Những điểm 'check-in' ở Hà Nội cần phải đến vào dịp Tết Canh Tý 2020

23/01/2020 - 13:31

PNO - Trong Tết Nguyên Đán 2020, nhiều chương trình, lễ hội được mở xuyên Tết để những người dân đón Tết tại Hà Nội tới du xuân, tham quan và chụp ảnh.

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 15km, Ecopark là điểm
Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 15km, Ecopark là điểm "check-in" quen thuộc của người dân Hà Nội với các công viên hoa, hội chợ. Tết Canh Tý 2020, tại Ecopark cũng tổ chức lễ hội hoa diễn ra từ mùng 2 Tết (26/1) và kéo dài đến hết mùng 9 Tết (2/2).

Từ trước khi lễ hội bắt đầu, đã nhiều người đến thăm quan chụp ảnh tại các khu vườn hoa và tiểu cảnh.

Từ trước khi lễ hội bắt đầu, đã nhiều người đến tham quan chụp ảnh tại các khu vườn hoa và tiểu cảnh đặc biệt. Ngoài ra còn có các khu vui chơi cho trẻ nhỏ với đa dạng các trò chơi dân gian như: ném còn, đánh đu, đi cầu kiều, hay các trò chơi vận động như nhà gỗ, nhảy đệm... 
Lễ hội Xuân năm nay tổ chức với chủ đề “Bản giao hưởng mùa xuân” sẽ là điểm du xuân hấp dẫn và độc đáo với người dân thủ đô.
Lễ hội Xuân năm nay tổ chức với chủ đề “Bản giao hưởng mùa xuân” sẽ là điểm du xuân hấp dẫn và độc đáo với người dân thủ đô
 Nhiều tiểu cảnh khác nhau phục vụ cho người dân đến thăm quan, chụp ảnh như phố Cổ, cổng Nhật, con đường hoa, đài phun nước thiên nga...
Nhiều tiểu cảnh khác nhau phục vụ cho người dân đến tham quan, chụp ảnh như phố cổ, cổng Nhật, con đường hoa, đài phun nước thiên nga... Ngoài ra còn nhiều khu vực biểu trưng cho nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới.

 

Những con đường hoa như vậy luôn là điểm thu hút người xem
Những con đường hoa như vậy luôn là điểm thu hút người xem
Khu vườn lavender bên cạnh những con đường hoa
Khu vườn lavender bên cạnh những con đường hoa
Một trong những tiểu cảnh đặc biệt, được trang trí bằng nón lá đặc trưng của người Việt.
Một trong những tiểu cảnh đặc biệt, được trang trí bằng nón lá đặc trưng của người Việt
Tiếp đó phải kể đến các chương trình Tết tổ chức tại Văn Miếu Quốc tử giám, trường Đại học đầu tiên của Việt Nam với khung cảnh cổ kính, nguyên bản.
Tiếp đó phải kể đến các chương trình Tết tổ chức tại Văn Miếu Quốc tử giám, trường Đại học đầu tiên của Việt Nam với khung cảnh cổ kính, nguyên bản
Phía đối diện Văn Miếu Quốc tử giám là khu vực Hồ Văn với
Phía đối diện Văn Miếu Quốc tử giám là khu vực Hồ Văn với "Hội chữ Xuân Canh Tý 2020"
"Hội chữ Xuân Canh Tý 2020" diễn ra từ ngày 18/1 (24 tháng Chạp) kéo dài đến 5/2 (12 tháng Giêng)
, quy tụ hơn 50 ông đồ, là những nghệ nhân thư pháp của Hà Thành.
Hội chữ Xuân tại Hồ Văn quy tụ hơn 50 ông đồ, là những nghệ nhân thư pháp của Hà Thành
Từ khi bắt đầu mở hội chữ, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ đến xin chữ để treo trong nhà vào ngày Tết.
Từ khi bắt đầu mở hội chữ, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ đến xin chữ để treo trong nhà vào ngày Tết
Tại các quầy cho chữ, dễ bắt gặp những hình ảnh của chuột, biểu tượng của năm Canh Tý 2020.
Tại các quầy cho chữ, dễ bắt gặp những hình ảnh của chuột, biểu tượng của năm Canh Tý 2020
Tục xin chữ đã rất quen thuộc với người dân Hà Thành, nhất là vào ngày mùng 1 Tết, tại khu vực Hồ Văn - Văn Miếu sẽ thu hút hàng ngàn người đến xin chữ.
Tục xin chữ đã rất quen thuộc với người dân Hà Thành, nhất là vào ngày mùng 1 Tết, tại khu vực Hồ Văn - Văn Miếu sẽ thu hút hàng ngàn người đến xin chữ
Hội chữ Xuân cũng chuẩn bị sẵn khu vực nhà hàng, giúp người dân có chỗ nghỉ ngơi khi đến xin chữ.
Hội chữ Xuân cũng chuẩn bị sẵn khu vực nhà hàng, giúp người dân có chỗ nghỉ ngơi khi đến xin chữ
Tiếp đó là khu vực
Tiếp đó là khu vực "Phố bích họa Phùng Hưng", một điểm "check in" quen thuộc của giới trẻ sinh sống và làm việc tại Hà Nội trong 2 năm trở lại đây
Trong vài ngày trở lại đây, lễ hội phục vụ người dân đón Tết cũng được tổ chức với những hàng quán làm theo kiểu cũ, mang đậm phong cách cổ truyền dân tộc.
Trong vài ngày trở lại đây, lễ hội phục vụ người dân đón Tết cũng được tổ chức với những hàng quán bán các sản phẩm truyền thống, thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan. Tại đây cũng tổ chức những trò chơi truyền thống như đi cà kheo, nặn tò he...
Nhắc đến Tết tại Hà Nội thì không thể quên được khung cảnh vắng vẻ lạ thường của Thủ đô những ngày mùng 1 Tết. Vào những ngày này, người dân, khách du lịch có thể tận hưởng một thanh phố không tiếng ồn, không tắc đường
Nhắc đến Tết tại Hà Nội thì không thể quên được khung cảnh vắng vẻ lạ thường của Thủ đô những ngày mùng 1 Tết. Vào những ngày này, người dân, khách du lịch có thể tận hưởng một thành phố không tiếng ồn, không tắc đường, không có những cảnh chen lấn thường thấy của Hà Nội.
không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận sẽ dừng hoạt động Tết từ ngày 24-1 (tức 30 Tết) đến hết ngày 2-2 (tức mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý).  Thời gian không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận hoạt động trở lại là sau Tết Nguyên đán, bắt đầu từ ngày 7-2-2020 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Canh Tý).
UBND TP. Hà Nội cũng mới ra thông báo về việc dừng hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận từ ngày 24/1 (ngày 30 Tết) đến hết ngày 2/2 (mùng 9 tháng Giêng. Thời gian hoạt động trở lại là sau Tết nguyên đán, bắt đầu từ ngày 7/2/2020 (ngày 14 tháng Giêng). Việc này để giúp cho người dân thuận tiện trong giao thông, dễ dàng khám phá phố cổ Hà Nội những ngày Tết.
Ngoài ra, từ ngày 18/1 (ngày 24 tháng Chạp), tại phố cổ Hà Nội cũng có nhiều chương trình phục vụ Tết truyền thống. Cũng tại đình Kim Ngân, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội giới thiệu không gian sinh hoạt Tết truyền thống, tổ chức tọa đàm về phong tục truyền thống Tết của người Hà Nội và hoạt động diễn xướng dân gian, tổ chức nghi lễ hát cửa đình.  Tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây, phường Hàng Buồm, Ban quản lý phố cổ Hà Nội cũng sắp đặt giới thiệu không gian đón Tết của một gia đình Hà Nội và giới thiệu hoạt động gói bánh chưng.   Trình diễn hát văn tại
Ngoài ra, từ ngày 18/1 (ngày 24 tháng Chạp), tại phố cổ Hà Nội cũng có nhiều chương trình phục vụ Tết truyền thống. Cụ thể tại đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc) sẽ có hoạt động diễn xướng dân gian, tổ chức nghi lễ hát cửa đình. Tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây sẽ sắp đặt giới thiệu không gian đón Tết của một gia đình Hà Nội và giới thiệu hoạt động gói bánh chưng. Tại 50 Đào Duy Từ sẽ trưng bày giới thiệu hình tượng con chuột trong văn hóa dân gian. Tại đây cũng có buổi biểu diễn âm nhạc truyền thống của nhóm Đông Kinh Cổ nhạc. Tại Trung tâm Thông tin Di sản Phố cổ Hà Nội, 28 Hàng Buồm sẽ giới thiệu quy trình và một số sản phẩm tiêu biểu của ba dòng tranh dân gian Việt Nam: Hàng Trống, Đông Hồ, Kim Hoàng. Đồng thời, đây cũng là nơi trưng bày bộ ảnh giới thiệu một số công đoạn làm nghề của ba dòng tranh dân gian truyền thống. 

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI