PNO - Gần đây, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM tiếp nhận nhiều trẻ mắc sốt xuất huyết nặng, thậm chí đã có trẻ bị sốc sốt xuất huyết tử vong.
![]() |
Hơn một tuần qua, số lượng trẻ mắc sốt xuất huyết được đưa tới Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM đang tăng dần, nhiều trẻ được đưa đến bệnh viện khi đã chuyển nặng, sốc sốt xuất huyết. |
![]() |
Đa phần trẻ chuyển nặng, có chỉ định nhập viện, trong đó có cả trẻ ở TPHCM và nhiều tỉnh thành khác. |
![]() |
Cha mẹ các bé cho biết, do lo ngại COVID-19 nên cố gắng hạ sốt và theo dõi diễn tiến bệnh của trẻ, đến khi thấy con quá mệt mỏi, đưa trẻ đến bệnh viện mới biết bé bị sốt xuất huyết. |
![]() |
Trẻ mắc sốt xuất huyết rải rác ở nhiều độ tuổi, nhiều trẻ khi đến bệnh viện đã vào giai đoạn nặng, sốc sốt xuất huyết. |
![]() |
Chăm sóc con trai tại bệnh viện, chị Thanh Tuyền cho biết: "Ban đầu con tôi than mệt, nhức đầu, tôi đưa bé đi bác sĩ khám. Bác sĩ nói bé bị viêm họng và cho thuốc về uống, hai ngày sau bé sốt cao hơn, không hạ, tôi đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng 2 khám lại, bác sĩ nói con tôi bị sốt xuất huyết có thể biến chứng, phải nhập viện theo dõi". |
![]() |
Có trẻ bệnh quá nặng phải thở oxy, trẻ nôn ói nhiều, chán ăn, quấy khóc. |
![]() |
Bác sĩ Nguyễn Đình Quy - Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM - cho biết: “Hiện tại, nhiều bệnh nhi sốt xuất huyết nhập viện muộn, trẻ mắc bệnh nặng tăng nhiều hơn so với mọi năm. Tại khoa, có 60-70% trẻ bệnh nhẹ, trẻ bệnh nặng chiếm 20-30% và tỷ lệ phải lọc máu là 2-3%”. |
![]() |
Một bé trai rơi vào sốc sốt xuất huyết, tổn thương gan trên nền bệnh béo phì, phải lọc máu điều trị. Trong tuần này, mỗi ngày, số trẻ đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM tăng gấp 2 lần so với tuần trước. Tỷ lệ trẻ bị sốt vì mắc sốt xuất huyết cũng tăng. |
![]() |
Bác sĩ Quy cho biết, bệnh cảnh sốt xuất huyết năm nay khác hơn so với mọi năm là bệnh nhi nhập viện muộn, qua quá trình khai thác bệnh sử, bác sĩ nhận thấy đa phần phụ huynh đều lo ngại COVID-19 nên không đưa con đi khám bệnh, đến khi trẻ có dấu hiệu sốc phản vệ, co giật, thậm chí là nôn ra máu, gia đình mới đưa trẻ đến bệnh viện. |
Phạm An
Chia sẻ bài viết: |
Trong lần sinh thứ 4, một sản phụ ở Hà Tĩnh được bác sĩ chuẩn đoán có kích thước thai nhi khá lớn, nên chỉ định phẫu thuật lấy thai.
Sáng 26/9, tại TPHCM, Nam A Bank đã khởi động Ngày Hội đỏ 2023 với chủ đề “Giọt máu sẻ chia”.
Nhờ vẽ tranh, bệnh nhân đột quỵ, sa sút trí tuệ, người bị tai biến... đã dần hồi phục vận động, lấy lại ngôn ngữ.
Vừa qua, Bệnh viện Da liễu TPHCM đã phát hiện trường hợp nam bệnh nhân (25 tuổi, ở Đồng Nai) mắc đậu mùa khỉ. Trước đó,người bệnh tiếp xúc với 8 người...
Dù số ca sốt xuất huyết tại Hà Nội đang tăng ở mức cao trong 3 tuần nay song Hà Nội vẫn dự báo đây chưa phải đỉnh dịch.
Cả bệnh đậu mùa khỉ và thủy đậu đều có triệu chứng gần giống nhau, tuy nhiên bệnh đậu mùa khỉ kéo dài hơn và có điểm đặc trưng riêng.
Trước việc xuất hiện liên tiếp 2 ca đậu mùa khỉ, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng chống, xác định nguồn lây, khoanh vùng xử lý vùng dịch.
Bạn có nhận ra tại sao những điều nghe thật tốt đẹp như “Tôi muốn sống cân bằng”, “Tôi muốn có cơ thể săn chắc, khỏe mạnh”... lại không dễ đạt được?
Những người tiếp xúc gần cư trú tại thành phố đã được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà 21 ngày.
Hội chứng này có thể do di truyền, một số trường hợp là hậu quả từ gãy xương, mắc bệnh như thấp khớp.
Một cục pin có đường kính 15mm được các bác sĩ phẫu thuật và lấy ra thành công khỏi mũi bé gái 4 tuổi quê Sóc Trăng,
Theo bác sĩ Đoàn Thị Huệ, 35% bệnh nhân rối loạn giấc ngủ gặp một vấn đề rối loạn tâm thần.
Sau khi uống nước ngọt không rõ nguồn gốc, nhãn ghi chữ nước ngoài, 30 học sinh ở Cao Bằng phải tới cơ sở y tế vì ngộ độc.
Bộ Y tế đề nghị tăng cương thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở bán thuốc trị đau mắt đỏ không rõ nguồn gốc và tăng giá bán.
Chưa tới 6 giờ sáng, Trần Khánh Huyền (10 tuổi, Thanh Hóa) đã háo hức dậy chuẩn bị cho buổi biểu diễn đặc biệt.
Dù đã được cảnh báo nhiều lần, không ít người vẫn nghe lời truyền miệng, tự chữa bệnh theo lối dân gian.
Không ít “mày râu” lên mạng tìm cách để “cậu nhỏ” trở nên hùng dũng hơn. Nhiều người đã phải chịu hậu quả nặng nề.
Vượt qua bệnh tật, những "chiến binh nhí" tại Bệnh viện Nhi Trung ương rực rỡ trong những bộ váy áo sắc màu, hòa mình trong không gian rộn tiếng cười...