Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM và Champasak (Lào) ký kết ghi nhớ hợp tác 2025-2030

30/09/2025 - 18:34

PNO - Chiều 30/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TPHCM và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước (MTLXDĐN) tỉnh Champasak đã có buổi hội đàm đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2022-2024 và tiến hành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác cho giai đoạn 2025-2030.

Các đại biểu cùng chụp ảnh trước trụ sở Ủy ban MTTQVN TPHCM
Các đại biểu cùng chụp ảnh trước trụ sở Ủy ban MTTQVN TPHCM

Tiếp nối tình hữu nghị vĩ đại giữa hai nước

Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak do bà Vatsana Silima, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTLXDĐN tỉnh Champasak làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại TPHCM.

Tham dự buổi hội đàm, về phía TPHCM có bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội quan trọng như Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, Thành Đoàn, Hội Cựu chiến binh TPHCM.

Phát biểu tại hội đàm, bà Trương Thị Bích Hạnh bày tỏ sự vui mừng khi chuyến công tác của đoàn diễn ra trong bối cảnh ý nghĩa, hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, 63 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 50 năm Quốc khánh Lào.

Bà nhấn mạnh: "Hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải tăng cường và củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào. Mối quan hệ này thực sự trở thành tài sản vô giá, mối quan hệ “có một không hai” trong lịch sử thế giới".

Toàn cảnh buổi hội đàm
Toàn cảnh buổi hội đàm

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (thứ hai từ trái sang), chia sẻ về kết quả thực hiện sáp nhập tỉnh thành
Bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (thứ hai từ trái sang) - chia sẻ về kết quả thực hiện sáp nhập tỉnh thành

Đánh giá kết quả hợp tác 2022 - 2024

Trong khuôn khổ làm việc, bà Trương Thị Bích Hạnh đã thông tin đến đoàn đại biểu Champasak về công tác sắp xếp đơn vị hành chính của TPHCM theo Nghị quyết Quốc hội.

Kể từ ngày 1/7/2025, TPHCM sẽ được sắp xếp cùng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương, hình thành một siêu đô thị mới với diện tích 6.772 km² và quy mô dân số hơn 13,7 triệu người.

Việc tái cấu trúc không gian phát triển này nhằm phát huy ưu thế của 3 cực kinh tế năng động, với tầm nhìn trở thành "siêu đô thị quốc tế" của Đông Nam Á.

Phía TPHCM đã đánh giá kết quả thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2024. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã triển khai tốt các nội dung, đặc biệt là thông qua Đề án “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM”.

Giai đoạn 2021-2025 đã có 219 gia đình Việt Nam đỡ đầu 385 sinh viên Lào. Hai bên cũng tích cực thúc đẩy ngoại giao nhân dân, tổ chức các đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận. Về giáo dục, TPHCM đã đề xuất và đài thọ học bổng cao học toàn phần cho một cán bộ và học bổng đại học toàn phần cho một sinh viên Lào từ tỉnh Champasak.

Đáp lại, đại diện phía Lào gửi lời cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, đồng thời chúc mừng TPHCM trong công tác mở rộng và tái cơ cấu.

Bà Vatsana Silima cũng cho biết tỉnh Champasak đang tích cực chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hiện phía Lào cũng có chủ trương sáp nhập bộ ngành nhưng chưa sáp nhập địa phương như Việt Nam, bước đầu còn đôi chút khó khăn.

Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Nhà nước, tỉnh Champasak đã bước vào guồng quay mới, giữ vững đời sống trật tự xã hội và tăng trưởng kinh tế ổn định.

Ngoài ra, tỉnh Champasak rất chú trọng việc tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi nhằm lan truyền tình hữu nghị Việt Nam – Lào cho thế hệ trẻ, nối tiếp truyền thống đoàn kết bền vững giữa hai dân tộc.

Bà Vatsana Silima (giữa), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTLXDĐN tỉnh Champasak
Bà Vatsana Silima (giữa) - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTLXDĐN tỉnh Champasak

Ký kết Bản ghi nhớ 2025-2030: Hợp tác đi vào chiều sâu

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, bà Trương Thị Bích Hạnh và bà Vatsana Silima đã tiến hành nghi thức ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai đơn vị giai đoạn 2025-2030.

Nội dung của Bản ghi nhớ tập trung đẩy mạnh nhiều lĩnh vực hợp tác toàn diện. Hai bên thống nhất tăng cường tuyên truyền rộng rãi về truyền thống đoàn kết, quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Lãnh đạo MTTQVN TPHCM và lãnh đạo Ủy ban MTLXDĐN tỉnh Champasak  cùng ký Bản ghi nhớ
Lãnh đạo MTTQVN TPHCM và lãnh đạo Ủy ban MTLXDĐN tỉnh Champasak cùng ký Bản ghi nhớ

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác này được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới ngày càng thực chất và hiệu quả giữa hai địa phương
Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác này được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới ngày càng thực chất và hiệu quả giữa hai địa phương

Cái ôm giữa lãnh đạo hai bên cũng là lời khẳng định cho tình cảm tốt đẹp giữa hai dân tộc
Cái ôm giữa lãnh đạo hai bên cũng là lời khẳng định cho tình cảm tốt đẹp giữa hai dân tộc

Việc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Mặt trận được chú trọng, đi kèm với việc hợp tác nghiên cứu các đề tài phục vụ công tác Mặt trận mà hai bên cùng quan tâm. Đặc biệt, hai tổ chức sẽ tích cực vận động, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường hợp tác, tìm hiểu thị trường nhằm kết nối kinh tế quốc tế.

Về hỗ trợ an sinh và giáo dục, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cam kết đài thọ học bổng cao học toàn phần cho 1 cán bộ và học bổng đại học toàn phần cho 5 sinh viên Lào tại tỉnh Champasak hàng năm.

Trong giai đoạn 2025-2030, TPHCM sẽ vận động, hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết Việt - Lào cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh bạn.

Bà Vatsana Silima gửi tặng món quà là các sản vật của tỉnh Champasak đến phía MTTQVN TPHCM
Bà Vatsana Silima gửi tặng món quà là các sản vật của tỉnh Champasak đến MTTQVN TPHCM

Các đại biểu cùng nắm tay chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác này được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới ngày càng thực chất và hiệu quả, tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, vì lợi ích chung của nhân dân hai địa phương và vì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Tấn Vĩ

 
TIN MỚI