Làng quê sôi động đồng diễn nghi thức đội mừng tết Độc lập

01/09/2023 - 12:00

PNO - Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được các làng quê ở Nghệ An tổ chức không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống lịch sử, yêu nước cho thế hệ trẻ.

 

Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9 (1945-2023) nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Đặc biệt trong số này Hội thi nghi thức Đội - Ảnh: Đức Nguyễn
Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9 (1945-2023) nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Đặc biệt trong số này Hội thi nghi thức đội - Ảnh: Đức Nguyễn
Hội thi nghi thức Đội được tổ chức theo cấp xã. Mỗi xóm có một chi đội. Trước khi đồng diễn tranh tài, các em thiếu nhi ở các xóm thường tranh thủ thời gian buổi tối tới các nhà văn hóa của xóm để tập luyện.
Hội thi nghi thức đội được tổ chức theo cấp xã. Mỗi xóm có một chi đội. Trước khi đồng diễn tranh tài, các em thiếu nhi ở các xóm thường tranh thủ thời gian buổi tối tới các nhà văn hóa của xóm để tập luyện.
Để chuẩn bị cho hội thi, các chi đội đã chuẩn bị đầy đủ trang phục, cắt dán, làm kiệu Bác Hồ, đầu tư mua dàn trống, sáo…
Để chuẩn bị cho hội thi, các chi đội đã chuẩn bị đầy đủ trang phục, cắt dán, làm kiệu Bác Hồ, đầu tư mua dàn trống, sáo…
Ông Nguyễn Văn Lục - Chủ tịch UBND xã Nghi Thái (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cho biết, đồng diễn nghi thức đội là hoạt động dành cho thiếu niên, nhi đồng vào dịp hè được địa phương tổ chức hàng năm nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các cháu.
Ông Nguyễn Văn Lục - Chủ tịch UBND xã Nghi Thái (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cho biết, đồng diễn nghi thức đội là hoạt động dành cho thiếu niên, nhi đồng vào dịp hè được địa phương tổ chức hàng năm nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các cháu.
Mỗi chi đội có từ 50 - 80 đội viên và sẽ trải qua các phần thi như: diễu hành, điểm số, nghi lễ chào cờ, tập hợp đội hình và chỉnh đốn đội ngũ, thực hiện các bài múa đồng diễn...
Mỗi chi đội có từ 50 - 80 đội viên và sẽ trải qua các phần thi như: diễu hành, điểm số, nghi lễ chào cờ, tập hợp đội hình và chỉnh đốn đội ngũ, thực hiện các bài múa đồng diễn...
Ngoài các nội dung bắt buộc, các chi đội sẽ thực hiện phần thi sáng tạo, xây dựng hình ảnh, hình tượng nhân vật lịch sử, các anh hùng nhỏ tuổi mà chi đội vinh dự mang tên.
Ngoài các nội dung bắt buộc, các chi đội sẽ thực hiện phần thi sáng tạo, xây dựng hình ảnh, hình tượng nhân vật lịch sử, các anh hùng nhỏ tuổi mà chi đội vinh dự mang tên.
Ngày hội thu hút sự quan tâm của phụ huynh và người dân trên địa bàn tới xem, cổ vũ cho các em thiếu nhi.
Ngày hội thu hút sự quan tâm của phụ huynh và người dân trên địa bàn tới xem, cổ vũ cho các em thiếu nhi.
Không ít người lớn tuổi cũng hào hứng cổ vũ, làm theo các nhịp điệu để tạo không khí, cổ vũ tinh thần cho con em của mình.
Không ít người lớn tuổi cũng hào hứng cổ vũ, làm theo các nhịp điệu để tạo không khí, cổ vũ tinh thần cho con em của mình.
Hội thi nghi thức Đội là một trong những hoạt động được tổ chức thường niên ở các địa phương tại Nghệ An nhằm tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong ngày tết Độc lập của dân tộc.
Hội thi nghi thức Đội là một trong những hoạt động được tổ chức thường niên ở các địa phương tại Nghệ An nhằm tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong ngày tết Độc lập của dân tộc.
Từ đó, giúp đội viên nắm rõ và thực hiện đúng Điều lệ nghi thức Đội, nâng cao ý thức rèn luyện, tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, tình đoàn kết, thân ái và là hành trang để các em bước vào năm học mới.
Từ đó, giúp đội viên nắm rõ và thực hiện đúng Điều lệ nghi thức đội, nâng cao ý thức rèn luyện, tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, tình đoàn kết, thân ái và là hành trang để các em bước vào năm học mới.
Ngoài Hội thi nghi thức Đội, nhiều địa phương còn tổ chức cắm trại, diễn văn nghệ, đốt lửa trại... tạo nên không khí vui tươi trong kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh: Nghi Thái
Ngoài Hội thi nghi thức Đội, nhiều địa phương còn tổ chức cắm trại, diễn văn nghệ, đốt lửa trại... tạo nên không khí vui tươi trong kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh: Nghi Thái
Hội trại hè dường như trở thành ngày hội của toàn dân ở nhiều xã tại Nghệ An. Trại hè của nhiều xóm được đầu tư chuẩn bị, trang trí rất công phu. Thậm chí thanh niên ở xóm 6 (xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) còn mang cả buồng chuối gần 100 nải ở trong xóm ra trang trí cho cổng trại - Ảnh: Khánh Linh
Hội trại hè dường như trở thành ngày hội của toàn dân ở nhiều xã tại Nghệ An. Trại hè của nhiều xóm được đầu tư chuẩn bị, trang trí rất công phu. Thậm chí thanh niên ở xóm 6 (xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) còn mang cả buồng chuối gần 100 nải ở trong xóm ra trang trí cho cổng trại - Ảnh: Khánh Linh

Phan Ngọc

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=