42/46 kiến nghị của doanh nghiệp được giải quyết
Theo báo cáo của UBND TPHCM, thành phố đã gửi Trung ương danh mục 571 công trình, dự án cần tháo gỡ, trong đó có 30 dự án thuộc thẩm quyền Trung ương và 471 dự án thuộc thẩm quyền thành phố. Sau khi Văn phòng Chính phủ công bố kết luận của Thủ tướng đối với 5 dự án thuộc thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng và 1 dự án thuộc thẩm quyền bộ ngành, thành phố đã đề xuất hướng xử lý. Đến nay cơ bản giải quyết 1 dự án cấp Chính phủ và 1 dự án thuộc thẩm quyền bộ, ngành.
 |
| Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa X đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ - ẢNH: PHÙNG HUY |
Để xử lý dứt điểm các tồn đọng kéo dài, UBND TPHCM thành lập tổ công tác chuyên trách giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho các dự án nhà ở thương mại, tập trung vào những hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã tồn đọng nhiều năm. Tổ công tác rà soát, phân loại và đối thoại với từng doanh nghiệp theo quy định mới của Luật Đất đai, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận cho người mua, giảm khiếu nại và tăng thu nghĩa vụ tài chính cho ngân sách.
Từ ngày 1/1 - 1/12, thành phố đã ban hành 80 quyết định về giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng, gia hạn và công nhận quyền sử dụng đất; ký 41 hợp đồng thuê đất với 11 tổ chức và cấp 1.305 giấy chứng nhận cho 100 tổ chức. Trong nhóm dự án chậm triển khai có 149 khu đất chậm đưa vào sử dụng, trong đó 67 dự án đã được tháo gỡ, 39 dự án hoàn tất rà soát, 43 dự án đang tiếp tục xử lý vướng mắc. Công tác tháo gỡ còn gặp khó do các quy định pháp luật về đất đai chồng chéo, thiếu đồng bộ. Sở Nông nghiệp - Môi trường đã nhiều lần kiến nghị Bộ Nông nghiệp - Môi trường có hướng dẫn và tham mưu hoàn thiện các quy định liên quan.
Về hỗ trợ doanh nghiệp, kết quả rà soát kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM cho thấy có những chuyển biến rõ rệt. Tính đến nay, thành phố đã giải quyết 42/46 kiến nghị, bao gồm các nhóm vấn đề lớn như tín dụng, tiếp cận vốn; thuế, phí, bảo hiểm xã hội; hạ tầng giao thông - đất đai - quy hoạch; cải cách hành chính; xúc tiến thương mại - đầu tư; chuyển đổi số; triển khai Nghị quyết 98/2023 theo hướng thực chất, đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi và phát triển.
Bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ TPHCM - thông tin, trong năm 2025, trước tình hình mưa lũ, sạt lở nghiêm trọng ở miền Bắc và miền Trung, MTTQ TPHCM đã phát động cứu trợ khẩn cấp, huy động hàng ngàn tấn hàng hóa thiết yếu và kinh phí hỗ trợ, đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng Mười một tại miền Trung. Theo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của người dân được bà Bích Hạnh trình bày, bà con đặc biệt hoan nghênh quyết định có tính lịch sử của Thành ủy về chuyển đổi công năng các khu đất đắc địa, như xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng, chuyển khu đất số 1 Lý Thái Tổ thành công viên công cộng, dựng đài tưởng niệm đồng bào mất vì COVID-19. Những quyết định này được đánh giá là dũng cảm, hợp lòng dân, góp phần mở rộng không gian công cộng và ưu tiên lợi ích lâu dài.
Người dân cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng ngập lụt ngày càng nghiêm trọng, kể cả tại khu vực trung tâm thành phố; nhiều dự án quy hoạch treo hàng chục năm khiến nhà cửa xuống cấp nhưng không thể sửa chữa. Dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng chưa vận hành nên người dân kiến nghị sớm tháo gỡ đưa vào hoạt động năm 2026.
MTTQ thành phố cũng ghi nhận phản ánh về chi phí sinh hoạt tăng cao, gây áp lực lớn lên đời sống của nhóm thu nhập thấp và lao động tự do; tình trạng mất việc, giảm thu nhập, khiến nhiều người phải tìm đến tín dụng đen; một lực lượng lao động đáng kể như tài xế công nghệ, shipper vẫn nằm ngoài hệ thống an sinh, không có bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm thất nghiệp.
Từ các ý kiến trên, Ủy ban MTTQ đề xuất tổ chức thi tuyển thiết kế công khai cho các dự án văn hóa tại Bến Nhà Rồng và khu đất số 1 Lý Thái Tổ; giữ lại một số công trình, cây xanh hiện hữu để cải tạo thành không gian văn hóa - giáo dục phục vụ cộng đồng. Cơ quan này cũng kiến nghị tăng cường quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm, nâng mức xử phạt và xem xét xử lý hình sự với hành vi kinh doanh thực phẩm không an toàn; siết quản lý “bếp ăn online”; có chế tài mạnh nhằm chấm dứt SIM rác, cuộc gọi lừa đảo.
Lo ngại nhà ống, “chuồng cọp” bịt kín lối thoát hiểm
Tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu đã chia sẻ nhiều ý kiến liên quan đến các tờ trình của UBND TPHCM và những vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú nhắc lại vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) khiến 4 người tử vong và đặt ra yêu cầu phải xem lại công tác quản lý trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy. Bà Tú cho biết, thành phố đã ban hành nhiều quy định về nhà ống, “chuồng cọp”, biển hiệu quảng cáo, song các vụ việc thương tâm vẫn tiếp diễn.
Sau mỗi sự cố, các đợt kiểm tra cao điểm được triển khai, nhưng thực tế cho thấy nhiều căn nhà bị bịt kín lối thoát hiểm, nhiều biển hiệu sai vẫn tồn tại. “Những căn nhà và biển hiệu sai quy định đó đã ở đâu trong các đợt kiểm tra? Vì sao tồn tại nhiều năm? Thành phố có nên siết chặt hơn, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương?” - bà Việt Tú đặt vấn đề; đồng thời đề nghị làm rõ trách nhiệm chính quyền cơ sở khi để xảy ra vi phạm kéo dài. Chỉ khi trách nhiệm được xác định đến nơi đến chốn, công tác quản lý mới thực chất và giảm thiểu những thảm kịch tương tự.
Đại biểu Phạm Đăng Khoa phản ánh tình trạng ô nhiễm tiếng ồn tại nhiều khu dân cư với việc hát karaoke tùy tiện, kéo dài từ trưa đến tối, gây bức xúc cho dân. Thực trạng chó mèo thả rông, phóng uế bừa bãi, gây mất vệ sinh và tiềm ẩn nguy hiểm cho cộng đồng. Ông Khoa cho là cần có giải pháp mạnh, xử lý dứt điểm để đảm bảo môi trường sống an toàn, văn minh.
Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TPHCM - nhấn mạnh, kỳ họp lần thứ 6 diễn ra trong thời điểm thành phố đang dồn lực hoàn thành năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đồng thời mở đầu cho giai đoạn phát triển mới. Đây cũng là thời điểm TPHCM tiếp tục triển khai các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Thành ủy, nhằm xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước và cùng cả nước. Kỳ họp có chương trình làm việc dày đặc, tập trung vào các nhóm vấn đề then chốt như đầu tư công và PPP; cơ chế tài chính - ngân sách; phân cấp nguồn thu; hỗ trợ xúc tiến thương mại; nguồn nhân lực… Những quyết sách này có ý nghĩa quan trọng trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và xây dựng thể chế đặc thù cho TPHCM.
GRDP tăng 8,03%, TPHCM tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng quốc gia Trong năm 2025, kinh tế TPHCM tăng trưởng ấn tượng với GRDP ước tăng 8,03%, cao hơn mức bình quân cả nước và tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế. Quy mô GRDP đạt 2,74 triệu tỉ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 8.066 USD, vượt xa mức trung bình quốc gia (khoảng 5.000 USD); thu hút vốn FDI đạt 8,16 tỉ USD, tăng hơn 21% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại - dịch vụ của thành phố cũng khởi sắc với tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,5%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9%. Thu ngân sách nhà nước đạt 746.438 tỉ đồng, vượt cả dự toán Trung ương và HĐND giao. Thu ngân sách địa phương đạt 533.850 tỉ đồng, trong đó thu dầu thô 57.743 tỉ đồng, xổ số kiến thiết 10.844 tỉ đồng. Chi ngân sách đạt 282.063 tỉ đồng giúp thành phố có thêm nguồn lực đầu tư hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội. Toàn thành phố thành lập mới 59.750 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký và bổ sung hơn 2 triệu tỉ đồng. |
Thanh Tâm