TPHCM đề xuất hỗ trợ 100% chi phí tiêm vắc xin cho chó, mèo và vật nuôi nguy cơ cao

09/12/2025 - 09:57

PNO - Sáng 9/12, tại kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025), UBND TPHCM đã có tờ trình gửi HĐND thành phố đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ 100% kinh phí tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chó, mèo trên địa bàn.

Kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) TPHCM đề xuất chi 21 tỉ đồng mỗi năm để tiêm vắc xin miễn phí cho chó, mèo và vật nuôi thuộc nhóm nguy cơ cao- Ảnh: Phùng Huy
Tại Kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) TPHCM đề xuất chi 21 tỉ đồng mỗi năm để tiêm vắc xin miễn phí cho chó, mèo - Ảnh: Phùng Huy

Đây được đánh giá là giải pháp cần thiết trong bối cảnh TPHCM sau sáp nhập trở thành đô thị có quy mô lớn về dân số và diện tích, đòi hỏi sự thống nhất chính sách nhằm duy trì hiệu quả hoạt động thú y, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho cộng đồng.

Theo đề xuất, tổng kinh phí dự kiến triển khai khoảng 21 tỉ đồng mỗi năm, tăng nhẹ so với mức chi của các địa phương trước đây do mở rộng phạm vi hỗ trợ, đặc biệt là tiêm phòng dại cho chó mèo. Thành phố nhấn mạnh mục tiêu quan trọng là giúp người chăn nuôi và chủ nuôi thú cưng giảm hoàn toàn áp lực chi phí, đồng thời nâng cao tỉ lệ bao phủ vắc xin, hạn chế nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm.

Nhóm đối tượng được hỗ trợ gồm các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn TPHCM có quy mô nhỏ, được đánh giá có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao do điều kiện chăn nuôi còn hạn chế. Cụ thể: hộ nuôi dưới 2.000 con gia cầm, dưới 150 con heo, dưới 40 con trâu bò, dưới 200 con dê/cừu. Các trường hợp chăn nuôi kết hợp nhiều loại vật nuôi cũng sẽ được xem xét nếu từng loại đáp ứng tiêu chí quy mô nêu trên.

Thành phố đề xuất tập trung hỗ trợ cho người nuôi chó, mèo tại 54 xã và đặc khu Côn Đảo, nơi tập quán thả rông vẫn còn phổ biến, làm tăng nguy cơ bệnh dại lây lan sang người và các vật nuôi khác. Nhóm này được xem là nguy cơ cao và cần ưu tiên trong chiến lược phòng chống dịch bệnh. Riêng các cơ sở chăn nuôi theo hình thức gia công hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc phạm vi hỗ trợ.

TPHCM đề xuất hỗ trợ toàn bộ chi phí mua vắc xin phòng các bệnh nguy hiểm như lở mồm long móng, dịch tả heo cổ điển, viêm da nổi cục trên trâu bò, cúm gia cầm, cùng vắc xin phòng bệnh dại cho chó mèo. Ngoài ra, thành phố sẽ chi trả 100% chi phí tổ chức tiêm và tiền công cho lực lượng thú y, bảo đảm người dân không phải thanh toán thêm bất kỳ khoản nào. Một số loại vắc xin không còn phù hợp thực tiễn cũng được loại khỏi danh mục nhằm bảo đảm cân đối ngân sách và tập trung nguồn lực vào các bệnh nguy hiểm nhất.

Chính sách này đã được các sở, ngành và Mặt trận Tổ quốc góp ý, được đăng tải lấy ý kiến công khai, khảo sát trực tiếp 500 hộ chăn nuôi và nhận được sự đồng thuận tuyệt đối, đồng thời đã được Sở Tư pháp thẩm định đủ điều kiện trình HĐND.

Người nuôi chó mèo ở TPHCM buộc phải khai báo với chính quyền địa phương - Ảnh: Thanh Tâm
Người nuôi chó mèo ở TPHCM buộc phải khai báo với chính quyền địa phương - Ảnh: Thanh Tâm

Trước đó UBND TPHCM đã phê duyệt “Chương trình phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026-2030”.

Theo quy định, người nuôi chó mèo phải khai báo với UBND cấp xã và cam kết quản lý vật nuôi trong khuôn viên gia đình.

Khi đưa chó mèo ra ngoài phải dùng dây xích, rọ mõm và có người dắt để tránh gây nguy hiểm. Việc tiêm vắc xin phòng dại cho vật nuôi là bắt buộc. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, chủ nuôi phải nhốt và báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc trạm chăn nuôi và thú y. Chó thả rông bị bắt giữ, chủ nuôi phải chịu toàn bộ chi phí liên quan. Nếu chó, mèo cắn người gây thiệt hại, chủ nuôi phải bồi thường theo quy định.

Thanh Tâm - Phùng Huy

 
TIN MỚI