Làng hoa truyền thống Bình Dương hối hả vào Tết

07/01/2022 - 12:18

PNO - Dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng làng hoa truyền thống ở Bình Dương vẫn đang rộn ràng để chuẩn bị vào vụ Tết Nguyên đán.

Những ngày này, không khí tại cánh đồng hoa truyền thống ở khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên (Bình Dương) lại tất bật, nhộn nhịp. Những người nông dân đang gấp rút chăm sóc các luống hoa để kịp phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán.

 

Vườn hoa
Vườn hoa truyền thống của bà con Tân Ba nằm trên trục đường giáp với Đồng Nai, ai đi qua cũng có thể ngắm, hoa sẽ nở rộ vào cuối tháng 12 âm lịch

Năm nay, dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng diện tích trồng hoa của bà con nông dân nơi đây không giảm đi đáng kể. Được biết, diện tích trồng hoa năm nay khoảng 10ha (năm trước là 13ha). Dự kiến vụ mùa năm nay sẽ có khoảng 200.000 cây vạn thọ, hơn 30.000 cây cúc, 6.000 chậu mào gà và các loại hoa khác như hướng dương, lay ơn, cát tường… phục vụ cho thị trường tết.

 

Diện tích
Năm nay, bà con nông dân Tân Ba trồng khoảng 10ha hoa các loại

 

Anh Ôn Văn Dũng
Anh Ôn Văn Dũng cho biết, năm nay mặc dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng anh vẫn trồng như năm trước, anh tin bà con vẫn sẽ mua hoa nhiều để xua đi nỗi buồn của một năm đại dịch

 

 

Cô
Những luống hoa vạn thọ này đã đươc cô Ba trồng cách đây 2 tháng, cô cho biết, những cây đã ra hoa sẽ phục vụ ngày ông Công - ông Táo, số còn lại sẽ để phục vụ Tết Nguyên đán

 

 

Anh Tuấn
Anh Tuấn, một người trồng hoa vạn thọ trong chậu, cho biết, trồng hoa trong chậu rất tốn kém vì phải chăm sóc nhiều hơn so với trồng ngoài đất, năm nay giá cả phân bón đắt, ảnh hưởng dịch nhưng anh vẫn đầu tư như năm ngoái

 

 

Chị Năm vợ anh Tuấn đang ngắt lá để những chậu hoa vạn thọ kịp ra hoa trước tết để phục vụ
Chị Năm vợ anh Tuấn ngắt lá cho hoa vạn thọ để kịp ra hoa trước tết, chị cho rằng, ngắt lá để nuôi nhánh chính, như vậy cây sẽ có nhiều chất để nuôi hoa to và đẹp

 

 

Anh
Anh Dũng là người trồng hoa vạn thọ có diện tích lớn nhất trong khu vực, anh cho biết, một ngày sẽ tưới hoa 2 lần sáng và chiều, hoa vạn thọ dễ trồng, không tốn quá nhiều chi phí và là loại hoa thông dụng nên năm nào anh cũng chỉ trồng loại hoa này

 

 

Mặc
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng bà con nông dân vẫn tin tưởng một vụ trồng hoa của gia đình sẽ cho thu nhập tốt

 

 

Theo
Anh Quân cho biết, năm nay thương lái ở TPHCM đã tìm đến vườn để xem hoa trước, tuy nhiên, khi hoa trổ bông mới biết hoa đẹp hay xấu, lúc đó thương lái mới xuống tiền cọc

 

 

Cô Năm
Cô Ba cho biết, làng hoa truyền thống Tân Ba đã ra đời từ hơn 20 năm nay, trước đây, do trồng lúa không hiệu quả nên bà con chuyển qua trồng hoa, từ đó cuộc sống cũng được cải thiện rất nhiều

Phạm Diện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI