TP.HCM tiếp nhận 10.000 bộ xét nghiệm COVID-19 đầu tiên, mở rộng sàng lọc sớm trên địa bàn

10/04/2020 - 17:25

PNO - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và Sở Y tế TP.HCM đã tiếp nhận 10.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19 đầu tiên với tổng trị giá 3,6 tỷ đồng, để mở rộng sàng lọc sớm trên địa bàn, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là món quà ý nghĩa từ Nam A Bank với mong muốn đồng hành, góp phần hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Ông Hoàng Việt Cường - Phó tổng giám đốc Nam A Bank trao tặng 10.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19 cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và Sở Y tế TP.HCM. Ảnh do Nam A Bank cung cấp
Ông Hoàng Việt Cường - Phó tổng giám đốc Nam A Bank trao tặng 10.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19 cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và Sở Y tế TP.HCM. Ảnh do Nam A Bank cung cấp

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cho biết, sẽ sử dụng bộ kit xét nghiệm đúng mục đích và hiệu quả để khống chế dịch trên địa bàn. Hy vọng Nam A Bank sẽ tiếp tục hỗ trợ thành phố trong thời gian tới với những chương trình an sinh xã hội, vì cộng đồng thiết thực và ý nghĩa.

Trước đó, trong tháng 3/2020, tập thể cán bộ nhân viên Nam A Bank đã đóng góp trao tặng 2 phòng cách ly áp lực âm và 40 giường y tế với tổng trị giá 1,7 tỷ đồng cho Sở Y tế TP.HCM nhằm góp phần phòng chống dịch.

Nam A Bank còn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng như “tung” gói vay ưu đãi lên đến 15.000 tỷ đồng, lãi suất giảm lên đến 3,1%, miễn phí chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7; tiếp tục triển khai chương trình “Ưu đãi vô cực” miễn 100% hơn 11 khoản mục phí dịch vụ; Nam A Bank Ninh Thuận đã trao tặng 2.000 bánh xà phòng diệt khuẩn để chia sẻ khó khăn cùng người dân thôn Văn Lâm 3 (xã Phước Nam, H. Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) - địa điểm sinh sống của bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 61.

Ông Hoàng Việt Cường, Phó tổng giám đốc Nam A Bank, cho biết: “Nam A Bank sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hướng đến cộng đồng, góp phần hỗ trợ người dân trên địa bàn TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung phòng tránh lây lan dịch bệnh, phát triển kinh doanh, ổn định cuộc sống, giảm tải áp lực trước những khó khăn do dịch bệnh kéo dài”.

                                                Thanh Hoa

 

Được tài trợ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI