Phường Bình Trưng tặng thẻ bảo hiểm y tế và thực phẩm thiết yếu cho phụ nữ khó khăn

15/10/2025 - 15:15

PNO - Ngày 15/10, Hội LHPN và Đoàn Thanh niên phường Bình Trưng, TPHCM phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng cùng phụ nữ hành động” lần III - năm 2025.

Chương trình diễn ra tại Ban điều hành khu phố 2, phường Bình Trưng. Ban tổ chức tặng 15 thẻ bảo hiểm y tế và mở gian hàng “Chia sẻ yêu thương” để trao 100 phần quà (nỗi phần trị giá 500.000 đồng, gồm thực phẩm và tiền mặt) đến đoàn viên, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Trần Thị Đoan Trang – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Trưng – trao bảng tượng trưng tặng thẻ bảo hiểm y tế đến các dì, các chị - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Trần Thị Đoan Trang – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Trưng – trao bảng tượng trưng tặng thẻ bảo hiểm y tế đến các dì, các chị - Ảnh: Mẫn Nhi

Gian hàng “Chia sẻ yêu thương” mang lại niềm vui cho nhiều chị em ở phường Bình Trưng - Ảnh: Mẫn Nhi
Gian hàng “Chia sẻ yêu thương” mang lại niềm vui cho nhiều chị em ở phường Bình Trưng - Ảnh: Mẫn Nhi

Phần quà tuy nhỏ mà đầy ắp nghĩa tình đã được trao đến tay các dì, các chị - Ảnh: Mẫn Nhi
Phần quà tuy nhỏ mà đầy ắp nghĩa tình đã được trao đến tay các dì, các chị - Ảnh: Mẫn Nhi

Món quà được trao làm bà Đỗ Thị Hạnh (54 tuổi) xúc động. Sau cơn đột quỵ cách đây 1 năm, sức khoẻ bà rất yếu, tay phải không thể cầm nắm được. Vợ chồng bà sống cùng mẹ chồng và con trai đang học lớp Mười. Chồng bà làm công nhân. Đồng lương của ông là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình. “Bữa nay được tặng thẻ bảo hiểm y tế và quà, tôi vui lắm. Tôi rất biết ơn có các cô bên Hội Phụ nữ thường xuyên quan tâm hỏi thăm, hỗ trợ gia đình mình”- bà Hạnh chia sẻ.

Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang - Giám đốc công ty luật Viên An - cũng đến dự chương trình và chia sẻ cùng các dì, các chị chuyên đề “Phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới”. Luật sư Trang nhấn mạnh, trong hôn nhân - gia đình, vợ, chồng đều bình đẳng, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt. Phụ nữ cần hiểu biết pháp luật để bảo vệ chính mình.

Trong hôn nhân, không phải cứ ra ngoài đi làm mới là người “gánh vác” gia đình. Công việc nội trợ cũng được xem là lao động có thu nhập. Chị em lo nội trợ, chăm sóc gia đình cũng là đóng góp vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung của vợ chồng. Nếu xảy ra mâu thuẫn gia đình, chị em nên mạnh dạn liên hệ các tổ hoà giải ở cơ sở hoặc Hội Phụ nữ để được can thiệp, hỗ trợ sớm nhất nhằm tránh những sự việc nghiêm trọng. Trong trường hợp có hành vi bạo lực gia đình (đánh đập, ngược đãi, dùng lời nói xúc phạm, kiểm soát kinh tế, cưỡng ép quan hệ tình dục…), không chỉ nạn nhân mà hàng xóm, người biết chuyện đều có quyền tìm kiếm sự trợ giúp hoặc tố giác tội phạm.

Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang chia sẻ chuyên đề “Phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới” - Ảnh: Mẫn Nhi
Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang chia sẻ chuyên đề “Phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới” - Ảnh: Mẫn Nhi

Bà Trần Thị Đoan Trang - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Trưng - thông tin: Bên cạnh chương trình ngày 15/10, trong tháng Mười - Tháng cùng phụ nữ hành động năm nay, Hội LHPN phường còn phối hợp các đoàn thể chính trị phường, các đơn vị đồng hành triển khai chuỗi hoạt động ý nghĩa khác. Cụ thể là: Phối hợp Trung tâm an sinh, Bệnh viện Lê Văn Thịnh tổ chức khám sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí và tặng 100 phần quà (mỗi phần là 300.000 đồng tiền mặt) đến người cao tuổi, phụ nữ khó khăn; sửa chữa 1 căn nhà đại đoàn kết với kinh phí 61 triệu đồng cho cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức bữa cơm đại đoàn kết nhằm chăm lo công nhân ở các khu nhà trọ; thực hiện mô hình tuyến đường hoa tự quản tại 55 khu phố…

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI