Trưởng thành qua từng buổi học
Chị Phùng Thị Hoa (nghệ danh Hoa Phượng) - 50 tuổi, ở phường An Khánh - đã theo học 3 khóa liên tiếp, kéo dài từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2018. Vào các buổi học, chị luôn tranh thủ đến lớp sớm để ngồi bàn đầu với hy vọng được cô giáo gọi thực hành thật nhiều. Thế nhưng, đến các bài tập về mở khẩu hình, luyện xướng âm, chị không khỏi bối rối. Đến với lớp, chị cũng chưa hiểu gì về ký âm, thậm chí lần đầu vào phòng thu còn không biết cách đeo tai nghe phát nhạc như thế nào cho đúng.
Chị Hoa Phượng cho biết, chị đến với âm nhạc rất tình cờ. Vì làm chi hội trưởng phụ nữ khu phố, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 chị tổ chức họp mặt cán bộ, hội viên, trong nội dung có phần văn nghệ. Do ca sĩ đến trễ, sợ mọi người bỏ về nên chị đánh liều cầm micro hát bài Huyền thoại mẹ. Hát xong, thấy nhiều người rơm rớm xúc động, chị nghĩ mình cũng có thể hát trước đám đông.
 |
Dù gặp nhiều biến cố sức khỏe, chị Hoa Phượng (bìa trái) vẫn bền bỉ gắn bó với âm nhạc dân tộc |
Thế là mỗi lần được khu phố, phường mời tham gia các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”, chị lại vừa mừng, vừa lo. Mừng vì có cơ hội được thể hiện. Còn lo vì giọng còn cứng, nhỏ và yếu, không có kỹ năng xử lý tình huống sân khấu. Và những khiếm khuyết ấy đã được lớp “Dân ca, nhạc cách mạng và kỹ năng thanh nhạc” của Câu lạc bộ (CLB) Nữ nghệ sĩ giúp bổ sung, lấp đầy.
“Biết tin CLB chiêu sinh lớp dân ca và nhạc cách mạng, ông xã động viên và tình nguyện đưa đón đi học, thế là tôi tham gia và bắt đầu “đánh vật” với luyện thanh, luyện khẩu hình đòi hỏi sự kiên trì. Tôi được cô Quỳnh Liên (Nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Liên - Chủ nhiệm CLB Nữ nghệ sĩ TPHCM) động viên và tỉ mỉ hướng dẫn từ cách hít thở đến giữ hơi để lên nốt cao. Theo học liên tiếp 3 khóa, tôi thấy mình trưởng thành từng ngày. Tôi cũng học chơi đàn guitar” - chị Hoa Phượng kể.
Tham gia khóa học, bà Bùi Thị Bên (nghệ danh Minh Hiền) - 61 tuổi, ở phường Tăng Nhơn Phú - cũng trải qua những buổi đầu bỡ ngỡ. Ở địa phương, bà Minh Hiền tham gia sinh hoạt Hội Phụ nữ và thường góp vui bằng lời ca tiếng hát. Tuy nhiên, để bước lên sân khấu chuyên nghiệp thì phải qua hành trình khổ luyện không ngừng. Vì vậy, học hết lớp dân ca và nhạc cách mạng, bà Minh Hiền tiếp tục đăng ký học một khóa thanh nhạc. Bà thổ lộ: “Học trên lớp đã khó, vào phòng thu càng khó hơn. Qua 2 khóa học, tôi đã biết cách mở rộng âm vực, giữ cột hơi chắc khỏe và đọc được ký âm”.
Với bà Phạm Thị Thơm (nghệ danh Hương Thơm) - 59 tuổi, ở phường Tây Thạnh - dù đã dẫn dắt CLB Ca múa nhạc truyền thống Nắng Xuân, nhưng khi tham gia lớp đào tạo của các nữ nghệ sĩ bà mới nhận ra những hạn chế của mình. Bà nói vui: “Kết thúc khóa học, tôi thấy mình khác trước, trưởng thành và dạn dĩ hơn trong vai trò thủ lĩnh CLB. Tôi mạnh dạn hướng dẫn lại các thành viên CLB luyện cách lấy hơi, nhả chữ. Kết quả là ai cũng tiến bộ. Suốt tháng Sáu vừa qua, CLB có đến 5 “sô” lớn”.
Tự tin trên sân khấu
Tháng 11/2018, chị Hoa Phượng được Trung tâm Văn hóa quận 2 bổ nhiệm làm Chủ nhiệm CLB Dân ca. Trải qua 2 lần sáp nhập địa giới hành chính, đến nay CLB vẫn hoạt động ổn định. Từ một người tay ngang trải qua nhiều nỗ lực, nay chị Hoa Phượng đã trở thành hội viên CLB Nữ nghệ sĩ TPHCM, tự tin và chuyên nghiệp mỗi lần bước lên sân khấu. Không chỉ cùng thành viên CLB thường xuyên tập luyện, biểu diễn tại các liên hoan, giao lưu, chị còn tham gia nhiều hội thi, hội diễn và đạt giải cao.
Dù gặp nhiều biến cố về sức khỏe nhưng chị vẫn bền bỉ cùng các thành viên CLB Dân ca mang lời ca, tiếng hát, điệu múa phục vụ bà con nhiều tỉnh/thành như Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang… CLB thường đồng hành cùng các đơn vị bộ đội, Hội LHPN, Hội Chữ thập đỏ trong các hoạt động thiện nguyện, chương trình văn nghệ gây quỹ chăm lo trẻ em khuyết tật.
 |
Bên cạnh vai trò chủ nhiệm Câu lạc bộ Ca múa nhạc Đồng Xanh, bà Minh Hiền (bìa phải) còn là hội viên nhiệt huyết của Câu lạc bộ Nữ nghệ sĩ TPHCM cả trong hoạt động biểu diễn lẫn công tác xã hội từ thiện |
Cuối năm 2021, Hội LHPN TP Thủ Đức (TPHCM trước đây) thành lập CLB Ca múa nhạc Đồng Xanh, chị em tín nhiệm bầu bà Minh Hiền làm chủ nhiệm. CLB có đời sống văn nghệ sôi động với lịch biểu diễn khá dày đặc. Song song những chương trình lớn do chính quyền, đoàn thể TP Thủ Đức tổ chức, CLB Ca múa nhạc Đồng Xanh còn là nòng cốt của hội trong tất cả hoạt động biểu diễn phục vụ trẻ em, người lao động khó khăn và các chương trình nghệ thuật nhằm gây quỹ chăm lo cho người nghèo vào mỗi dịp tết đến xuân về.
Từ kinh nghiệm của mình, bà Minh Hiền đã giới thiệu 4 thành viên Đồng Xanh theo học khóa đào tạo của CLB Nữ nghệ sĩ. Nhờ đó, càng về sau, những làn điệu dân ca quan họ, ví, dặm, những ca khúc cách mạng hào hùng càng được CLB thể hiện chỉn chu, cảm xúc cả về giọng hát lẫn vũ đạo. Bà Minh Hiền cũng là hội viên tích cực, đã cùng các nữ nghệ sĩ TPHCM tập luyện và biểu diễn trong hơn 10 kỳ “Nhạc cách mạng xuống phố” của Hội Âm nhạc TPHCM.
Sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, CLB Ca múa nhạc Đồng Xanh hiện thuộc sự quản lý của Hội LHPN phường Tăng Nhơn Phú. Hiện tại, các thành viên CLB đang khẩn trương tập hát và vũ đạo ca khúc Đất nước trọn niềm vui để biểu diễn trong ngày hội Vì động đồng. Bà Minh Hiền cũng kết nối với quán cà phê Benny trên đường Khổng Tử để triển khai hoạt động giao lưu âm nhạc mỗi tối cuối tuần.
Lan tỏa những ca khúc cách mạng, dân ca Những ngày đầu, lớp đào tạo chỉ có vài học viên theo học. Tuy nhiên, các nghệ sĩ như Nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, Nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân, Nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh, Nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, Bích Phượng, ca sĩ Minh Trang LyLy… vẫn kiên trì với lớp. Và sự nhẫn nại của các nghệ sĩ đã được bù đắp. Sau mỗi khóa, số lượng học viên lại tăng lên. Có khóa lên đến gần 30 học viên. Sau mỗi khóa học, học viên đã biết thế nào là hơi thở thanh nhạc, là tiêu chuẩn của âm thanh, các kỹ thuật hát và biết cách đọc nốt nhạc với những bài xướng âm đơn giản. Từ mô hình đào tạo này, đã có gần 10 CLB ra đời và hoạt động tốt dưới sự kết nối, hướng dẫn của các học viên. Đây là thành quả rất đáng tự hào, bởi đã góp phần gìn giữ và lan tỏa biết bao ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng, biết bao làn điệu dân ca 3 miền - tài sản quý giá của dân tộc mà cha ông để lại, đồng thời tạo nên những hạt nhân phong trào. Năm 2021, mô hình được Hội LHPN TPHCM trao giải thưởng Nguyễn Thị Định, là sự ghi nhận và là động lực tinh thần vô giá giúp tập thể CLB Nữ nghệ sĩ tiếp tục vững vàng trên hành trình lan tỏa tình yêu âm nhạc. Sắp tới, CLB sẽ chú trọng huấn luyện các kỹ năng cá nhân cho học viên bên cạnh kỹ năng hoạt động theo nhóm. Chúng tôi cũng có kế hoạch mở lớp dân ca, nhạc cách mạng và kỹ năng thanh nhạc cho học sinh, trong đó ưu tiên miễn toàn bộ học phí cho các cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Liên - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ nghệ sĩ TPHCM |
Mẫn Nhi