PNO - Những cuốn sách cũ, sách bị hư hại nếu có nhu cầu phục chế, cải thiện, chủ sở hữu có thể mang đến Đường Sách TPHCM để được “khám chữa bệnh”.
Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất 2022, tại Đường Sách TPHCM ngày cuối tuần, buổi trò chuyện Kỹ thuật phục chế sách xưa được tổ chức. Trong cuộc trò chuyện, ông Lê Hoàng - Giám đốc công ty Đường Sách TPHCM cho biết kể từ thời điểm này, tại không gian xanh mát của đường sách có thêm đơn vị chuyên sửa chữa, phục chế và đóng sách nghệ thuật.
Ông Lê Hoàng kỳ vọng với hoạt động riêng biệt khác hẳn những gian hàng khác, đơn vị sẽ là điểm nhấn đặc biệt của Đường Sách TPHCM so với tất cả các đường sách khác đang hoạt động trên cả nước. Đây là điểm hẹn với những nhà sưu tầm sách quý hiếm, những người yêu sách và mong muốn tìm hiểu nghệ thuật phục chế sách xưa - công việc hiếm người làm tại Việt Nam.
![]() |
Không gian phục chế sách được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới của Đường Sách, nhằm giới thiệu với bạn đọc một nghề đặc biệt, kỳ công nhưng ít người theo đuổi tại Việt Nam. |
Chia sẻ với Báo Phụ Nữ TPHCM, anh Cao Văn Hân - người sáng lập Con Mèo Nhỏ, gian hàng phục chế sách cũ tại Đường Sách - cho biết khi độc giả mang sách đến, sau khi thẩm định, nếu sách bị hư hỏng ít, nhân viên sẽ sửa ngay tại chỗ. Còn với những lỗi nặng hơn hoặc cần đóng sách nghệ thuật, nhân viên sẽ ghi biên nhận và đưa về xưởng tại Nhà Bè để đội ngũ phục chế cho chỉn chu với các thiết bị chuyên dụng hơn.
"Trong giai đoạn đầu, tại xưởng sẽ có khoảng 5 nhân viên chia làm 2 đội vừa làm công việc phục chế, vừa đóng sách nghệ thuật. Lúc tôi mới bắt đầu công việc phục chế sách, tuy có kinh nghiệm trong ngành sưu tập mười mấy năm nhưng thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn. Tôi có kết hợp với Hán Nôm Đường và mời một số chuyên gia nước ngoài về để giảng dạy cho nhân viên của mình. Tôi đang cố gắng đào tạo đội ngũ nhân viên của Con Mèo Nhỏ trở thành những chuyên gia trong việc phục chế và đóng sách nghệ thuật chuyên nghiệp", anh Cao Văn Hân chia sẻ.
![]() |
Anh Cao Văn Hân cho biết theo thời gian, khoảng từ 50 năm trở lên, đa phần sách sẽ xuống cấp. Nếu chủ sở hữu không biết bảo quản, chất lượng sách sẽ càng giảm. Xuất phát từ nhu cầu cần phục chế sách cũ của bản thân, anh tìm hiểu, mở ra một đơn vị chuyên làm công việc "cứu lấy" những cuốn sách cũ quý hiếm. |
![]() |
Một số cuốn sách quý được trưng bày tại Con Mèo Nhỏ để bạn đọc tham quan, tìm hiểu nghệ thuật đóng sách cũ của châu Âu. |
![]() |
Một góc không gian nơi phục chế sách xưa tại Đường Sách TPHCM. Tất cả các ngày trong tuần, tại đây luôn có nhân viên làm việc. |
![]() |
Bìa cuốn sách cổ đóng ở châu Âu khá tinh xảo. Các sách đa phần được đóng thủ công bằng chất liệu da động vật với mục đích bảo quan lâu dài và tăng tính thẩm mỹ. |
![]() |
Triển lãm Kỹ thuật phục chế sách xưa tại Đường Sách thu hút nhiều độc giả vì hiếm khi mọi người được nhìn ngắm sách cũ có tuổi đời từ vài chục đến trăm năm tuổi, và nhiều dụng cụ phục chế, đóng sách nghệ thuật. |
![]() |
Những cuốn sách được đóng giữa thế kỷ 20 với chất liệu đa dạng hơn. Ngoài da còn có chất liệu simili, gấm... Đa phần, sách được đóng phục vụ cho tầng lớp trí thức người Việt. |
![]() |
Hiếm khi những dụng cụ chuyên dụng trong việc làm sách được trưng bày khá đầy đủ để bạn đọc tìm hiểu thêm về các công đoạn làm ra cuốn sách theo cách thủ công. |
![]() |
Bàn khâu được đặt tại gian hàng Con Mèo Nhỏ. Độc giả hoàn toàn có thể hỏi thăm nhân viên thêm về công dụng của các đồ vật tại đây, tất cả sẽ được giải đáp cụ thể. |
![]() |
Những thiết bị nhỏ phục vụ công việc phục chế sách cổ. |
![]() |
Nhiều dụng cụ vừa quen, vừa lạ được bày biện trong triển lãm Kỹ thuật phục chế sách xưa. |
Bài, ảnh: Diễm Mi
Chia sẻ bài viết: |
Chưa đầy 1 tháng, nghệ sĩ xiếc Việt Nam liên tục đạt thành tích cao tại những cuộc thi quy mô lớn, mang lại niềm tự hào cho khán giả quê nhà.
Việc có nhiều cuộc thi nhảy gần đây là tín hiệu đáng mừng, giúp cộng đồng yêu thích vũ đạo có sân chơi hấp dẫn, bổ ích.
Trước đây, một tác giả có thể “chiếm sóng” làng ca nhạc trong nhiều năm liền nhưng hiện tại, thời gian gây “sốt” bị rút ngắn đáng kể....
"Mưa trên cánh bướm" (tựa gốc "Don’t Cry Butterfly") của nữ đạo diễn Dương Diệu Linh sẽ được chiếu trong hạng mục Tuần lễ phê bình phim quốc tế Venice.
“Olfactory Odyssey Exhibition 2024: Scent & Memory” là triển lãm kết hợp giữa mùi hương và hội họa, do MetaScent và Lotus Gallery tổ chức.
Nhạc chế là ca khúc mượn phần nhạc có sẵn để viết lời mới.
Thương một người dưng có dễ không? Có lẽ không nhưng họ đã làm được bằng tình thương góp nhặt từ trái tim, từ lời ca tiếng hát...
Ngày càng rộ lên nhiều cáo buộc về vấn đề đạo nhạc, gây ra bởi các nhóm nhạc và nghệ sĩ Hàn Quốc khiến dư luận xôn xao.
Taylor Swift bị nhiều người chỉ trích rằng đang dùng thủ thuật ra nhiều biến thể để “độc chiếm” vị trí trên.
Sau 3 tập lên sóng, chương trình truyền hình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 1 trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam được nhiều khán giả yêu thích.
Trấn Thành cho biết sẽ đưa vào phim tết 2025 nhiều chất hài hơn. Anh nói muốn “đem không khí mới hơn đến phòng vé”.
Người đại diện truyền thông cho biết siêu mẫu Thanh Hằng có đơn gửi Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM liên quan vụ việc Hoàng Thùy tố cô chèn ép.
Người đại diện cho biết diễn viên hài Bob Newhart qua đời sau thời gian mắc nhiều bệnh trong thời gian ngắn.
Một tuần sau vụ ồn ào chụp ảnh trên mái nhà cổ ở Hội An, ca sĩ Đức Tuấn chủ động “khơi” lại chuyện cũ.
Ca sĩ Lam Trường cho biết anh từng nghĩ đến việc làm mới âm nhạc của mình để tiếp cận khán giả trẻ.
Thông tin này được Sở VH-TT TPHCM đưa ra trong buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn TPHCM, chiều 18/7.
Vì muốn tăng tính giải trí, nhiều MC cố tình tung mảng miếng hài để tạo ấn tượng với khán giả.
Có không ít vai diễn nổi bật của Daisy Edgar-Jones (26 tuổi) - người được mệnh danh là “bóng hồng Anh quốc thế hệ mới” nhờ diễn xuất ấn tượng.