Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 36.200 bệnh nhân COVID-19, tăng 1.467 ca so với ngày hôm qua (16/2).
Sở GD-ĐT TPHCM cảnh báo, nếu nhà trường độc lập tác chiến trong phòng chống dịch, thời gian tới có thể sẽ thất bại, thậm chí gây ra vấn đề lớn.
Sự xuất hiện của biến thể Omicron đã đặt ra nhiều yêu cầu mới, thận trọng hơn cho các lớp học trực tiếp.
Pháp, Hà Lan và Đức lần lượt công bố kế hoạch loại bỏ hầu hết các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 dù số ca mắc COVID-19 vẫn còn ở mức cao.
Nhiều học sinh lớp 1 còn chưa thạo cách cầm bút, chưa thuần thục kỹ năng tự vệ sinh, phục vụ...
20 cặp y bác sĩ là nhân viên của Bệnh viện Quân y 175 đã phải hoãn đám cưới để tham gia chống dịch COVID-19.
Omicron khiến ca nhiễm tại các nước châu Á có tăng cao và Nhật Bản đã chứng kiến ngày chết chóc ngay cả khi số ca mắc tiếp tục xu hướng giảm.
Số ca COVID-19 trong ngày tại Việt Nam tiếp tục tăng gần 3.000 trường hợp so với hôm qua. Trong đó, Thái Nguyên là địa phương có số ca tăng dẫn đầu.
Trường có thể tổ chức tầm soát học sinh có yếu tố dịch tễ, nghi ngờ, báo kết quả cho y tế nhưng F0, F1 phải do y tế xác định.
Tỷ lệ trẻ em nhập viện do Omicron tại Mỹ tăng mạnh, đặc biệt là ở những trẻ dưới 5 tuổi, đối tượng chưa đủ điều kiện để tiêm ngừa.
Người đứng đầu Pfizer khẳng định sẽ cung cấp sớm nhất vắc xin dành cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi cho Việt Nam.
Bên cạnh chất lượng âm nhạc, chiến lược xây dựng hình ảnh khác biệt giúp sản phẩm âm nhạc mới của Đức Phúc chiếm được tình cảm của khán giả.
Tác động nặng nề của biến đổi khí hậu đang khiến cho hàng trăm trẻ em gái ở Zimbabwe rơi vào tình trạng tảo hôn hoặc phải bán dâm để kiếm sống.
Sau hơn 9 tháng ở nhà, hơn 400.000 học sinh từ lớp 1 đến 6 ở 12 quận nội thành Hà Nội được học trực tiếp từ 21/2.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi giao Sở Nội vụ trong năm 2022 nghiên cứu thiết lập phương thức số, phục vụ việc giao tiếp giữa chính quyền và người dân.
Khoảng 1/3 người lớn tuổi bị nhiễm COVID-19 tiếp tục phát triển các bệnh trạng mới.
WHO cảnh báo làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới đang di chuyển về phía đông châu Âu, và kêu gọi các nhà chức trách cải thiện tỷ lệ tiêm chủng.
Bộ Y tế công bố, ngày 15/2, Việt Nam ghi nhận trên 31.000 bệnh nhân COVID-19. Trong đó, Hà Nội dẫn đầu với gần 4.000 ca.
Ông Muzaffer Kayasan, 56 tuổi, được ghi nhận là người bị nhiễm COVID-19 lâu nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ, có thể do hệ thống miễn dịch suy yếu vì bệnh ung thư.
Hơn 40 doanh nghiệp tại Thừa Thiên - Huế cần hơn 9.000 lao động, trong đó, ưu tiên tuyển dụng người trở về quê tìm việc làm do ảnh hưởng dịch COVID-19.
Ngày Rằm tháng Giêng (15/2), phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn trong tình trạng đông đúc du khách thập phương dến dâng lễ.
Dịch COVID-19 quét qua TPHCM năm 2021 đã khiến nhiều người già mất con, mất cháu, phải sống trong cảnh đơn chiếc.
Đó là thống kê của Bộ GD-ĐT về tình hình tổ chức dạy học trực tiếp tại các địa phương tính đến ngày 14/2.
Sau khi vắc xin dành cho người lớn, trẻ em được phê duyệt và triển khai, tranh cãi nổi lên quanh vấn đề vắc xin cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Chính quyền Hồng Kông cho biết sự gia tăng đột biến trường hợp nhiễm Omicron đã đe dọa chính sách "zero-COVID" khi các cơ sở y tế đều bị quá tải.