7g sáng ngày tựu trường, không khí tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường An Hội Tây) thật rộn ràng. Những học sinh lớp Một trong màu áo trắng tinh cười hồn nhiên chạy quanh sân trường mới rộng lớn.
Giảm nỗi lo thiếu trường, học “ké”
Hoàn thành từ tháng 4/2025, Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm có quy mô 1 trệt, 3 lầu, gồm 23 phòng học và các phòng chức năng… Tổng diện tích sàn xây dựng là 4.851,24m2 với mức đầu tư 61 tỉ đồng. Hoàng Vũ - học sinh lớp 1/1 - nói: “Trường rất đẹp và sạch, con rất thích. Con và các bạn sẽ chăm đi học mỗi ngày”.
 |
Toàn cảnh khuôn viên sạch đẹp, hiện đại của Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm |
Dù chỉ dừng chân ở cổng, chị Nguyễn Thị Kiều Oanh - phụ huynh học sinh lớp 1/6 - hạnh phúc nói: “Từ khi trường bắt đầu xây tôi đã rất nôn nóng. Lúc con học mầm non xong, nghe được về trường thì rất mừng. Vì nếu không, con phải đi học ở Trường tiểu học An Hội (phường Thông Tây Hội), xa nhà và học sinh đông. Giờ con được học gần nhà, cơ sở vật chất mới nên tôi rất vui”.
Bà Ngô Thị Thúy Lan - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, năm học 2025-2026, trường có 1.010 học sinh, chia thành 20 lớp. Trong đó, khối lớp Một có 450 em, còn lại là học sinh khối Hai, Ba, Bốn. “Trường tổ chức cho 100% học sinh học 2 buổi mỗi ngày, trong đó có 16 lớp bán trú. Ngôi trường mới khang trang, hiện đại sẽ góp phần tạo môi trường để học sinh được rèn luyện, học tập, nâng cao chất lượng giáo dục” - bà nói.
Tiếp lời, cô giáo Nguyễn Thị Thu - chủ nhiệm lớp 1/4 - cũng cho biết, từ trong hè, cô và đồng nghiệp đã đến trường dọn dẹp, trang trí lớp và chuẩn bị vật dụng học tập cho học sinh. Mọi người đều rất phấn khởi khi được dạy ở ngôi trường mới.
TPHCM thêm 1.434 phòng học mới Năm học 2025-2026, TPHCM đưa vào sử dụng 1.434 phòng học mới (trong đó tăng thêm 1.072 phòng học) với kinh phí hơn 4.500 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Cụ thể: cấp mầm non là 180 phòng học, cấp tiểu học 563 phòng học, cấp THCS 510 phòng học, cấp THPT 154 phòng học. Ngoài ra, dự kiến có khoảng gần 181 phòng học phổ thông được đầu tư từ nguồn xã hội hóa, đảm bảo 100% chỗ học cho con em trên địa bàn. |
Ông Nguyễn Chí Kiên - Phó chủ tịch UBND phường An Hội Tây - thông tin, phường được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 12 và phường 14 của quận Gò Vấp trước đây. Trong đó, phường 12 không có trường học nên học sinh phải đi học “ké” ở các phường bạn. Nay đã có thêm Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm. Phường đặt mục tiêu đến hết năm 2030 sẽ xây thêm 1 trường tiểu học và 1 trường THCS. Trước mắt, trong quý IV/2025, phấn đấu khởi công trường tiểu học có quy mô khoảng 1.500 học sinh.
Tại xã Bình Lợi, cụm 2 trường tiểu học và THCS mới cũng vừa kịp hoàn thành trong tháng Tám. Trong đó, Trường tiểu học Lê Minh Xuân 2 có quy mô 30 phòng học và các phòng chức năng, diện tích 13.000m2 với tổng mức đầu tư trên 135 tỉ đồng. Còn Trường THCS Bình Lợi có 45 phòng học, nhà đa năng, hồ bơi, nhà ăn và khu bán trú… trên diện tích gần 24.114m2, với tổng mức đầu tư hơn 180 tỉ đồng.
Bà Nguyễn Thị Hương Thảo - Phó chủ tịch UBND xã Bình Lợi - cho hay: Xã có dân số trên 55.000 người. Việc đưa vào sử dụng 2 ngôi trường mới đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao tỉ lệ học 2 buổi mỗi ngày đối với cấp tiểu học và THCS. Đồng thời giúp xã đạt 350 phòng học/10.000 dân, vượt chỉ tiêu quy định.
Nâng cao chất lượng giáo dục
Tương tự, tại xã Bàu Bàng (khu vực 2 - tỉnh Bình Dương trước đây), thầy và trò Trường THCS Lai Uyên sẵn sàng bắt đầu năm học trong ngôi trường mới hoàn toàn. Trường có vốn đầu tư hơn 180 tỉ đồng. Trong đó, khối nhà chính có diện tích sàn 11.134m2, gồm 45 phòng học và các phòng chức năng. Khối nhà tập đa năng có diện tích sàn trên 2.100m2…
 |
Học sinh lớp Một Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm ngày đầu đến trường |
Còn ở khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Rạch Dừa) đang khẩn trương hoàn tất các công đoạn cuối cùng, kịp đưa vào hoạt động trong năm học này. Trường có diện tích khoảng 15.000m2, với 36 phòng học và 8 phòng chức năng, sân bãi. Ông Đào Vĩnh Bộ - Hiệu trưởng nhà trường - thông tin: Năm học mới, trường tuyển đủ 4 khối lớp với 1.639 học sinh. Đội ngũ giáo viên được giao tổng cộng 70 chỉ tiêu, hiện đã có 49 giáo viên và đang tuyển dụng thêm. Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại là cơ sở vững chắc để trường trở thành một trong những trường chất lượng cao.
Bà Phạm Thị Hằng - Phó hiệu trưởng Trường THCS Bình Lợi - chia sẻ: “Trước đây, trên địa bàn có 2 trường THCS là Gò Xoài và Lê Minh Xuân, nhưng chỉ có trường Gò Xoài đủ điều kiện dạy 2 buổi mỗi ngày. Giờ đây, Trường Lê Minh Xuân đã giảm nhẹ sĩ số khi một phần học sinh chuyển về Trường THCS Bình Lợi. Còn tại trường mới, học sinh được học 2 buổi mỗi ngày, buổi trưa có phòng nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe và học tập tốt hơn nên phụ huynh rất yên tâm” - bà nói.
Năm nay, trường tuyển đủ 4 khối lớp với khoảng 410 học sinh. Trong thời gian chờ tuyển thêm nhân sự, giáo viên của trường sẵn sàng “choàng gánh” cho nhau, mở các câu lạc bộ về thể dục thể thao, văn nghệ… để học sinh có nhiều sân chơi lành mạnh.
Dịp khai giảng 5/9, Trường tiểu học Đồng Đen (xã Vĩnh Lộc) cũng chính thức đi vào hoạt động. Trường có diện tích khuôn viên gần 10.000m², với 30 phòng học và 15 phòng chức năng. Ông Phan Văn Cư - Hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ, trước khi thành lập trường, khu vực này có 3 trường tiểu học là Vĩnh Lộc 1, Vĩnh Lộc A và Huỳnh Văn Bánh, nhưng vẫn không thể đáp ứng số lượng học sinh. Sĩ số trung bình vẫn trên 45 học sinh mỗi lớp và 100% chỉ học 1 buổi mỗi ngày.
Giờ đây, sau khi rút chuyển học sinh 3 trường lân cận về trường mới thì sĩ số các trường còn 40 em mỗi lớp. Còn trường hiện có 1.570 học sinh của cả 5 khối, chia thành 43 lớp. Đặc biệt, có 16 lớp Một được học 2 buổi mỗi ngày - khối lớp duy nhất của xã Vĩnh Lộc thực hiện được điều này.
Cũng theo ông, vì thiếu phòng máy nên từ trước đến nay, học sinh tiểu học trên địa bàn không thể học tin học theo chuẩn quốc tế. Trường mới có đủ 2 phòng máy nên học sinh từ khối Ba trở lên sẽ được học môn này. Đồng thời, trường cũng đưa tiếng Anh bản ngữ vào các lớp mỗi tuần 1 tiết và học phần công dân số ở các buổi phụ cho học sinh.
“Sĩ số học sinh thấp xuống thì giáo viên sẽ tổ chức được các hoạt động dạy học phù hợp hơn, chắc chắn sẽ nâng cao được chất lượng giảng dạy và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh” - vị hiệu trưởng khẳng định.
Để học sinh hạnh phúc khi đến trường Tại xã Tân Nhựt, Trường tiểu học Nguyễn Cửu Phú đã được xây dựng hoàn tất trên diện tích gần 12.000m², quy mô 45 phòng học, phòng chức năng với tổng mức đầu tư trên 138 tỉ đồng. Năm học này, trường có 24 lớp, tổng cộng 899 học sinh, sĩ số bình quân là 37 học sinh mỗi lớp. Hiện, trường đang thực hiện các bước để ổn định công tác bán trú cho học sinh. Trường được đưa vào sử dụng đã giảm tải áp lực học sinh cho Trường tiểu học Tân Kiên trên cùng địa bàn. Từ đó đảm bảo tất cả học sinh tiểu học tại xã Tân Nhựt đều được học 2 buổi mỗi ngày. Tất cả phòng học của trường đều trang bị ti vi thông minh; phòng thực hành tin học có hệ thống máy tính mới; 2 phòng tiếng Anh có bàn lab cho học sinh; phòng âm nhạc có đàn organ, đàn mandolin, đàn ghita; phòng mỹ thuật có đầy đủ giá vẽ… nên rất thuận lợi cho giáo viên giảng dạy. Trong năm học mới, với bối cảnh hoàn toàn mới, định hướng của trường là tăng cường rèn kỹ năng sống, hoạt động tin học quốc tế, tiếng Anh bản ngữ, xây dựng trường học hạnh phúc… để học sinh được phát triển toàn diện, hạnh phúc khi đến trường. Ông Nguyễn Trung Nhân - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Cửu Phú (xã Tân Nhựt) |
Trang Thư