Thêm 50 tăng ni, Phật tử hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

08/10/2021 - 15:27

PNO - Ngày 8/10, Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19 (TP. Thủ Đức) tiếp nhận thêm 50 tình nguyện viên là tăng, ni và Phật tử Phật giáo tham gia hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân. Như vậy, qua 9 đợt xuất quân, hiện có 670 tình nguyện viên các tôn giáo tham gia phục vụ tại các bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn TP.

 

Có 50 tăng ni, Phật tử tham gia tình nguyện chống dịch đợt 9 này. Ảnh: Thu Duyên.
Có 50 tăng ni, Phật tử tham gia tình nguyện chống dịch đợt 9 này

Tham gia tình nguyện trong đợt 9 này, ni cô Thích Nữ Tịnh Trí, sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh), mong muốn đóng góp phần sức trẻ của mình trong việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân giúp họ mau chóng hồi phục sức khỏe, trở về với gia đình, qua đó TP và đất nước mau chóng trở lại cuộc sống bình thường, người dân lại được ấm no, hạnh phúc.

Tu sĩ Thiện Hiếu, chùa Quảng Đức (quận Bình Tân) cho rằng tham gia tình nguyện giúp chăm sóc các bệnh nhân COVID-19, cả về sức khỏe lẫn an ủi tinh thần, là phát huy tinh thần từ bi, vì cộng đồng. Sự sẻ chia, tình yêu thương sẽ giúp xoa dịu tinh thần và tiếp thêm động lực để cùng đoàn kết chiến thắng đại dịch.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Kiều Thanh Hương thăm hỏi, động viên các tình nguyện viên. Ảnh: Thu Duyên.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Kiều Thanh Hương thăm hỏi, động viên các tình nguyện viên

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Kiều Thanh Hương cho biết, qua 9 đợt xuất quân, các tình nguyện viên tôn giáo đã tham gia trong công tác chăm sóc, động viên tinh thần bệnh nhân, đồng hành cùng ngành y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 không ngại bất cứ môi trường khắc nghiệt, điều kiện khó khăn nào. Đó thực sự là liều thuốc tinh thần giúp chia sẻ những đau đớn, hỗ trợ vận động, nâng cao thể trạng và tâm lý cho bệnh nhân để họ thêm quyết tâm chiến đấu và chiến thắng bệnh tật.

Dịp này, TPHCM cũng tặng các vật dụng thiết yếu cho các tình nguyện viên tham gia phục vụ nơi tuyến đầu.
Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao tặng các vật dụng thiết yếu cho các tình nguyện viên tham gia phục vụ nơi tuyến đầu

 

Tam Bình - Thu Duyên

 
TIN MỚI