Khung cảnh nơi này phơi bày sự hỗn loạn. Không có “giãn cách xã hội”, không có “khoảng cách an toàn”...
Tính đến sáng 10/4, trên thế giới ghi nhận 95.455 người tử vong và 1.595.350 ca nhiễm SARS-CoV-2.
Sáng 10/4, Bộ Y tế cho biết hiện Việt Nam có 255 trường hợp mắc COVID-19, và sẽ có 14 người được công bố khỏi bệnh trong hôm nay.
Tờ Times dẫn nguồn tin từ các chuyên gia y tế, tiết lộ ít nhất 150 thành viên của Hoàng gia Ả Rập Saudi đã nhiễm COVID-19.
Gần 1.500 công dân Việt Nam đã trở về nước, chủ yếu từ châu Âu, châu Mỹ. Hiện vẫn còn một số công dân bị kẹt ở các sân bay nước ngoài.
Kết thúc 14 ngày cách ly tập trung như "người lớn", hôm nay các bé vui vẻ hân hoan rời khu cách ly để trở về nhà.
Với thêm 6,6 triệu hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước, hơn 1/10 số công nhân toàn nước Mỹ mất việc chỉ trong ba tuần qua vì COVID-19.
Cách ly, giãn cách xã hội là biện pháp cần thiết trong phòng, chống COVID-19. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 tuần, nhiều người đã chủ quan và thản nhiên ra đường.
Lệnh cấm chính thức có hiệu lực từ ngày 10 đến 20/4 tại Bangkok và nhiều tỉnh khác ở Thái Lan.
Liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19, các lực lượng tỉnh Quảng Nam đã xử lý hàng loạt vi phạm: khởi tố 2 vụ án, phạt 22 người, bắt 1 người.
Các bộ trưởng Đông Nam Á sẽ tổ chức một hội nghị video đặc biệt vào ngày 14/4 để thảo luận về cách ứng phó chống đại dịch COVID-19.
Trong phiên họp Thường kỳ Chính phủ chiều nay 9/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg để phòng, chống dịch bệnh.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tiếp nhận gần 100 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ ĐBSCL đang bị hạn hán, xâm nhập mặn.
Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, có bộ phận người dân Hà Nội chủ quan, lơ là, chưa thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly xã hội.
Do bệnh nền nặng và xuất hiện dấu hiệu viêm phổi, bệnh nhân thứ 251 tại Hà Nam đã phải chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị.
Bộ NN&PTNT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tạm dừng đưa hàng nông sản, nhất là mặt hàng hoa quả lên khu vực tỉnh Lạng Sơn.
Một nghiên cứu mới cho thấy nửa tỉ người có thể bị đẩy vào tình trạng nghèo đói khi các nền kinh tế thu hẹp do đợt bùng phát dịch COVID-19.
Ngày 9/4, Bộ Y tế công bố ca mắc COVID-19 tăng lên 255, trong đó có chị dâu và hàng xóm của bệnh nhân thứ 243.
62 chốt kiểm dịch của TPHCM đã kiểm tra y tế 110.000 người, trong đó phát hiện 1 trường hợp nguy cơ cao mắc COVID-19.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nghiên cứu sử dụng huyết tương từ người khỏi bệnh COVID-19 chữa cho các ca nặng.
Tỉnh Quảng Ngãi dừng việc yêu cầu công dân điền tờ khai y tế tại các chốt kiểm tra mà chỉ tổ chức lấy thông tin và khuyến cáo công dân.
Một người đàn ông Malaysia trở về từ Nhật Bản đã chọn cách đi bộ 120km về nhà mình để tránh nguy cơ lây nhiễm virus cho người khác.
Chỉ số nguy cơ rủi ro lây nhiễm COVID-19 của công ty Pouyuen Việt Nam lên đến 91% - thuộc nhóm mức độ rủi ro cao nhất.
Kể từ khi có yêu cầu khẩn cấp truy tìm hơn 40.000 người đến và đi tại Bệnh viện Bạch Mai với nhiều yếu tố phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao.
TS.BS Nguyễn Thanh Xuân – Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết luôn trong tư thế sẵn sàng để tiếp nhận và điều trị công dân Lào.