Mang điện lưới quốc gia về đặc khu Côn Đảo

19/12/2025 - 10:18

PNO - Chào mừng Đại hội đại biểu XIV của Đảng bằng công trình gần 5.000 tỉ đồng, mang điện lưới quốc gia về với người dân đặc khu Côn Đảo.

Tại đặc khu Côn Đảo, ngày 19/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Lễ khánh thành Dự án cấp điện từ điện lưới Quốc gia cho đặc khu Côn Đảo (theo Dự án cấp điện từ điện lưới Quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập).

Đến dự có ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.
Đến dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Ảnh: T.N

Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Được biết, thực hiện Quyết định số 708/QĐ-TTg ngày 16/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, Thủ tướng Chính phủ đã giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư dự án để cung cấp điện cho các mục tiêu phát triển của huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây, nay là đặc khu Côn Đảo, TPHCM), góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo quốc gia. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2023 - 2026.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Công Triệu
Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: T.N

Dự án có quy mô xây dựng Trạm biến áp GIS 110kV, đường dây trên không và cáp ngầm điện áp 110kV, 1 mạch có chiều dài toàn tuyến 103,7km, đi qua nhiều dạng địa hình khó khăn, trong đó có 17,5km đường dây trên không trên đất liền và trên biển, 77,7km cáp ngầm vượt biển ở độ sâu đáy biển 30m - 50m và 8,5km cáp ngầm trên đất liền đô thị và qua rừng phòng hộ trên đặc khu Côn Đảo.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 4.923 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn còn lại do Tập đoàn Điện lực Việt Nam bố trí.

Được biết, dự án còn được triển khai xây dựng trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (nay là phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ); địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là đặc khu Côn Đảo, TPHCM) và vùng biển nội thủy giữa phường Vĩnh Châu và đặc khu Côn Đảo.

Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam - khẳng định Dự án đã đã thay thế hoàn toàn nguồn điện Diesel truyền thống trên Đảo bằng nguồn điện lưới quốc gia,
Ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam - khẳng định: "Dự án đã thay thế hoàn toàn nguồn điện Diesel truyền thống trên đảo bằng nguồn điện lưới quốc gia" - Ảnh: T.N

Ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam – cho biết: "Dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho khu vực Côn Đảo hoàn thành trong thời gian thi công chỉ hơn 8 tháng kể từ ngày khởi công. Việc hoàn thành đóng điện dự án đã thay thế hoàn toàn nguồn điện Diesel truyền thống trên đảo bằng nguồn điện lưới quốc gia, với lượng công suất tới 54,5MW đến năm 2030 và 90,2MW đến năm 2035.

Đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng to lớn, đánh dấu mốc lịch sử trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và chủ quyền biển đảo quốc gia đặc khu Côn Đảo".

Ông Tài Anh chia sẻ thêm: “Để hoàn thành dự án, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, thách thức tưởng chừng như không thể vượt qua được, như: khó khăn về điều kiện địa hình, địa chất thi công trên biển sóng to, gió lớn; thi công các đoạn tuyến nằm trong rừng phòng hộ, mặt bằng thi công rất hạn chế và phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về bảo vệ rừng; đường thi công dài, dốc, khúc khuỷu; khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, vận chuyển vật tư, vật liệu đến các vị trí thi công… Dù vậy, ý thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của dự án, tập đoàn đã có nhiều giải pháp, cùng với các nhà thầu nỗ lực để hoàn thành dự án”.

Trạm biến áp 110/22kV Côn Đảo - Ảnh: T.N
Trạm biến áp 110/22kV Côn Đảo - Ảnh: T.N

Ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo - phấn khởi cho biết: “Đây là dự án rất được người dân đặc khu Côn Đảo và các doanh nghiệp trên địa bàn mong đợi sớm đưa vào vận hành, đảm bảo cho quá trình thu hút, phát triển kinh tế xã hội, cũng như nhu cầu sử dụng thiết yếu của người dân. Ngay khi có lưới điện, Côn Đảo bắt đầu kêu gọi lại các nhà đầu tư lớn, có nhu cầu sử dụng trữ lượng lớn mà trước đây từng e ngại khi Côn Đảo chưa đảm bảo được nguồn điện".

Ông Mạnh cho biết thêm: “Trong thời gian tới, nếu được Điện lực TPHCM đầu tư lưới điện thông minh, sẽ góp phần đảm bảo hơn cho quá trình sử dụng an toàn cũng như các nguy cơ về sự cố chập điện, đặc biệt với mùa gió chướng, gió rất mạnh từ tháng 9 đến tháng 1 hàng năm tại Côn Đảo”.

Hình ảnh triển lãm các đơn vị th công tại hội nghị
Hình ảnh triển lãm về các đơn vị thi công tại Lễ khánh thành dự án - Ảnh: T.N

Hình ảnh triển lãm lưới điện quốc gia băng biển đến với người dân Đặc khu Côn Đảo tại sự kiện - Ảnh: T.N
Hình ảnh triển lãm lưới điện quốc gia băng biển đến với người dân đặc khu Côn Đảo tại sự kiện - Ảnh: T.N

Các đơn vị thực hiện chương trình an sinh xã hội tại Đặc khu Côn Đảo - Ảnh: T.N
Các đơn vị thực hiện chương trình an sinh xã hội tại đặc khu Côn Đảo - Ảnh: T.N

Tại chương trình, Ban tổ chức đã thực hiện chương trình an sinh xã hội tại đặc khu Côn Đảo, trao bảng tượng trưng 200 triệu đồng cho nhân dân Côn Đảo và 300 triệu đồng cho Hội Khuyến học đặc khu Côn Đảo.

Trang Nguyễn

 
TIN MỚI