Nữ bác sĩ người Ê Đê trăn trở với bài toán chăm sóc sức khỏe cộng đồng

07/03/2026 - 09:11

PNO - Thấu hiểu những khó khăn của ngành y tế, bác sĩ H'Bê Niê đã đề ra chương trình hành động nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, bà H'Bê Niê (sinh năm 1976) - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng phòng Dân số (Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk) - mang theo khát vọng góp tiếng nói cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà H Bê Niê trình bày chương trình hành động của mình tại hội nghị tiếp xúc cử tri
Bà H'Bê Niê trình bày chương trình hành động của mình tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Bà H'Bê Niê là bác sĩ chuyên khoa I Sản phụ khoa, chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế. Sinh ra trong gia đình có truyền thống ngành y, từ nhỏ bà đã sớm được hun đúc tình yêu với nghề chữa bệnh, cứu người.

Chia sẻ về hành trình gắn bó với ngành y, bà cho biết hình ảnh người cha và các chị tận tụy chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đã in sâu trong tâm trí, trở thành động lực để bà lựa chọn con đường y khoa.

“Sức khỏe không chỉ là vốn quý nhất của mỗi cá nhân mà còn là nền tảng cho hạnh phúc của mỗi gia đình, là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững của đất nước. Được chăm lo sức khỏe cho bà con, thấy bà con khỏe hơn, vui hơn, mỗi gia đình hạnh phúc hơn, đó cũng là hạnh phúc của những người làm ngành y như chúng tôi” - bà H'Bê Niê chia sẻ.

Theo bà, tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 3,3 triệu dân với 49 dân tộc anh em cùng sinh sống. Hiện hệ thống y tế đã được phủ khắp 102 xã, phường. Sau hơn 23 năm công tác, từ một bác sĩ trực tiếp khám chữa bệnh đến khi đảm nhận vai trò quản lý, bà đã có nhiều dịp đi đến vùng sâu, vùng xa để thẩm định các trường hợp tử vong mẹ và khám sức khỏe cộng đồng. Qua đó, bà càng thấu hiểu và trăn trở trước những khó khăn hiện hữu của ngành y tế.

Nữ bác sĩ H Bê Niê (thứ hai từ trái qua) luôn trăn trở về công tác chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số
Bác sĩ H'Bê Niê (thứ hai từ trái qua) luôn trăn trở với công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số

Đó là nỗi lo của người dân khi vẫn còn tình trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị y tế thiết yếu và cơ sở vật chất hiện đại phục vụ khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng dân số, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn còn nhiều hạn chế. Hiện, tỉ lệ sàng lọc trước sinh mới đạt khoảng 50%, sàng lọc sơ sinh đạt 30% và tình trạng tử vong mẹ vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Một vấn đề khác cũng đang đặt ra là tốc độ già hóa dân số diễn ra ngày càng nhanh, trong khi nguồn lực chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi còn hạn chế. Tuổi thọ bình quân của đồng bào dân tộc thiểu số hiện đạt 70,9, nhưng số năm sống khỏe mạnh chỉ khoảng 65 năm. Tỉ lệ người cao tuổi được quản lý và khám sức khỏe định kỳ mới đạt 55,7%, tỉ lệ người cao tuổi có bảo hiểm y tế đạt 87%, trong khi nhóm đối tượng này thường mắc nhiều bệnh lý mạn tính.

Trước thực trạng đó, bà H'Bê Niê cho rằng cần có giải pháp quyết liệt hơn để người dân được tiếp cận sớm và đầy đủ các dịch vụ y tế thiết yếu như tư vấn, sàng lọc, điều trị và chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, người cao tuổi cần được khám sức khỏe định kỳ một cách bài bản ngay tại địa phương, qua đó nâng cao tuổi thọ và chất lượng cuộc sống.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà H'Bê Niê cam kết sẽ dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu pháp luật, tham gia đầy đủ các kỳ họp Quốc hội, đóng góp ý kiến xây dựng các đạo luật thực tiễn, đặc biệt là các chính sách đặc thù dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, để tiếng nói của người dân được lắng nghe ở cấp cao nhất.

Bà cũng sẽ sát cánh cùng cử tri, giám sát chặt chẽ việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Từ đó, hướng đến mục tiêu các trạm y tế, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh được đảm bảo đầy đủ nhân lực chuyên môn và trang thiết bị cần thiết, để người dân có thể được quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện ngay tại địa phương, không phải đi xa.

Với cương vị Trưởng phòng Dân số, bà cho biết sẽ tiếp tục tham mưu xây dựng các chính sách mang tính nhân văn như: tăng cường chăm sóc người cao tuổi, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho những người chưa có thẻ, phấn đấu bảo đảm 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm.

Cùng với đó là các giải pháp nâng cao chất lượng dân số như hỗ trợ kinh phí tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân; đẩy mạnh sàng lọc trước sinh và sơ sinh; cung cấp miễn phí phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho hộ nghèo, cận nghèo, vùng biên giới và hải đảo.

“Dù ở vị trí nào, tôi cũng sẽ là người đại diện trung thành cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của bà con” - bà H'Bê Niê khẳng định.

Văn Nguyên

 
TIN MỚI