thuật căn cứ vào đây để xây dựng hình ảnh ngày càng văn minh tốt đẹp hơn.

Lệ Quyên nói sẵn sàng tiếp thu ý kiến, nhắc nhở từ cơ quan quản lý

Chiều 14/1, Sở VH-TT TPHCM xác nhận đã nắm thông tin vụ việc trên, đang trong quá trình xử lý. Trả lời một bình luận của khán giả trên mạng xã hội, Lệ Quyên cho biết sẵn sàng tiếp thu các ý kiến, nhắc nhở từ sở.

Trước đó, Lệ Quyên gây tranh cãi bởi một bình luận đốp chát với khán giả với ngôn từ được nhận xét thiếu tế nhị, thô tục - trên mạng xã hội. Cụ thể, một tài khoản viết “Her flop era lowk serving” (tạm dịch: Đã qua thời đỉnh cao nhưng vẫn ổn/cuốn hút). Một số ý kiến cho rằng nữ ca sĩ có thể không hiểu hết sắc thái của câu nói này, dẫn đến phản ứng chưa phù hợp.

Lệ Quyên từng nhiều lần
Lệ Quyên từng nhiều lần phản ứng mạnh với các bình luận tiêu cực trên mạng xã hội về mình

Sau đó, Lệ Quyên phân trần, khẳng định bản thân không làm gì sai nhưng thường xuyên bị nhiều tài khoản mạng xã hội xúc phạm, bịa đặt đời tư, khiến cô bức xúc. Lệ Quyên cho biết, dù hiểu và chấp nhận mặt trái của nghề nghiệp, cô vẫn là một người bình thường và chịu nhiều áp lực trước những bình luận ác ý.

Công chúng cho rằng việc người dùng mạng xã hội nêu thông tin sai sự thật, dùng từ ngữ khiếm nhã, tục tĩu để nói về Lệ Quyên là điều không nên. Tuy nhiên, ca sĩ cũng có thể chọn cách lên tiếng văn minh, phù hợp hơn với hình ảnh người của công chúng.

Thành Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI