Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

14/10/2025 - 11:15

PNO - Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I sáng 14/10, Bộ Chính trị chỉ định ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 14/10, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, ông Nguyễn Quang Dương - Phó ban Tổ chức Trung ương - công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Trần Lưu Quang tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Lưu Quang tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM - Ảnh: BTC
Ông Trần Lưu Quang tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM - Ảnh: BTC

Ông Trần Lưu Quang, 58 tuổi, quê Tây Ninh, là thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại địa phương như Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tháng 2/2019, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; sau đó, làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Đến tháng 1/2023, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ.

Tháng 8/2024, ông giữ cương vị Trưởng ban Kinh tế Trung ương, sau đổi tên thành Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. Sau khi TPHCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, ông được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy TPHCM thay ông Nguyễn Văn Nên.

Chỉ trong hơn 2 tháng trên cương vị mới, ông Trần Lưu Quang đã chỉ đạo tái lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhằm tháo gỡ các vướng mắc sau sáp nhập, đồng thời trực tiếp thị sát nhiều công trình trọng điểm. Ông nhấn mạnh 4 nguyên tắc trong công tác cán bộ: chọn người cho công việc, lắng nghe, dân chủ và không bảo thủ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao quyết định và chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 có 109 ủy viên
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao quyết định và chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 có 109 ủy viên

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 có 109 ủy viên, trong đó Ban Thường vụ gồm 28 người.

Các Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, gồm: Ông Lê Quốc Phong (47 tuổi, Phó bí thư Thường trực); Ông Nguyễn Văn Được (57 tuổi, Chủ tịch UBND TPHCM); Ông Võ Văn Minh (53 tuổi, Chủ tịch HĐND TPHCM); Ông Nguyễn Phước Lộc (55 tuổi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM); Ông Đặng Minh Thông (48 tuổi); Bà Văn Thị Bạch Tuyết (49 tuổi).

Sau sáp nhập, TPHCM có diện tích hơn 6.700 km², dân số khoảng 14 triệu người, đóng góp 1/4 GDP, 1/3 ngân sách và 1/5 kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. GRDP thành phố đã vượt 100 tỉ USD, mức mà hơn 100 quốc gia trên thế giới vẫn chưa đạt được.

Nhóm PV

 
TIN MỚI