Nhà văn Camille Laurens giao lưu với độc giả TPHCM: “Tôi tự bảo vệ mình bằng cách viết”

24/10/2025 - 10:51

PNO - Tối 23/10, tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề “Phụ nữ, giới và văn chương - Gặp gỡ nhà văn Camille Laurens”, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng chuyến thăm Việt Nam của nữ nhà văn người Pháp nổi tiếng Camille Laurens, thành viên Viện Hàn lâm Goncourt (Pháp).

Ông Gregory Gober – Phó Lãnh sự Pháp tại TP.HCM phát biểu tại buổi tọa đàm.
Ông Grégory Robert - Phó lãnh sự Pháp tại TPHCM - phát biểu tại buổi tọa đàm

Sự kiện do Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng Nhà xuất bản Phụ Nữ tổ chức, nằm trong hành trình giao lưu văn học của nhà văn tại Việt Nam. Tại TPHCM, đây là một trong 2 buổi dừng chân đáng chú ý, thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên, độc giả và cả những học sinh yêu văn chương tham dự.

Đại diện phía Pháp, ông Grégory Robert - Phó lãnh sự Pháp tại TPHCM - bày tỏ lời cảm ơn đến nhà văn Camille Laurens vì đã không quản ngại đường xa đến Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh bà là một trong những gương mặt tiêu biểu của văn học Pháp đương đại và là thành viên Viện Hàn lâm Goncourt từ năm 2020.

Buổi tọa đàm gồm 2 phần chính. Ở phần đầu, nhà văn Camille Laurens chia sẻ hành trình sáng tác, cảm hứng và quá trình hình thành tác phẩm Con gái Bội ước, trong đó Bội ước là tác phẩm mới nhất.

Cả hai tác phẩm đều được dịch giả Huỳnh Hữu Phước (J.B) chuyển ngữ, Phước từng được biết đến với câu chuyện “chàng shipper nói tiếng Pháp đoạt giải thưởng dịch sách”. Sự xuất hiện của anh mang lại không khí gần gũi, khi hành trình của một người trẻ Việt Nam trở thành cầu nối đưa văn học Pháp đến gần hơn với độc giả trong nước.

Nhà văn Camille Laurens giao lưu cùng sinh viên và độc giả tại Trường
Nhà văn Camille Laurens giao lưu cùng sinh viên và độc giả
Dịch giả Huỳnh Hữu Phước (J.B) có những chia sẻ về quá trình chuyển ngữ những tác phẩm của nhà văn
Dịch giả Huỳnh Hữu Phước (J.B) chia sẻ về quá trình chuyển ngữ những tác phẩm của nhà văn

Với giọng kể nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, những tác phẩm của bà dẫn dắt người nghe bước vào thế giới nội tâm phức tạp của phụ nữ, nơi hiện thực và cảm xúc hòa quyện, phản ánh những góc nhìn nữ quyền và thân phận con người trong xã hội đương đại.

Camille Laurens chia sẻ: “Tôi tự bảo vệ mình bằng cách viết. Bằng một dạng lòng dũng cảm không chịu khuất phục trước áp lực, không chịu khuất phục trước sự ép buộc, và đặc biệt là sự ép buộc phải im lặng. Tôi nghĩ rằng đối với tôi, viết là một cách để phá vỡ sự im lặng mà người ta áp đặt lên tôi”. Bà kể rằng nhiều trải nghiệm cá nhân cả đau đớn và mất mát đã nuôi dưỡng những trang viết chân thực nhất.

Phần sau của buổi tọa đàm là phần hỏi - đáp, diễn ra trong không khí sôi nổi và cởi mở. Nhiều câu hỏi được độc giả, đặc biệt là các bạn sinh viên và học sinh, đặt ra xoay quanh cách Camille Laurens xây dựng nhân vật nữ trong các tác phẩm của mình, cũng như quan điểm của bà về vai trò và vị thế của người phụ nữ trong xã hội hiện nay.

Nhà văn trả lời với sự chân thành và sâu sắc, cho rằng việc viết về phụ nữ không chỉ là phản ánh hiện thực, mà còn là một cách trao lại tiếng nói cho họ - những người từng bị lãng quên trong chính câu chuyện của mình. Với bà, văn chương là nơi phụ nữ có thể viết lại lịch sử của bản thân, khẳng định giá trị và tự do nội tâm.

Nhà văn Camille Laurens ký tặng và trò chuyện cùng độc giả
Nhà văn Camille Laurens ký tặng và trò chuyện cùng độc giả

Không chỉ là dịp gặp gỡ giữa nhà văn và độc giả, buổi tọa đàm còn trở thành không gian đối thoại ý nghĩa về phụ nữ, giới và tự do sáng tạo. Từ những chia sẻ của Camille Laurens, người tham dự có cơ hội nhìn nhận sâu hơn về vai trò của văn chương đương đại.

Khánh Đan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI