Tấp nập thuyền hoa "chở tết" về phố

03/02/2021 - 13:29

PNO - Chiều 21 tháng Chạp, từng chiếc ghe chở đầy mai vàng, hoa cảnh đã cập bến Sài Gòn. Những cành mai ấy đang rong ruổi trên hành trình tìm về ngôi nhà mới.

Ghi nhận tại Bến Bình Đông (quận 8) ngày 2/2 (21 tháng Chạp), ghe chở đầy mai vàng, hoa cảnh đã tấp nập cập bến Sài Gòn trên dòng kênh Tàu Hũ. Các tiểu thương bán hoa tết tại đây đang tất bật chuẩn bị sạp, nơi nghỉ ngơi, bày trí hoa cho đẹp mắt để phục vụ bà con đến chụp ảnh và mua sắm.

Một số ghe đã cập bến Sài Gòn vào sáng nay
Một số ghe đã cập bến Sài Gòn vào sáng nay

Một chủ vựa ở Bến Tre cho biết, thời gian đi ghe từ Bến Tre lên TPHCM khoảng 5 giờ đồng hồ, tùy theo con nước. Chính quyền địa phương đã cho bán hoa từ ngày 15 tháng Chạp, nhưng đến nay (21 tháng Chạp) các ghe hoa mới dần cập bến Sài Gòn để vận chuyển hoa lên sạp trang trí.

Chị Trần Ngọc Mai, quê Bến Tre, cho biết: "Mức giá một sạp được chính quyền địa phương hỗ trợ bán hàng từ thời điểm này đến 30 Tết là 5,4 triệu đồng".

Các cửu vạn và thương lái cùng nhau vận chuyển mai lên bờ
Các cửu vạn và thương lái cùng vận chuyển mai lên bờ

Anh Công - thương lái ở Chợ Lách, Bến Tre - cho biết: “Tôi thuê ghe tải trọng 20 tấn chở mai lên từ tối hôm qua, lái ghe đưa mai lên đến đây (Bến Bình Đông) là 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, tôi thuê 2 lô để bày bán, tổng cộng vốn bỏ ra đã 20 triệu đồng”.

Các chủ vựa bán mai kiểng cùng ý kiến, mai dù bán ế hay đắt đều sẽ không giảm giá xả lỗ; nếu bán không hết, họ chấp nhận mang về dưỡng lại chờ tết năm sau, vì mai gốc càng to, càng lâu năm sẽ càng giá trị.

Các gốc mai càng to sẽ càng có giá trị, chủ vườn sẽ không bán xổ dù bán không được nhiều
Các gốc mai càng to sẽ càng có giá trị, chủ vườn sẽ không bán "xổ" dù bán không được nhiều

Trước đó, UBND TPHCM đã cho phép Bến Bình Đông hoạt động “trên bến dưới thuyền” từ ngày 15 tháng Chạp. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh và kinh tế không ổn định nên nhiều chủ vựa mới cho ghe cập bến Sài Gòn vào những ngày gần đây.

Cũng theo ghi nhận vào sáng nay (22 tháng Chạp), nhiều lô bán hàng đã được phân lô, nhưng vẫn chưa có người đến nhận chỗ, bày bán.

Từng chiếc ghe chở đầy mai đang tiến vào Sài Gòn
Từng chiếc ghe chở đầy mai đang tiến vào TPHCM
Việc vận chuyển mai cũng mất khá nhiều thời gian và phải thật nhẹ nhàng
Việc vận chuyển mai cũng mất khá nhiều thời gian và phải thật nhẹ nhàng
Tranh thủ thời gian chưa có khách, các thương lái chăm sóc lại vựa kiểng của mình. Thời gian này vẫn có khách đông, theo các tiểu thương, khách đến mua hàng sẽ đông từ 25 tháng Chạp
Theo các tiểu thương, khách đến mua hàng sẽ đông từ 25 tháng Chạp
Bonsai dừa, được tạo hình trong khoảng thời gian từ 8 tháng đến 2 năm, có giá từ 800.000 đồng đến vài triệu đồng.
Bonsai dừa, được tạo hình trong khoảng thời gian từ 8 tháng đến 2 năm, có giá từ 800.000 đồng đến vài triệu đồng
Người dân choasg ngợp với vựa hoa giấy dỏ rực cả gốc đường
Người dân choáng ngợp với vựa hoa giấy đỏ rực cả góc đường
Hoa giấy được các thương lái vận chuyện vào chiều 21 tháng Chạp
Hoa giấy được vận chuyển vào chiều 21 tháng Chạp
dddd
Các chậu hoa giấy có giá từ 600.000 đồng/chậu trở lên
cscs
Tuy đã 22 tháng Chạp, các ghe hoa vẫn chưa về TPHCM tấp nập như mọi năm
Mai kiểng size nhỏ có giá dễ chịu hơn so với các góc to
Mai kiểng size nhỏ có giá "dễ chịu" so với các gốc to
Một chậu mai được về nhà mới
Một chậu mai được "về" nhà mới
Các tiểu thương bàn bạc về vụ Tết năm nay.
Các tiểu thương bàn bạc về vụ hoa tết năm nay

 

cx
Những ghe hoa rực rỡ cập bến Sài Gòn

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI