Sân khấu trẻ của những người trẻ

07/06/2025 - 18:46

PNO - Tháng 8/2024, sân khấu cải lương Thiên Long ra mắt với không ít sự nghi ngại về khả năng đi đường dài. Sau gần 1 năm hoạt động, Thiên Long cho thấy mình vẫn đang đúng hướng, từng bước theo đuổi mục tiêu tạo nơi làm nghề cho người trẻ.

Sự ra đời của sân khấu Thiên Long khá đặc biệt. Có thể xem đây là công trình tập thể của nhiều bạn trẻ, trong đó nghệ sĩ Hùng Vương giữ vai trò tập hợp, kết nối. Sân khấu cũng đặt ra mục tiêu lớn: trở thành “cầu nối” để nghệ sĩ các tỉnh, các vùng miền trong cả nước giao lưu, biểu diễn, học hỏi lẫn nhau.

Chưa đầy năm, Thiên Long đã trình làng 4 vở: Long phụng kỳ tài, Cao Quân Bảo đại chiến Dư Hồng, Tứ hỷ lâm môn, Hồ Nguyệt cô hóa cáo. Đây thực sự là tần suất hiếm sân khấu nào làm được trong giai đoạn hiện nay. Đáng mừng hơn khi các tác phẩm đều thể hiện được sự nghiêm túc, và nỗ lực hết mình của các nghệ sĩ trẻ. Sân khấu có sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ từ các tỉnh, như: Trung Cương, Mỹ Lệ (Bạc Liêu), Trung Nhân (Kiên Giang), Mỹ Nhung, Hồng Yến (An Giang)…

Sân khấu Thiên Long hiện tập hợp được nhiều nghệ sĩ trẻ có giọng ca tốt - ẢNH: NGỌC TUYẾT
Sân khấu Thiên Long hiện tập hợp được nhiều nghệ sĩ trẻ có giọng ca tốt - ẢNH: NGỌC TUYẾT

Mới nhất, vở Hồ Nguyệt cô hóa cáo, bên cạnh sự hỗ trợ của Nghệ sĩ ưu tú Tú Sương, nghệ sĩ Minh Trường và Lê Thanh Thảo; còn lại đều là các gương mặt trẻ, mới tiếp xúc nghệ thuật cải lương tuồng cổ. Trong đó, dù lần lượt là “chuông bạc” cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2023 và 2024, đây mới là lần đầu Trung Nhân và Mỹ Nhung có vai diễn trên sân khấu lớn. “Vai diễn sân khấu đầu tiên, cũng lần đầu hát cải lương tuồng cổ, thực sự là thử thách đối với tôi, đặc biệt là vũ đạo. Vì vậy, tôi càng phải cố gắng nhiều hơn” - Trung Nhân chia sẻ.

“Bước ra từ cuộc thi Chuông vàng vọng cổ, cơ hội đến với tôi nhiều hơn nhưng tôi vẫn luôn tìm kiếm những cơ hội mới. Được gọi tham gia vở, tôi rất mừng mà cũng rất lo. Tôi biết mình phải cố gắng hết sức vì đây là dịp học hỏi, cọ xát sàn diễn, tích lũy vốn liếng để có thêm cơ hội khác” - Mỹ Nhung bộc bạch.

Là người kết nối các nghệ sĩ trẻ, nghệ sĩ Hùng Vương nhìn thấy ở Hồng Yến, Mỹ Nhung, Trung Nhân, Trung Cương… sự ham học hỏi và nỗ lực không ngừng để được làm nghề. “Chúng tôi yêu cải lương và chọn theo đuổi con đường này thì tại sao không chung sức để làm điều gì đó mới mẻ hơn cho sàn diễn cải lương?” - Hùng Vương nói.

Là người dàn dựng vũ đạo cho vở Hồ Nguyệt cô hóa cáo, nghệ sĩ Thanh Sơn dành nhiều lời khen cho các bạn trẻ. “Có những em lần đầu hát tuồng cổ, chưa biết gì về vũ đạo. “Bẻ chân bẻ tay” có hơi vất vả nhưng bù lại, các em rất chịu nghe, chịu học. Thậm chí dù bầm mình, chảy máu hay phải truyền nước biển, các em vẫn cố gắng…” - nghệ sĩ Thanh Sơn cho biết.

Hồ Nguyệt cô hóa cáo kín ghế đêm công diễn. Các diễn viên trẻ nhận được nhiều cảm tình với ngoại hình sáng sân khấu và giọng ca giàu nội lực. “Vui nhất là qua từng vở diễn, khán giả ngày càng biết đến sân khấu Thiên Long; vở diễn sau, vé bán nhiều hơn, nhanh hơn vở diễn trước. Điều đó tiếp thêm động lực để chúng tôi bước tiếp” - Hùng Vương chia sẻ.

Ninh Lộc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI